Tuesday, August 31, 2010

BIÊN NIÊN SỬ QUAN HỆ VIỆT-MỸ 1995-2010

Việt Nam-Hoa Kỳ 1995-2010: Hình ảnh và sự kiện

Người Việt

Monday, August 30, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=118037&z=262

.

1995

.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt tay thủ tướng Việt Nam, Võ Văn Kiệt, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 8, 1995, khai trương Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-kietChristopher-400.jpg

.

11 tháng 7: Bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam.

Tháng 8: Mỹ và Việt Nam mở tòa đại sứ tại Hà Nội và Washington.

.

1997

27 tháng 6: Ngoại Trưởng Madeleine Albright thăm chính thức Việt Nam.

.

1998

30 tháng 9: Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm thăm chính thức Hoa Kỳ.

.

2000

.

Tổng Thống Bill Clinton thăm Việt Nam tháng 11, 2000. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-clinton-400.jpg

.

14 tháng 7: Hiệp Ðịnh Thương Mại song phương Việt-Mỹ.

16 tháng 11: Tổng Thống Bill Clinton ghé thăm Việt Nam.

.

2001

Tháng 1: Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Vietnam Education Foundation Act, ngân sách hàng năm $5 triệu đến năm 2019, đón sinh viên Việt Nam du học Hoa Kỳ.

24 tháng 7: Ngoại Trưởng Colin Powell thăm Việt Nam nhân dự Diễn Ðàn ASEAN cấp vùng tại Hà Nội.

17 tháng 10: Tổng Thống George W. Bush phê chuẩn Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt-Mỹ.

.

2003

.

Khu trục hạm USS Vandegrift cập bến Sài Gòn tháng 11, 2003. (Hình: Gary B. Granger/U.S. Navy via Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-Vandegrift-400.jpg

.

10 tháng 11: Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, Phạm Văn Trà, viếng thăm Hoa Kỳ, bàn thảo hợp tác an ninh khu vực.

19 tháng 11: Khu trục hạm USS Vandegrift cập bến Sài Gòn, trở thành tàu chiến đầu tiên của Hoa Kỳ đến Việt Nam từ 1975.

.

2004

10 tháng 2: Ðô Ðốc Thomas Fargo, tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương ghé Hà Nội và Ðà Nẵng.

19 tháng 7: Ðạo Luật Nhân Quyền Việt Nam thông qua tại Hạ Viện Hoa Kỳ.

28 tháng 7: Khu trục hạm USS Curtis Wilbur đến Ðà Nẵng.

15 tháng 9: Việt Nam bị đặt vào danh sách “Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Ðặc Biệt” - CPC.

.

2005

.

Thủ tướng Việt Nam, Phan Văn Khải, và tổng thống Hoa Kỳ, George W. Bush, tháng 6, 2005, tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-khaiBush-400.jpg

.

29 tháng 3: Chiến hạm USS Gary ghé bến Sài Gòn, đánh dấu 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

19 tháng 6: Thủ tướng Việt Nam, Phan Văn Khải, gặp Tổng Thống George W. Bush tại Washington, xem như thủ tướng đầu tiên đến Hoa Kỳ kể từ khi chấm dứt chiến tranh.

.

2006

4 tháng 6: Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld thăm Việt Nam, bàn kế hoạch mở rộng hợp tác quốc phòng.

1 tháng 7: Chiến hạm USS Patriot và USS Salvo thăm Sài Gòn.

13 tháng 7: Tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương, Ðô Ðốc William Fallon, thăm Việt Nam.

17 tháng 11: Tổng Thống Bush đến Việt Nam dự hội nghị APEC.

.

2007

.

Ðô Ðốc Gary Roughead.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-gary-300.jpg

.

22 tháng 1: Ðô Ðốc Gary Roughead, tư lệnh Hạm Ðội Thái Bình Dương thăm Việt Nam.

17 tháng 7: Tàu Hải Quân USS Peleliu cập bến Ðà Nẵng, thực hiện một số dự án y tế, kỹ thuật và dịch vụ cộng đồng.

16 tháng 10: Việt Nam thành hội viên không thường trực Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

.

2008

19 tháng 6: Tàu Hải Quân Hoa Kỳ, Mercy, thả neo ngoài khơi Khánh Hòa, thực hiện công tác nhân đạo.

Tháng 7: Trung Quốc phản đối Exxon Mobil hợp tác Việt Nam thăm dò dầu khí biển Ðông.

Tháng 9: Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, John Negroponte, khẳng định quyền tự do kinh doanh của các công ty Mỹ trong vùng Ðông Nam Á.

.

2009

.

Hạm trưởng USS Lassen, Trung Tá Lê Bá Hùng. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-LeBaHung-300-01.jpg

.

22 tháng 4: Ðại sứ Hoa Kỳ, Michael Michalak, hướng dẫn phái đoàn quân sự Việt Nam tham dự quan sát các hoạt động trên hàng không mẫu hạm USS Stennis ở cách Côn Sơn 250 hải lý về phía Nam.

Tháng 7: Phó trợ lý Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Robert Scher, điều trần về tình hình biển Ðông và mối đe dọa đến từ Trung Quốc.

7 tháng 11: Hai chiến hạm USS Blue Ridge và USS Lassen cập bến Ðà Nẵng. Lê Bá Hùng là hạm trưởng chiếc Lassen và cũng là người gốc Việt đầu tiên chỉ huy một chiến hạm Mỹ.

.

2010

Tháng 2 và 3: Hai tàu chiến USNS Safeguard và USNS Richard E. Byrd được sửa chữa ở xưởng đóng tàu Cam Ranh.

26 tháng 3: Chiến hạm Cheonan của Nam Hàn bị nổ, 46 thủy thủ tử thương. Ðiều tra cho thấy tàu bị trúng thủy lôi. Mỹ và Nam Hàn cho Bắc Hàn là thủ phạm. Bình Nhưỡng phủ nhận.

Tháng 4 và 5: Trung Quốc bắt giữ ba tàu đánh cá Việt Nam, đưa về đảo Phú Lâm.

20 tháng 5: Ủy Ban Ðiều Tra Quốc Tế kết luận chiếc Cheonan bị đánh chìm là do ngư lôi Bắc Hàn.

25 tháng 5: Lãnh tụ Bắc Hàn ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động, cắt đứt mọi quan hệ với Nam Hàn. Nam Hàn tái lập hệ thống loa tuyên truyền chiến tranh tâm lý.

27 tháng 5: Hải quân Nam Hàn tập trận lớn.

28 tháng 5: Mỹ-Nhật đồng ý duy trì căn cứ không quân Thủy Quân Lục Chiến ở Okinawa.

30 tháng 5: Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, không đồng ý đề nghị của LHQ trừng phạt Bắc Hàn trong vụ Cheonan.

3 tháng 6: Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Robert Gates, nhắc các hành vi hù dọa của Trung Quốc nhân Diễn Ðàn An Ninh Shangri La. Trung Quốc bất ngờ hoãn cuộc viếng thăm của ông dự trù vào tuần sau đó.

12 tháng 6: Một tàu đánh cá Việt Nam bị “tàu lạ” húc chìm cách đảo Nhơn Châu 12 hải lý.

28 tháng 6: Trung Quốc khám phá 462 hỏa tiễn Tomahawk bố trí quanh họ, từ các tàu ngầm USS Ohio ở Subic Bay, Phi; USS Michigan ở Busan, Nam Hàn; USS Florida ở đảo San Diego Garcia, Ấn Ðộ Dương.

2 tháng 7: Phái đoàn do phó đại sứ Việt Nam dẫn đầu thăm hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush tại căn cứ hải quân Norfolk, Virginia.

23 tháng 7: Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói về quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ trên biển Ðông tại Diễn Ðàn An Ninh Khu Vực ASEAN ở Hà Nội.

Ủy Ban Quân Sự LHQ kiểm soát đình chiến ở bán đảo Triều Tiên cảnh cáo Bắc Hàn bắn chìm chiếc Cheonan, mặc dù Bắc Hàn phủ nhận.

24 tháng 7: Mỹ hoãn kế hoạch dời 8,000 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ từ Okinawa sang Guam.

.

Tàu ngầm USS Tuscon, tham gia thao diễn quân sự Hoa Kỳ-Nam Hàn, sau sự kiện Cheonan. (Hình: U.S. Navy via Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-namHanHoaKy-300.jpg

.

25 tháng 7: Hoa Kỳ và Nam Hàn tham dự thao diễn quân sự chung, kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của 8,000 quân, 20 tàu chiến và tàu ngầm cùng 200 máy bay, siêu hàng không mẫu hạm George Washington, chiến đấu cơ tàng hình F-22.

26 tháng 7: Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Ðông.

2 tháng 8: Hoa Kỳ công bố biện pháp trừng phạt Bắc Hàn về mặt tài chánh.

3 tháng 8: Trung Quốc tập trận phòng không lớn, kéo dài 5 ngày, với sự tham dự của 10,000 quân, 100 máy bay, ở Sơn Ðông và Hà Nam.

5 tháng 8: Bộ Ngoại Giao Việt Nam tố cáo Trung Quốc đưa tàu khảo sát và nhiều tàu khác đến khu vực đảo Tri Tôn, Hoàng Sa khảo sát địa chấn.

Hoa Kỳ loan báo sẽ bán cho Ðài Loan hai hộ tống hạm hạng Perry.

8 tháng 8: Phái đoàn liên ngành Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm Washington neo cách Ðà Nẵng 250 dặm.

9 tháng 8: Ðà Nẵng khánh thành Trung Tâm Báo Ðộng Bão do Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ. Bắc Hàn bắn khoảng 100 quả đạn ra phía biển, một số rơi vào hải phận Nam Hàn.

.

Khu trục hạm USS McCain cập bến Ðà Nẵng, 10 tháng 8. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118037-mcCain-400.jpg

.

10 tháng 8: Khu trục hạm USS McCain cập bến Ðà Nẵng trong công tác huấn luyện phi tác chiến, trao đổi kỹ thuật.

11 tháng 8: Nam Hàn thu được 200 quả mìn đựng trong hộp gỗ ở cửa sông, tin là do Bắc Hàn cố ý thả trôi về phía Nam.

17 tháng 8: Lần đầu tiên Mỹ-Việt họp song phương cấp thứ trưởng về quốc phòng tại Hà Nội.

18 tháng 8: Ðô đốc tư lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Robert Willard, gặp tướng tham mưu trưởng Quân Ðội Philippines, Ricardo David, ở Manila, bàn về quốc phòng và an ninh biển đảo khu vực Ðông Nam Á.

.

.

.

No comments: