Thursday, February 19, 2026

ÔNG TÔ LÂM LIỆU CÓ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC MỸ HẠ THUẾ hay COI VIỆT NAM LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG? (BBC News Tiếng Việt)

 



Ông Tô Lâm liệu có thuyết phục được Mỹ hạ thuế hay coi Việt Nam là nền kinh tế thị trường?

BBC News Tiếng Việt

19 tháng 2 2026, 14:03 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgrzg4qx7jyo

 

Ông Tô Lâm sẽ dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng hàng chục nhà lãnh đạo quốc tế và các phái đoàn quốc gia tại Washington DC vào ngày 19/2 (giờ Mỹ), tức khoảng tối nay theo giờ Việt Nam.

 

Khi đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ bắt tay nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, người đã mời ông tới dự họp, nhưng liệu ông có sắp xếp được một cuộc gặp riêng với ông Trump trong chuyến công tác từ 18-20/2 này?

 

Một tuần trước chuyến đi của ông Tô Lâm, một số hãng tin quốc tế đưa tin rằng ông đang tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán thương mại với ông Trump.

 

Theo thông cáo ngày 17/2 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Tô Lâm sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình theo lời mời của ông Trump. Thông cáo không đề cập đến vấn đề đàm phán thương mại.

 

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt, các nhà quan sát cho rằng việc ông Tô Lâm tham gia cuộc họp Hội đồng Hòa bình trên thực tế là nhằm có thêm cơ hội tiếp xúc với Tổng thống Mỹ để hoàn tất một thỏa thuận thương mại.

 

"Chỉ riêng việc tổng bí thư ra nước ngoài, không phải một mình mà cùng với phái đoàn gồm các cố vấn hàng đầu cùng với các quan chức cấp cao của Đảng trong dịp Tết đã cho thấy tầm quan trọng của chuyến đi này," Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học Chiến tranh Hoa Kỳ nhận xét.

 

Thông thường, vào dịp Tết Nguyên đán, mọi công việc ở Việt Nam gần như đều được gác lại, mọi thứ đều diễn ra chậm hơn.

 

"Vậy mà ông Tô Lâm vẫn lên máy bay để đi dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình, tất cả chỉ để có một cuộc trao đổi bên lề với chính quyền Trump nhằm giảm thuế quan và hoàn tất thỏa thuận về vấn đề trung chuyển," chuyên gia này nhận định.

 

Trong phái đoàn của ông Tô Lâm tới Mỹ lần này có Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn GiangBộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc…

 

Bên cạnh đó còn có Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.

 

Điều đó cho thấy chuyến đi này quan trọng đến mức nào đối với vị tổng bí thư được nhận xét là "hiểu rằng tính chính danh của Đảng Cộng sản sẽ dựa vào tăng trưởng kinh tế".

Giáo sư danh dự Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Úc nói với BBC rằng đây là một "cơ hội quá tốt mà Việt Nam không muốn bỏ lỡ", viện dẫn Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế và việc củng cố vị trí tổng bí thư mà ông Tô Lâm vừa tái đắc cử tại Đại hội 14.

 

Liệu ông Tô Lâm có cơ hội để đàm phán với ông Trump? Hay liệu có khả năng nào để Washington coi Việt Nam là một nền kinh tế thị trường?

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

 


No comments: