Tô Lâm ‘lạc
lõng, ngơ ngác’ tại cuộc họp Hội Đồng Hòa Bình
Người Việt Online
February
20, 2026 : 8:45 AM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/to-lam-lac-long-ngo-ngac-tai-cuoc-hop-hoi-dong-hoa-binh/
WASHINGTON,
DC (NV) –
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội hôm 20 Tháng Hai bày tỏ sự ngán ngẩm, thất vọng
trước một đoạn video clip cho thấy ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, rơi vào cảnh
“lạc lõng, ngơ ngác” trong lúc chờ chụp hình nhóm với Tổng Thống Donald Trump
và các nhà lãnh đạo dự cuộc họp Hội Đồng Hòa Bình.
Trong
đoạn clip dài khoảng 1 phút được nhiều Facebooker chia sẻ, ông Tô Lâm không có
phiên dịch viên đứng kèm, đăm chiêu nhìn xuống sàn rồi lại nhìn lên trần, trong
lúc các nhà lãnh đạo khác đứng cạnh đang trò chuyện với nhau rôm rả.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-To-Lam-lac-long-1.png
Ông
Tô Lâm (trái), tổng bí thư đảng CSVN, trong lúc chờ chụp hình nhóm với Tổng Thống
Donald Trump và các nhà lãnh đạo dự cuộc họp Hội Đồng Hòa Bình. (Hình: Chụp qua
màn hình).
Nhiều
ý kiến cho rằng sở dĩ người đứng đầu đảng CSVN cảm thấy “lạc quẻ” vì ông ta dốt
tiếng Anh, không thể nói được vài câu xã giao tối thiểu với các lãnh đạo ngoại
quốc.
Trong
khi đó, hồ sơ đại biểu Quốc Hội Việt Nam ghi nhận ông Tô Lâm có bằng C Tiếng
Anh – chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam cấp cho những người có khả năng nghe nói,
đọc hiểu tiếng Anh thành thạo.
Chuyện
giới chức “tứ trụ’ dốt tiếng Anh từng nhiều lần bị lộ tẩy trên mạng xã hội, dù
người nào cũng được ghi nhận có bằng “giáo sư, tiến sĩ” trong hồ sơ.
Trước
ông Tô Lâm, hồi cuối Tháng Mười năm ngoái, một đoạn video clip đăng trên kênh
DWS News, ghi lại tiệc chiêu đãi của chủ nhà Nam Hàn dành cho các lãnh đạo
APEC, cho thấy cảnh ông Lương Cường, chủ tịch nước Việt Nam, “đứng im như phỗng”
trong lúc các lãnh đạo APEC nói chuyện vui vẻ với nhau.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-To-Lam-lac-long-2-768x554.jpg
Hồ
sơ đại biểu Quốc Hội Việt Nam ghi nhận ông Tô Lâm có bằng C Tiếng Anh. (Hình:
Chụp qua màn hình).
Trong
clip đăng hôm 29 Tháng Mười, ông Lương Cường được nhìn thấy đứng lẻ loi, im lặng
trong lúc ông Anthony Albanese (thủ tướng Úc), Anutin Charnvirakul (thủ tướng
Thái Lan), Lee Jae Myung (tổng thống Nam Hàn) và một số lãnh đạo khác đứng nói
chuyện rôm rả trước khi ngồi vào bàn tiệc.
Dường
như lãnh đạo các nước cũng không quan tâm đến sự hiện diện của chủ tịch nước Việt
Nam trong khán phòng.
Nhiều
phần ông Lương Cường “giữ im lặng tuyệt đối” vì không biết tiếng Anh nên ông ta
không hiểu những người kia đang nói gì, trong lúc không có phiên dịch viên bên
cạnh.
Vài
phút sau, Tổng Thống Donald Trump xuất hiện trong phòng tiệc, lần lượt bắt tay
và chụp hình với lãnh đạo các nước.
Ông
Lương Cường tiếp tục được nhìn thấy có vẻ căng thẳng khi nói chuyện xã giao với
ông Trump thông qua sự giúp đỡ của một nữ phiên dịch viên.
Tiếp
đó, hồi cuối Tháng Mười Hai, một đoạn clip khác được ghi hình tại một cuộc họp
với giới doanh nhân ngoại quốc ở Việt Nam cho thấy ông Phạm Minh Chính, thủ tướng
Việt Nam, bẽn lẽn và ngắc ngứ khi nói một câu tiếng Anh quen thuộc: “Merry
Christmas and happy new year!”
Dường
như ông Chính cũng cảm thấy vốn tiếng Anh của mình không ổn nên sau khi nói câu
chúc nêu trên, ông tự vỗ tay cho mình và kêu gọi khán phòng làm theo để tán thưởng
ông. (N.H.K) [dt]
--------------------------------
CSVN quảng
cáo trên báo Mỹ đăng bài về chuyến đi của Tô Lâm
Người Việt Online
February
20, 2026 : 9:30 AM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/csvn-quang-cao-tren-bao-my-dang-bai-ve-chuyen-di-cua-to-lam/
WASHINGTON,
DC (NV) –
Một bài đăng dạng trả tiền quảng cáo về chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, tổng bí
thư đảng CSVN, trên báo The
Washington Times, được báo Việt Nam dẫn lại để cho rằng truyền thông Mỹ
“đánh giá cao” sự đóng góp của Việt Nam.
Báo
VietNamPlus của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm 20 Tháng Hai đăng bản tin
“Truyền thông Mỹ đánh giá cao Việt Nam chủ động đóng góp cho hòa bình toàn cầu.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-Quang-cao-To-Lam-1.jpg
Bài
đăng dạng trả tiền quảng cáo về chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng
CSVN, trên báo The Washington Times. (Hình: Chụp qua màn hình).
Theo
đó, báo The Washington Times đưa tin “Tổng bí thư CSVN tại Hội Đồng Hòa Bình
Gaza: Những tín hiệu chiến lược trong một thế giới bất ổn” trên trang quảng cáo
của báo này với chữ “advertisement” (quảng cáo) được ghi hai lần trên đầu bản
tin.
Việc
ông Tô Lâm tham dự sự kiện do Tổng Thống Donald Trump chủ trì, được cho là
“mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ ngoại giao thông thường.”
“Với
Mỹ, chuyến thăm này gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam không còn được định
nghĩa bởi ký ức chiến tranh, mà bởi lợi ích chiến lược song hành và tầm nhìn
chung vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng,” bản tin tiếng Anh viết.
Giọng
điệu và lập luận của bản tin đăng trên trang quảng cáo cho thấy đây là thông
cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Việt Nam để tuyên truyền về chuyến đi Mỹ của ông
Tô Lâm.
Ngoài
VietNamPlus, các báo khác như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, trang web VOV của
đài Tiếng Nói Việt Nam… vào đêm 20 Tháng Hai cũng đều phải đồng loạt đăng, một
bản tin giống nhau về việc truyền thông Mỹ “đánh giá cao” chuyến đi họp tại
Washington DC của ông Tô Lâm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-Quang-cao-To-Lam-2.jpg
Ông
Tô Lâm (giữa) chụp hình lưu niệm cùng một nhóm “Việt kiều yêu đảng” tại Mỹ.
(Hình: TTXVN).
Không
rõ nhà cầm quyền Việt Nam đã chi bao nhiêu từ tiền thuế dân để đăng bài “ca tụng”
ông Tô Lâm trên báo The Washington Times.
Thương
hiệu báo này thường bị người Việt Nam nhầm lẫn với báo The Washington Post nổi
tiếng và có uy tín về việc đưa tin chính trị nhưng không dễ đăng bài quảng cáo
cho CSVN.
Nhà
cầm quyền Việt Nam từng có tiền lệ chi tiền mua bài quảng cáo trên báo The
Washington Times mỗi khi có giới chức “tứ trụ” thăm Mỹ rồi sau đó dịch bản tin
sang tiếng Việt để đăng lại trên các báo trong nước.
Hồi
cuối Tháng Năm, 2017, báo Chính Phủ của Việt Nam đăng bản tin “Thông điệp của
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trên tờ Washington Times.”
Bản
tin tiếng Anh là phát biểu ông Phúc khi thăm Mỹ theo lời mời của Tổng Thống
Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông này.
Theo
đó, ông Phúc nói rằng quan hệ Việt-Mỹ “không ngừng xích lại gần nhau” và “vượt
qua biết bao cam go, khó khăn, thách thức để đưa quan hệ từ cựu thù thành bạn…” (N.H.K) [dt]
No comments:
Post a Comment