Trung Quốc ủng hộ các
'lực lượng thống nhất' ở Đài Loan, truy quét 'những kẻ ly khai'
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 2 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2j5g7dxvno
Trung
Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ "lực lượng yêu nước ủng hộ thống nhất" tại
Đài Loan và mạnh tay trấn áp "những kẻ ly khai", một quan chức cấp
cao của Bắc Kinh phụ trách chính sách đối với Đài Loan phát biểu hôm 10/2.
Trung
Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối của chính quyền
Đài Bắc, và liên tục gia tăng sức ép quân sự và chính trị đối với hòn đảo tự trị
này nhằm khẳng định chủ quyền.
Phát
biểu tại "Hội nghị Công tác Đài Loan" thường niên năm 2026, Ủy viên Thường vụ Bộ
Chính trị Vương Hỗ Ninh, nhà lãnh đạo quyền lực xếp hàng thứ tư của Đảng Cộng sản
cầm quyền, nói rằng các quan chức phải thúc đẩy "sự nghiệp vĩ đại của thống
nhất dân tộc", hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa
tin.
Tân
Hoa Xã dẫn
lời ông Vương Hỗ Ninh rằng cần "kiên quyết ủng hộ các lực lượng yêu nước ủng
hộ thống nhất trên đảo, kiên quyết trấn áp các lực lượng ly khai đòi 'Đài Loan
độc lập', phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, và bảo vệ hòa bình, ổn
định ở eo biển Đài Loan".
Dù
bản tin không đề cập đến việc sử dụng vũ lực, Trung Quốc từ trước đến nay chưa
bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng các biện pháp quân sự để đưa Đài Loan về dưới sự
kiểm soát của Bắc Kinh.
Trong
khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã sử dụng giọng điệu cứng rắn hơn khi bình luận
về các hoạt động triển khai quân sự của Đài Loan.
"Nếu
các lực lượng vũ trang 'Đài Loan độc lập' dám khiêu khích xung đột, họ chắc chắn
sẽ bị tiêu diệt," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tưởng Bân nói hôm 9/2 tại
Bắc Kinh.
'Một
quốc gia, hai chế độ'
Trung
Quốc từ lâu đã đề xuất với Đài Loan mô hình tự trị kiểu Hong Kong theo kiểu
"một quốc gia, hai chế độ", dù không có đảng phái chính trị lớn nào ở
Đài Loan ủng hộ điều này.
Chính
phủ Đài Loan cho rằng sự cai trị của Bắc Kinh tại Hong Kong, thuộc địa cũ của
Anh, chỉ mang lại sự đàn áp, với việc Tổng thống Đài Loan Lại
Thanh Đức hôm
10/2 đã viện dẫn việc ông trùm truyền
thông Hong Kong Jimmy Lai bị kết án 20 năm tù hôm 9/2.
"Bản
án dành cho Jimmy Lai đã phơi bày bản chất thực sự của luật an ninh quốc gia tại
Hong Kong - một công cụ đàn áp chính trị theo chính sách 'một quốc gia, hai chế
độ' của Trung Quốc, chà đạp lên nhân quyền và tự do báo chí," ông Lại
Thanh Đức viết trên mạng xã hội X.
Chính
phủ Đài Loan chưa phản hồi ngay lập tức về những bình luận của ông Vương Hỗ
Ninh, song Đài Bắc khẳng định chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định
tương lai của họ.
No comments:
Post a Comment