Monday, February 2, 2026

VIỆT NAM SẮP KIỂM SOÁT TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HỘ KINH DOANH, TIỂU THƯƠNG RÊN XIẾT (Người Việt)

 



Việt Nam sắp kiểm soát tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh, tiểu thương rên xiết

Người Việt

February 2, 2026 : 12:10 PM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/viet-nam-sap-kiem-soat-tai-khoan-ngan-hang-ho-kinh-doanh-tieu-thuong-ren-xiet/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo “Thông Tư 25/2025” của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, bắt đầu từ 1 Tháng Ba tới đây, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải trùng khớp thông tin với tên người ghi danh trên giấy phép kinh doanh, thay vì tự do như trước.

 

Theo báo VnExpress, còn với tài khoản công ty, tổ chức thì tên tài khoản bắt buộc thể hiện theo đúng tên trên giấy phép thành lập hoặc ghi danh doanh nghiệp.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-Siet-tai-khoan-ngan-hang-1.jpg

Nhiều tiểu thương ở chợ Tân Bình, Sài Gòn, đang lâm vào tình trạng ế ẩm kéo dài và sắp bỏ sạp. (Hình: Q.Bảo/Tuổi Trẻ)

 

Sau đó, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động mua bán, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như hiện hành.

 

Quy định này sẽ tác động trực tiếp đến hộ, cá nhân kinh doanh. Các hộ kinh doanh khi mở tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ phải đứng tên hộ kinh doanh theo ghi danh trên giấy phép, thay vì dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước.

 

Theo báo đài trong nước, ngoài yêu cầu minh bạch, quy định siết chặt tên tài khoản sẽ giúp cơ quan thuế “dễ dàng đối chiếu và quản lý dòng tiền, doanh thu thực tế.” Đồng thời còn nhằm “ngăn chặn rủi ro lừa đảo.”

 

Cũng theo “Thông Tư 25,” với tài khoản cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên trên giấy tờ tùy thân. Quy định cũng cấm sử dụng bí danh, biệt danh (Alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán cũng được áp dụng với khách hàng cá nhân.

 

Theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, từ 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ở Việt Nam phải chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế (trên 500 triệu đồng ($19,217) một năm), thay vì thuế khoán như trước.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-Siet-tai-khoan-ngan-hang-2.jpg

Nhiều hộ kinh doanh cho đóng cửa hàng và chỉ mở hé cửa khi có khách gọi mua. (Hình: Đức Nguyễn/Tiền Phong)

 

Tính tới cuối 2024, Việt Nam có khoảng 3.6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh.

 

Phản ảnh trên báo VnExpress, độc giả “thuanthaovl.ttc” ngán ngẫm: “Làm ăn ngày càng khó khăn. Thiệt là mệt!”

 

Trong khi đó, độc giả “huutu” cho rằng: “Kinh doanh bây giờ qua nhiều thủ tục, quá nhiều khoản thuế, kinh doanh nhỏ lẻ [ở Việt Nam] càng ngày khó trụ nổi, mặt bằng, chi phí con cái ăn học, kinh doanh thì ế ẩm, riết làm đủ tiền nhà và con ăn học.”

 

Độc giả “jincrush” nhận định: “Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ [ở Việt Nam] ngày càng giảm đi, kinh doanh ngày càng khó khăn mà hiện phát sinh quá nhiều chi phí như bảo hiểm xã hội, kế toán, thuế phí, các chi phí ngầm… Xưa giờ, chưa bao giờ thấy các tiệm nhỏ và tiểu thương chợ đóng cửa nhiều như gần đây.” (Tr.N) [kn]

 

 

 



No comments: