Đả hổ diệt ruồi: Những
tướng quân đội nào đã bị ông Tập Cận Bình thanh trừng?
BBC News Tiếng Việt
1
tháng 2 2026, 13:38 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1ev5pwew7yo
Việc
Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vào hôm 24/1 là một cơn chấn
động lớn.
HÌNH
:
Hàng
trên: ông Trương Hựu Hiệp. Hàng dưới (từ trái qua: các ông Trương Thăng Dân,
Lưu Chấn Lập, Hà Vệ Đông, Lý Thượng Phúc và Miêu Hoa) tuyên thệ khi được bầu
vào Quân ủy Trung ương năm 2023
Quân
đội Trung Quốc hiện không có cấp bậc đại tướng như Việt Nam, nên với quân hàm
thượng tướng và là ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông
Trương Hựu Hiệp là quân nhân cấp bậc cao nhất hiện tại.
Cuộc
điều tra này không chỉ đẩy chiến dịch Đả hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình
tiến sâu chưa từng có vào vòng tròn thân cận nhất, mà còn phát đi thông điệp cứng
rắn rằng lòng trung thành với Đảng quan trọng hơn mọi mối quan hệ cá nhân.
Cùng
bị điều tra với Thượng tướng Trương Hựu Hiệp là Thượng tướng Lưu Chấn Lập, Ủy
viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy
Trung ương.
Tại
sao ông Tập Cận Bình có thể trừng trị các tướng lĩnh cấp cao? Và những tướng
lĩnh nào đã bị ông trừng trị?
Đả
hổ diệt ruồi
"Đả
hổ diệt ruồi" là một cách gọi chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do
ông Tập Cận Bình phát động từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc vào năm
2012.
"Hổ"
tượng trưng cho quan chức cấp cao, lãnh đạo trung ương, tướng lĩnh quân đội, ủy
viên Bộ Chính trị.
"Ruồi"
chỉ quan chức cấp thấp, cán bộ địa phương, công an, quản lý cơ sở.
Theo
các nhà quan sát, "đả hổ diệt ruồi" vừa là chiến dịch chống tham
nhũng, vừa là công cụ thanh lọc và tái cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính
trị Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình.
Hãng
tin Reuters dẫn lời chuyên gia Jonathan Czin từ Viện Brookings, Mỹ nói rằng việc
ông Trương Hựu Hiệp bị loại bỏ có nghĩa là giờ đây không còn ai trong ban lãnh
đạo thực sự an toàn.
No comments:
Post a Comment