Tòa tuyên phạt bà
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8 năm tù trong vụ án thứ 6
BBC News Tiếng Việt
12
tháng 12 2025, 15:55 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2558480pxo
Tòa
án Nhân dân TP HCM hôm 12/12 đã tuyên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), 8 năm tù giam về tội vi phạm
quy định đấu thầu.
Đây
là bản án mới nhất trong vụ án thứ sáu mà bà Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt.
Tính cả các bản án trước đó, tổng hình phạt mà bà phải chịu là 30 năm tù - mức
tối đa đối với hình phạt có thời hạn.
Theo
nhận định của tòa, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu trong vụ
án về vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại TP HCM.
Bà
Nhàn được xác định đã chỉ đạo thành lập hệ thống công ty "quân xanh"
để tham gia các gói thầu, thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận nhằm giúp
Công ty AIC trúng thầu.
Cụ
thể, từ năm 2012 đến 2017, bà Nhàn đã ủy quyền cho cấp dưới phụ trách các gói
thầu: bà Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách lĩnh vực giáo dục và ông Trần Đăng Tấn phụ
trách lĩnh vực y tế.
Bộ
phận tại Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu cho các công ty "quân
xanh", cố ý để hồ sơ này không đạt tiêu chí hoặc bỏ giá cao để đảm bảo AIC
trúng thầu.
Thậm
chí, báo cáo tài chính của AIC cũng bị chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt
buộc.
Hội
đồng xét xử nhận định hành vi đó đã giúp AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực
giáo dục tại TP HCM, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền 142 tỷ đồng.
Đáng
chú ý trong vụ án này là cựu Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn
bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo dù vụ đấu thầu gây thiệt hại cho
nhà nước hơn 140 tỷ.
Ông
Sơn được ghi nhận có nhiều đóng góp cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, và
đó là các tình tiết giảm nhẹ.
Tòa
cũng đã tuyên án một số nhân vật khác như bà Hoàng Thị Thúy Nga, Trưởng ban quản
lý dự án 1 Công ty AIC: 7 năm tù, ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo: 2 năm 6 tháng tù.
Những
người bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù.
Dù
bác bỏ quan điểm bào chữa cho rằng bà Nhàn, người được xác định đã trốn ra khỏi
Việt Nam, không phải chủ mưu, tòa vẫn ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ.
Đáng
chú ý là việc gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có đơn xin khắc phục toàn bộ
thiệt hại hơn 142 tỷ đồng trong vụ án. Phía bà Nhàn cũng đã nộp lại 66 tỷ đồng
để khắc phục hậu quả và những người khác cũng nộp lại một phần tiền.
Các
thẩm phán cũng ghi nhận những đóng góp cho xã hội và bằng khen, giấy khen của
bà Nhàn và những người khác.
Liên
quan đến đại án AIC, Luật Dẫn độ chính thức được thông qua vào cuối tháng 11 -
điều được chờ đợi sẽ giúp Bộ Công an đưa các tội phạm bị truy nã đang trốn ở nước
ngoài như bà Nhàn.
Đã
có hàng chục lãnh đạo cả địa phương lẫn thuộc Trung ương quản lý liên quan đến
AIC.
Chẳng
hạn, tại Đồng Nai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành lãnh án 11 năm tù; cựu
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ".
Tại Bắc Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến lãnh án 4 năm 6 tháng tù, cựu
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh 3 năm tù.
Theo
báo cáo vào tháng 8/2024 của Ban Nội chính Trung ương, riêng vụ án xảy ra tại
công ty AIC, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung
ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ
diện Trung ương quản lý.
Việc
bắt bà Nhàn về quy án được xem là mấu chốt để xử lý cán bộ vi phạm cũng như có
thể sẽ có tác động lớn tới các sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc
biệt trong bối cảnh Đại hội 14 đang cận kề.
5 vụ án
trước đó của bà Nhàn
Bà
Nhàn bị truy nã từ năm 2022 và tính đến trước hôm 12/12 thì đã bị xét xử vắng mặt
trong 5 vụ án liên quan đến các tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây
hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", với tổng hình phạt chung
là 30 năm tù.
Các
vụ án chấn động liên quan đến Công ty AIC và bà Nhàn đã phơi bày một mô hình
gian lận có hệ thống trong đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Bà Nhàn bị cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới sử dụng các công ty "quân
xanh, quân đỏ" để thông đồng, dàn xếp trúng thầu.
Các vụ án
đó xảy ra tại:
Bệnh
viện Đa khoa Đồng Nai (2011-2023): Vụ án được xét xử đầu tiên, xác định
gây thất thoát 152 tỷ đồng và liên quan đến khoản "bôi trơn" 44,8 tỷ
đồng cho các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bao gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình
Thành (14,5 tỷ), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (14,5 tỷ), cựu Giám đốc
Bệnh viện Phan Huy Anh Vũ (14,8 tỷ) và cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Ngọc
Thu nhận một tỷ đồng. Bà Nhàn bị tuyên án 16 năm tù về tội "vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 14 năm tù về tội "đưa hối lộ".
Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Bệnh
viện Sản - Nhi Quảng Ninh (2021-2023): Gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng qua việc
thao túng sáu gói thầu. Bà Nhàn bị tuyên 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Trung
tâm Công nghệ Sinh học TP HCM: Bà Nhàn bị cáo buộc hối lộ cựu Giám đốc
trung tâm Dương Hoa Xô 14,4 tỷ đồng để trúng sáu gói thầu, gây thiệt hại 83,1 tỷ
đồng. Bà Nhàn bị tuyên 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây
hậu quả nghiêm trọng" và 12 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hợp
các án phạt trong vụ này là 24 năm tù.
Ban
Quản lý Dự án Xây dựng Y tế Bắc Ninh: Gây thiệt hại hơn 48,6 tỷ đồng, kèm
theo cáo buộc bà Nhàn hối lộ cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến 3 tỷ đồng.
Trong vụ này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên 13 năm tù về tội "Đưa hối
lộ".
VNCERT
– một dự án thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: Thao túng đấu
thầu gói thầu số 8, gây thất thoát hơn 17 tỷ đồng. Bà bị tòa tuyên vắng mặt 10
năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
No comments:
Post a Comment