Cựu tổng thống Hàn
Quốc bị kết án tù chung thân vì chủ mưu một cuộc nổi dậy
BBC News Tiếng Việt
19
tháng 2 2026, 15:38 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y4pv1q5w4o
Tòa án Hàn Quốc hôm 19/2/2026 đã tuyên án tù
chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì âm mưu ban thiết quân luật bất
thành vào tháng 12/2024.
Ông
Kim Yong-hyun, Bộ trưởng Quốc phòng của thời ông Yoon, cũng bị kết tội và lãnh
án tù 30 năm.
Tòa
xác định ông Yoon đã ra lệnh cho quân đội bắt giữ lãnh đạo phe đối lập Lee
Jae-myung, người hiện đã trở thành tổng thống.
Các
phán quyết khác bao gồm việc ông Yoon bị kết tội lạm dụng quyền lực và thực hiện
các hành vi lật đổ trật tự hiến pháp.
Trong
khi những người ủng hộ ông Yoon theo dõi bên ngoài tòa án, thẩm phán đã bác bỏ
những khiếu nại về thủ tục do nhóm pháp lý của cựu tổng thống đưa ra.
Nhưng
tòa án nhận thấy không có đủ bằng chứng cho thấy ông Yoon đã lên kế hoạch thiết
lập thiết quân luật trước đó một năm.
Các
quan chức khác cũng bị kết án cùng với ông Yoon, bao gồm cựu chỉ huy tình báo
và cựu cảnh sát trưởng.
Ông
Yoon và những người bị kết án cùng giờ đây có thể lựa chọn kháng cáo.
Trước
đó, hôm 16/1/2026, bản án đầu tiên trong số bốn phiên tòa liên quan đến lệnh
thiết quân luật gây sốc của ông Yoon Suk-yeol đã tuyên ông 5 năm tù về tội lạm
quyền, cản trở công lý và làm giả tài liệu liên quan đến nỗ lực thất bại khi
tìm cách ban bố thiết quân luật vào năm 2024.
Lúc
bấy giờ, ông Yoon cũng đã bị kết án vì sử dụng đội cận vệ của tổng thống để
ngăn chặn việc bắt giữ mình; không tham khảo ý kiến của toàn bộ nội các trước
khi ban bố thiết quân luật; cũng như soạn thảo và sau đó tiêu hủy một tài liệu
giả mạo tuyên bố rằng nỗ lực thiết quân luật đã được thủ tướng và bộ trưởng quốc
phòng thông qua.
Dù
chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, việc ông Yoon tìm cách ban bố thiết quân luật
đã gây ra sự hỗn loạn trên toàn quốc, châm ngòi cho các cuộc biểu tình khi các
nghị sĩ đổ xô đến Quốc hội để đảo ngược quyết định của ông Yoon.
Thẩm
phán cho biết vào hôm 16/1 rằng hành động của ông Yoon đã "đẩy đất nước
vào cuộc khủng hoảng chính trị", đồng thời lưu ý rằng ông Yoon "luôn
không tỏ ra hối cải".
No comments:
Post a Comment