The Economist
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch - Nghiên
Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/02/27/the-gioi-hom-nay-27-02-2026/
Paramount dường như đã sẵn sàng
giành chiến thắng trong cuộc đua mua lại hãng phim đối thủ Warner Bros
Discovery sau khi Netflix từ chối tăng mức giá chào mua. Cổ phiếu của
Netflix đã tăng vọt hơn 10% nhờ tin tức này. Warner cho biết lời đề nghị trị
giá 111 tỷ USD đã được cải thiện của Paramount hấp dẫn hơn lời đề nghị từ
Netflix mà họ chấp nhận trước đó, theo đó chấm dứt một cuộc chiến đấu thầu kéo
dài nhiều tháng. Dù vậy, các cơ quan quản lý vẫn cần phải phê duyệt thỏa thuận
này.
Bộ
trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố “chiến tranh mở” với Afghanistan sau
khi phát động “các cuộc phản công” vào Kabul và Kandahar, hai thành phố của
Afghanistan. Các cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc Afghanistan bắt đầu “các
chiến dịch tấn công quy mô lớn” dọc theo biên giới hai nước. Taliban cho biết
các cuộc tấn công của họ là để trả đũa cho những đợt tấn công của Pakistan vào
Chủ nhật. Hai quốc gia láng giềng từng nhất trí một lệnh ngừng bắn mong manh hồi
tháng 10.
Đảng
Xanh của Anh giành chiến thắng mang tính bước ngoặt trong cuộc
bầu cử phụ ở Gorton và Denton, một khu vực bầu cử ở Manchester đã được Công Đảng
nắm giữ suốt gần một thế kỷ. Đảng Cải cách đứng thứ hai. Cả đảng này và Đảng
Xanh, lần lượt là các đảng dân túy cánh hữu và cánh tả, đều đã đổ rất nhiều nguồn
lực vào cuộc đua, do nhận thấy sự mong manh của Công Đảng dưới thời vị thủ tướng
không được lòng dân, Ngài Keir Starmer.
Anthropic cho biết “lương
tâm không cho phép” họ nhượng bộ trước yêu cầu của Lầu Năm Góc về việc được cấp
quyền truy cập không hạn chế vào các công cụ AI của công ty này. Công ty khẳng
định rằng AI Claude của họ không được sử dụng cho mục đích giám sát hàng loạt
trong nước hay cho vũ khí tự trị. Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, đã
cho Anthropic hạn chót là hôm nay để nhượng bộ, nếu không sẽ phải đối mặt với
các lệnh trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm cả khả năng cấm các nhà cung cấp của Lầu
Năm Góc sử dụng Claude.
Hillary
Clinton,
cựu Ngoại trưởng Mỹ, phát biểu trước một ủy ban quốc hội rằng bà không hề hay
biết về những tội ác do Jeffrey Epstein thực hiện và “không nhớ
đã từng gặp” tên tội phạm tình dục này. Bà kết thúc lời khai của mình bằng câu:
“Tôi muốn thấy sự thật được phơi bày.” Chồng bà, Bill Clinton, vị cựu tổng thống
từng đi trên chuyên cơ của Epstein nhưng phủ nhận việc biết về tội ác của ông
ta, sẽ ra điều trần vào hôm nay.
Đàm
phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã kết thúc tại
Geneva mà không đạt được thỏa thuận nào. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả
vòng đàm phán này là một trong những cuộc đàm phán “nghiêm túc nhất” từ trước đến
nay. Nhà trung gian hòa giải Oman tiết lộ hai bên đã đạt được “những tiến bộ
đáng kể.” Các cuộc thảo luận sâu hơn dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Iran có
thể đang câu giờ: Donald Trump đã ám chỉ rằng Mỹ sẽ tấn công nếu nước này không
đàm phán để đạt được một thỏa thuận.
Một
tòa án ở Bangladesh ra lệnh cho chính phủ yêu cầu Interpol
phát “lệnh truy nã đỏ” đối với Tulip Siddiq, một nghị sĩ Anh. Lệnh
này là một lời kêu gọi hỗ trợ quốc tế để bắt giữ bà. Bangladesh cáo buộc Siddiq
đã sử dụng quan hệ với dì của mình – Sheikh Hasina, cựu thủ tướng độc tài của
Bangladesh – để thao túng một thỏa thuận bất động sản. Siddiq phủ nhận hành vi
sai trái và Anh hiện không có hiệp ước dẫn độ với Bangladesh.
Con
số trong ngày: Chưa
tới 400 triệu USD, là giá trị của Beyond, một công ty sản xuất thịt thay thế từng
được định giá gần 4 tỷ USD.
TIÊU ĐIỂM
Có
phải nền kinh tế Ấn Độ đã lớn thứ tư thế giới?
Hôm
nay, Ấn Độ sẽ công bố dữ liệu về tăng trưởng kinh tế quý IV. Hầu hết các nhà
kinh tế học tin rằng tốc độ tăng trưởng hàng năm đã chậm lại ở mức khoảng 7%,
so với mức tăng trưởng chóng mặt 8,2% của quý trước. Tuy nhiên, họ sẽ quan tâm
nhiều hơn đến việc thay đổi trong phương pháp tính toán ảnh hưởng như thế nào đến
các thông tin về nền kinh tế Ấn Độ – và liệu những số liệu mới có cho thấy đây
đã là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới hay chưa.
Cơ
quan thống kê của nước này dự kiến sẽ thay đổi “năm gốc” được sử dụng để tính
toán mức tăng trưởng GDP lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Mục đích là để thể
hiện sự đóng góp của các ngành công nghiệp mới hơn, chẳng hạn như dịch vụ kỹ
thuật số và năng lượng tái tạo, vào hiệu suất kinh tế. Quyết định này sẽ làm
thay đổi cả những số liệu GDP cũ cũng như các số liệu hiện tại. Ngoài ra, cơ
quan này cũng đang sử dụng các nguồn dữ liệu mới và cách tính toán chi tiết hơn
về những tác động của lạm phát. Những thay đổi này có thể giải quyết nghi ngờ về
chất lượng dữ liệu của Ấn Độ, cũng như xác định xem liệu hiệu suất ấn tượng gần
đây của nền kinh tế này có phải là một ảo ảnh thống kê hay không.
Đợt
bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ đang yếu dần
Coterra
Energy, một công ty dầu đá phiến của Mỹ, sẽ báo cáo kết quả kinh doanh thường
niên vào hôm nay. Tháng này, công ty đã thông báo sẽ sáp nhập với một đối thủ
cùng ngành, Devon Energy, trong một thỏa thuận trị giá 58 tỷ USD. Sự kết hợp
này sẽ tạo ra một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất nước Mỹ.
Tuy
nhiên, động thái này không phản ánh sự thịnh vượng ngày càng tăng của các công
ty khai thác dầu đá phiến, mà lại cho thấy sự sa sút của họ. Giá dầu hiện thấp
hơn khoảng 10% so với thời nhiệm kỳ của Joe Biden, lý do là vì nỗ lực hạ giá của
Donald Trump. Các mức thuế quan áp lên thép của ông cũng đẩy giá thiết bị khoan
lên cao. Các công ty dầu đá phiến quy mô tầm trung như Coterra và Devon đang bị
buộc phải sáp nhập để duy trì tính cạnh tranh. Các công ty lớn cũng đang phải
chật vật. Năm ngoái, lãnh đạo của
Diamondback
Energy cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng ở Lưu vực Permian, nơi được xem là tâm
điểm của sự bùng nổ dầu đá phiến tại Mỹ. ConocoPhillips, một gã khổng lồ khác,
gần đây đã công bố kế hoạch giảm tới một phần tư lực lượng lao động. Khẩu hiệu
“khoan đi, cưng ơi, khoan đi” (drill, baby, drill) của Trump dường như đang phản
tác dụng.
Nhiệt
độ tăng, chi phí tăng
Swiss
Re, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới, sẽ báo cáo kết quả
kinh doanh thường niên vào hôm nay. Dịch vụ chính của công ty – bảo hiểm cho
các công ty bảo hiểm khác – đang ngày càng trở nên quan trọng và đắt đỏ khi thế
giới nóng lên.
Swiss
Re ước tính rằng các thảm họa thiên nhiên đã gây ra 107 tỷ USD tổn thất được bảo
hiểm trên toàn thế giới vào năm 2025. Hơn 80% những tổn thất đó xảy ra ở Mỹ, và
một nửa trong số đó bắt nguồn từ một sự kiện duy nhất: thảm họa cháy rừng ở Los
Angeles hồi tháng 1. Dù vậy, chi phí ngoái có vẻ vẫn “rẻ” so với năm 2024, khi
hóa đơn lên tới 141 tỷ USD. Tuy nhiên, sự sụt giảm này là nhờ may mắn hơn là nhờ
tiến bộ trong việc chống biến đổi khí hậu: mùa bão năm 2025 êm ả một cách bất
thường, chỉ có vài cơn bão lớn đổ bộ vào đất liền. Nhìn chung, chi phí cho thời
tiết khắc nghiệt được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng lên; không phải ngẫu nhiên mà
2024 cũng là năm nóng nhất từng được ghi nhận. Gallager Re, một công ty tái bảo
hiểm khác, coi các khoản lỗ được bảo hiểm hàng năm từ 150 tỷ USD trở lên là “mức
bình thường mới.”
*****
The Economist
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/02/26/the-gioi-hom-nay-26-02-2026/
Cổ
phiếu của Nvidia kết thúc phiên giao dịch ngoài giờ với mức
giá không đổi, dù công ty tiên phong về trí tuệ nhân tạo này báo cáo lợi nhuận
vô cùng khả quan và doanh thu dự kiến đạt 78 tỷ USD trong quý hiện tại. Con số
này cao hơn mức ước tính khoảng 72 tỷ USD của các nhà phân tích. Trong nhiều
tháng qua, các nhà đầu tư đã lo lắng về việc các công ty đổ quá nhiều tiền vào
trí tuệ nhân tạo. Jensen Huang, giám đốc điều hành Nvidia, khẳng định rằng “việc
ứng dụng các tác nhân [AI] của các công ty đang tăng vọt.”
Volodymyr
Zelensky cho
biết ông đã nói chuyện với Donald Trump trước thềm cuộc gặp giữa
Mỹ và Ukraine tại Geneva vào hôm nay. Tổng thống Ukraine cho biết mùa đông vừa
qua – khoảng thời gian mà Nga liên tục ném bom các cơ sở hạ tầng năng lượng –
là giai đoạn “khó khăn nhất” của đất nước. Dù vậy, trên tiền tuyến, Nga gần như
không tiến thêm được bước nào. Sự sẵn sàng hướng tới hòa bình của nước này dường
như cũng đóng băng không kém.
Các
bộ trưởng Canada triệu tập các giám đốc điều hành của OpenAI và
yêu cầu công ty này phải nhanh chóng cải thiện các biện pháp kiểm soát an toàn,
nếu không sẽ phải đối mặt với luật mới. Công ty sáng lập ChatGPT đã không báo cảnh
sát khi, vào năm ngoái, họ cấm một tài khoản thuộc về Jesse van Rootselaar,
thanh niên 18 tuổi bị tình nghi đã giết 8 người và tự sát vào ngày 10/02.
OpenAI cho biết những vi phạm này không đáp ứng các tiêu chí để báo cáo cho cảnh
sát.
Ngoại
trưởng Mỹ, Marco Rubio, cho biết nước này sẽ điều tra vụ việc Cuba tấn
công một chiếc xuồng cao tốc xuất phát từ Florida. Lực lượng Cuba tuyên bố đã bắn
chết 4 người và làm bị thương 6 người khác sau khi những người này tiến vào
vùng biển Cuba và nổ súng vào lực lượng biên phòng của họ. Một chỉ huy biên
phòng của Cuba đã bị thương. Kể từ tháng 1, chính quyền Trump đã không ngừng
gia tăng sức ép đối với chính phủ Cuba.
Larry
Summers cho
biết sẽ từ chức tại Đại học Harvard vào cuối năm học này. Cựu Bộ trưởng Tài
chính Mỹ đã rút khỏi vai trò giảng dạy sau khi những chi tiết đáng xấu hổ về
quan hệ của ông với Jeffrey Epstein, tên tội phạm tình dục đã qua đời, bị phanh
phui. Những chi tiết này bao gồm việc ông từng xin lời khuyên về cách theo đuổi
quan hệ với một nữ đồng nghiệp cấp dưới.
Ireland công bố chiến
lược hải quân đầu tiên của mình nhằm ứng phó với hoạt động tàu ngầm của Nga,
bao gồm cả việc giám sát các tuyến cáp ngầm ở Biển Ireland. Nước này đang tìm
kiếm quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia NATO được trang bị tốt hơn, bao gồm
cả Anh, một động thái đi ngược lại chính sách trung lập lâu đời của mình. Chính
phủ Ireland cũng có kế hoạch xây dựng hai căn cứ hải quân, một ở bờ biển phía
Tây và một ở bờ biển phía Đông.
Aston
Martin cho
biết họ sẽ cắt giảm tới 20% lực lượng lao động, trong nỗ lực giảm chi phí 40
triệu bảng Anh (54 triệu USD) mỗi năm. Hãng xe sang này đã báo cáo khoản lỗ hoạt
động 259 triệu bảng Anh trong năm 2025, và đổ lỗi nguyên nhân là do các mức thuế
quan của Trump cũng như cầu suy yếu tại thị trường Trung Quốc. Tuần trước, công
ty đã bán quyền thương hiệu đối với đội đua Công thức Một (F1) của mình với giá
50 triệu bảng Anh.
Con
số trong ngày: 460.000,
là số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm từ nhóm các trường đại học ưu tú “985”
của Trung Quốc.
TIÊU
ĐIỂM
Bài
kiểm tra dành cho chính phủ Anh tại Manchester
Hôm
nay, Manchester sẽ là chủ đề bàn tán của chính giới Westminster. Cư dân ở
Gorton và Denton, phía đông nam thành phố, đang đi bỏ phiếu để tìm người thay
thế Andrew Gwynne, một nghị sĩ Công Đảng đã từ chức hồi tháng 1. Đáng lẽ ra đây
phải là một vị trí an toàn đối với Công Đảng. Khu vực bầu cử này có tỷ lệ ủng hộ
Công Đảng cao thứ 38 vào năm 2024. Gorton, một phần của khu vực nội thành
Manchester, có dân số trẻ và một lượng lớn cử tri theo đạo Hồi. Còn vùng ngoại
ô Denton thì chủ yếu là người da trắng và tầng lớp lao động.
Tuy
nhiên, sự sụt giảm uy tín của chính phủ Công Đảng đang mở ra cơ hội cho các đối
thủ. Đảng Cải cách Anh quốc và Đảng Xanh đang đổ dồn các nguồn lực vào khu vực
bầu cử này. Các cuộc thăm dò dư luận chỉ ra rằng cả ba đảng đều có cơ hội. Cuộc
bầu cử phụ này đặc biệt rủi ro đối với Thủ tướng Sir Keir Starmer, người đã
ngăn cản Andy Burnham – Thị trưởng vùng Greater Manchester và là đối thủ tiềm
năng cho chức lãnh đạo đảng – ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Công Đảng.
Thất bại của Công Đảng ở Gorton và Denton sẽ là một tin xấu đối với Starmer;
nhưng một chiến thắng của Burnham có lẽ sẽ còn đe dọa ông nhiều hơn thế.
Cuộc
hẹn của nhà Clinton với Quốc hội
Vợ
chồng Bill và Hillary Clinton đang hướng tới Đồi Capitol. Sau nhiều tháng trì
hoãn, gia đình Clinton sẽ trả lời các câu hỏi của một ủy ban quốc hội về quan hệ
của họ với Jeffrey Epstein, tên tội phạm tình dục đã qua đời. Bà Clinton, người
từng là Ngoại trưởng dưới thời Barack Obama, sẽ lấy lời khai trong một phiên điều
trần kín vào hôm nay. Khi ông Clinton tiếp bước vợ vào ngày mai, ông sẽ trở
thành cựu tổng thống đầu tiên làm chứng trước một ủy ban quốc hội kể từ năm
1983.
Cả
hai đều không bị các nạn nhân của Epstein cáo buộc làm sai điều gì—và họ phủ nhận
việc biết về những hành vi sai trái của hắn. Luật sư của nhà Clinton cho rằng ủy
ban này, vốn do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, đang tạo ra “một màn kịch trước công
chúng vì mục đích đảng phái.” Bà Clinton cáo buộc Bộ Tư pháp đã “cố tình làm chậm”
việc công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein; bà khẳng định chính quyền Trump
đang tham gia vào một cuộc “che đậy.” Sẽ có những màn đùn đẩy trách nhiệm từ mọi
phía, nhưng dự kiến có rất ít thông tin được hé lộ.
Cơ
hội cuối cùng cho Mỹ và Iran
Cánh
cửa ngoại giao đang dần khép lại. Các quan chức từ Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại
Geneva vào hôm nay cho vòng đàm phán thứ ba nhằm ngăn chặn một cuộc chiến. Cuộc
gặp diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay thứ hai của Mỹ đang được triển khai đến
gần khu vực Trung Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu chiến Mỹ vốn thường
cập cảng ở Bahrain nay đã ra khơi. Donald Trump đã thề sẽ tấn công Iran nếu nước
này không chịu đàm phán một thỏa thuận – dù mục tiêu của ông vẫn chưa rõ ràng.
Abbas
Araghchi, Ngoại trưởng Iran, có thể sẽ đưa ra những nhượng bộ về chương trình
làm giàu uranium của nước này. Một số đồng minh Đảng Cộng hòa của Trump muốn
tránh một thỏa thuận có thể củng cố chế độ đang gặp khủng hoảng ở Iran. Israel
cũng có chung mong muốn này. Trump đề cập rất ít đến Iran trong bài phát biểu
Thông điệp Liên bang tuần này. Ông nói Iran có thể tránh được xung đột nếu chịu
hứa không chế tạo bom. Nhưng các quan chức Iran từng đưa ra những lời đảm bảo
tương tự trong quá khứ; việc xào nấu lại những lời lẽ cũ rích khó có thể được
cho là một bước đột phá.
Baidu
và những chiếc xe tự lái
Baidu,
gã khổng lồ tìm kiếm của Trung Quốc, thường mang tiếng xấu ở thị trường quê
nhà. Nhiều thanh niên Trung Quốc đổ lỗi cho hãng này vì đã biến mạng internet
quốc gia thành một mớ hỗn độn chật ních quảng cáo. Họ chế giễu các ứng dụng của
công ty, cho rằng chúng hoàn toàn vô dụng. Dù Baidu là công ty đầu tiên phát
hành mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Trung dành cho người tiêu dùng, có tên là
Ernie, nhưng nó vẫn đi sau các mô hình do những đối thủ như Alibaba, Tencent,
và ByteDance (công ty mẹ của TikTok) tạo ra.
Tuy
nhiên, bức tranh không hoàn toàn ảm đạm. Dịch vụ taxi không người lái của
Baidu, Apollo Go, đang tích cực tiến vào thị trường nước ngoài, gần đây nhất là
Dubai (hợp tác với Uber, công ty gọi xe của Mỹ). Công ty cũng đang nhắm tới việc
ra mắt tại Anh và Đức (cùng với Lyft, một ứng dụng gọi xe khác) trong năm nay.
Khi Baidu báo cáo kết quả kinh doanh cả năm vào hôm nay, các nhà đầu tư sẽ tìm
kiếm những dấu hiệu cho thấy gã khổng lồ tìm kiếm của Trung Quốc giờ đây đã là
một nhà vô địch tương lai trong lĩnh vực taxi tự lái (robotaxi).
No comments:
Post a Comment