Wednesday, December 31, 2008

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC HOÀN TẤT CẮM MỐC BIÊN GIỚI

BBC
Hoàn tất phân giới cắm mốc Việt Trung
31 Tháng 12 2008 - Cập nhật 13h10 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081231_vietchina_border_update.shtml
Tin cho hay Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, chỉ vài giờ trước khi kết thúc thời hạn đặt ra từ trước.
Lãnh đạo cao cấp hai bên đã đặt mục tiêu quá trình phân giới cắm mốc sẽ phải hoàn tất trong năm 2008.

Hãng thông tấn Pháp Agence France-Presse trích thông cáo báo chí đưa ra sau phiên họp của đoàn đàm phán Việt Trung về biên giới, vừa kết thúc tại Hà Nội, viết rằng hai bên đã "hoàn tất việc phân giới cắm mốc trên toàn bộ đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo đúng thỏa thuận chung giữa lãnh đạo cao cấp của hai nước".
Thông cáo trên không đưa thêm chi tiết cũng như không cho hay liệu Nghị định thư chung về phân giới cắm mốc đã được ký kết hay chưa.

Việc đàm phán biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 1974.
Hiệp ước Biên giới Việt Trung được ký sau nhiều lần trì hoãn vào ngày 30/12/1999, cũng một thời điểm cuối năm.
Tuy nhiên quá trình phân giới cắm mốc diễn ra khá chậm chạp vì tính chất phức tạp, tới năm 2007 vẫn còn 15% các khu vực "hai bên có nhận thức khác nhau".

'Ý nghĩa lịch sử'

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vỹ, trưởng đoàn cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ, đã dẫn đầu đoàn Trung Quốc tham gia đàm phán với phía Việt Nam lần này.
Đại diện hai bên ca ngợi thỏa thuận đạt được là sự kiện "có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quan hệ giữa VN và TQ".
"Đây là lần đầu tiên hai bên có một đường biên giới lãnh thổ rõ ràng để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực đường biên và phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác chiến lược song phương."

Trước thời điểm đưa ra thông cáo, giới quan sát vẫn cho rằng khó có thể đạt được mốc thời gian đặt ra từ trước là hết năm nay cho việc phân định cắm mốc.
Hôm 22/12, khi tham dự Lễ cắm cột mốc số 1116 tại cửa khẩu Hữu Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, trưởng đoàn đàm phán VN, cũng thừa nhận tỉnh Cao Bằng còn một số vị trí mốc chưa cắm.
Một số nguồn tin nói các vị trí mốc còn khác biệt quan điểm giữa hai bên gồm bãi biển Tục Lãm, khu thác Bản Giốc và khu mộ Cao Bằng.
Thế nhưng dường như tới nay, các khác biệt này đã được xóa bỏ.

Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc có độ dài khoảng 1.400 km và hai bên cắm khoảng 2.000 cột mốc.

Xem Ý kiến độc giả tại trang chính:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081231_vietchina_border_update.shtml

TRANG NGOÀI BBC
Bài của Straits Time
Cắm mốc biên giới tại Hà Giang (báo Nhân dân)
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài


VOA
TQ sắp hoàn tất dọn mìn để cắm mốc phân định biên giới với VN
31/12/2008
http://www.voanews.com/vietnamese/2008-12-31-voa13.cfm
Trung Quốc sắp hoàn tất trước hạn kỳ chuyến công tác thứ 3 nhằm dọn mìn dọc vùng biên giới với Việt Nam để hai bên có thể cắm mốc phân định biên giới. Reuters trích tin báo chí Trung Quốc hôm thứ Tư cho hay Trung Quốc đã dọn sạch hơn 6,800 trái mìn trong vùng Đèo Hữu Nghị sát với biên giới Việt Nam.
Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1990 sau 10 năm đối đầu về vấn đề biên giới. Năm 2005, hai bên thỏa thuận với nhau về chuyện hoàn tất vấn đề cắm mốc phân chia biên giới trong năm 2008.
Tin trích lời một trung tá của quân đội Trung Quốc đứng đầu công tác tháo gỡ mìn nói rằng không ai biết rõ số lượng mìn được chôn dọc vùng biên giới giữa hai nước. Trước đây người ta đã tiên đoán là con số này có thể lên tới hai triệu.

Tân Hoa Xã trích lời tuyên bố của chính quyền tỉnh Vân Nam nói rằng khoảng 6,000 người Hoa sống trong một quận dọc biên giới đã thiệt mạng hoặc bị thương vì mìn từ năm 1979. Không rõ phía Việt Nam có ai tử thương hoặc bị thương vì những trái mìn này hay không.
Tháng 5 vừa qua, hai nước thỏa thuận gia tốc việc cắm mốc phân chia biên giới để hoàn tất chuyện này trong năm nay. Tuần trước, báo chí Việt Nam loan tin về một chuyến cắm mốc phân chia biên giới và gọi đây là một trong những chuyến chót.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Võ Đại Vĩ đang hướng dẫn một phái đoàn qua Hà Nội tuần này để thương thảo về vấn đề biên giới. Tin của Tân Hoa Xã nói rằng hai chuyến công tác dọn mìn trước đây đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1992 tới 1999. Chuyến thứ 3 kể trên được khởi sự thực hiện năm 2005.

Tân Hoa Xã thuật rằng chuyến công tác thứ nhất, được thực hiện từ năm 1992 tới năm 1994, đã dọn sạch mìn trên một vùng đất rộng 102 kilomet vuông và phong tỏa một vùng có mìn rộng 159 kilomet vuông để tránh thương vong. Tin nói rằng: từ đó số tai nạn gây tử thương hoặc thương tích cho con người do mìn gây ra giảm hẳn đi.
Chuyến thứ hai, được Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc gọi là chuyến công tác dọn mìn lớn nhất trong lịch sử quân đội trên thế giới, đã được thực hiện từ năm 1997 tới năm 1999 trên biên giới của hai vùng tự trị Vân Nam và Quảng Tây ở tây nam Trung Quốc. Theo viên tư lệnh lực lượng quân sự địa phương, nhờ kinh nghiệm và ngân khoản gia tăng, kết quả của chuyến công tác dọn mìn thứ nhì đã rất tốt đẹp.

Hơn 500,000 trái mìn và 180,000 khối chất nổ đã được dọn sạch và tại bãi chiến trường chính của Trung Quốc và Việt Nam trước kia, hương thơm của hàng ngàn mẫu trà được trồng sau năm 1999 đã thay thế cho mùi khói khét lẹt do những trái mìn phát nổ gây ra. Vụ dọn sạch những trái mìn này đã tạo ra một tình trạng kinh doanh phồn thịnh tại biên giới hai nước.

Theo những số liệu của chính phủ Trung Quốc, trong hơn hai năm qua Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam và công cuộc doanh thương giữa hai bên trong 10 tháng đầu năm nay đã lên tới 16 tỷ 600 triệu đô la, vượt quá con số của cả năm 2007. Giới lãnh đạo hai nước đã định chỉ tiêu là 25 tỷ đô la vào năm 2010.

No comments: