TIN TỔNG HỢP NGÀY 9/12/2025
*****
Lãnh đạo không
phải người địa phương: có chống được tham nhũng?
BBC News Tiếng Việt
9
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckgk0mjmmwvo
"Cũng
có những vấn đề phải rút ra," Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu vào cuối
tháng Chín khi nói tới việc người đứng đầu trong các vụ án tiêu cực,
tham nhũng đều là người địa phương. Ông cho biết chủ trương bố trí lãnh đạo
tỉnh không phải người địa phương đã được thực hiện "hơn một nhiệm kỳ rồi"
và sẽ tiếp tục thực hiện.
Tính
tới ngày 22/10, 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa
phương. Những chủ tịch UBND tỉnh người địa phương cũng đang dần được
luân chuyển.
Câu
hỏi đặt ra là liệu đây có phải cách hiệu quả để chống tham nhũng?
Chủ
trương từ hơn 20 năm trước
Chủ
trương bí thư không phải người địa phương đã được đưa ra từ lâu, ít
nhất là từ năm 2002, với Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 9 về
luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Theo
nghị quyết này, việc bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người địa
phương cơ bản là để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ hoặc phòng ngừa
"khuynh hướng cục bộ, khép kín" trong đơn vị, địa phương.
Dù
vậy, việc áp dụng chưa được triệt để. Theo thống kê của BBC News
Tiếng Việt, trong suốt nhiệm kỳ 13, vẫn có ít nhất 24 trường hợp
(tức gần 40%) bí thư, thành ủy là người địa phương trong thời gian
một năm trở lên.
Ví
dụ, bà Hoàng Thị Thúy Lan giữ chức bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ
tháng 3/2015 tới tháng 3/2024. Bà Lan không rời chức vụ này do chủ
trương nói trên, mà do bà bị xử lý hình sự.
Một
trường hợp tương tự là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, người giữ
chức vụ này từ ngày 26/10/2020 tới ngày 16/9/2022, sau đó mất chức do vướng
vòng lao lý.
=================
Vụ chính quyền Trump
trục xuất bà Melissa Trần phơi bày bi kịch của người Việt nhập cư
BBC News Tiếng Việt
9
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgjdz09l29o
Sau
hàng chục năm sống tại Mỹ với tấm thẻ xanh, bà Melissa Trần đã bị trục xuất về
Việt Nam ngày 17/11/2025.
Hành
trình bay 48 giờ được mô tả là "đầy đau khổ".
Bà
Melissa Trần, tên thật là Trần Thị Mộng Tuyền, đã bị cùm tay và chân trong suốt
chuyến bay dài 48 tiếng, qua nhiều chặng dừng, từ Mỹ về Việt Nam.
Trong
tin nhắn gửi luật sư, bà Melissa Trần nói rằng bà cảm thấy "bị đối xử tồi
tệ còn hơn một con vật".
Hiện
bà đang ở với một người anh họ tại Việt Nam, để lại gia đình gồm chồng và bốn
con ở Maryland, Mỹ.
Luật
sư của bà Melissa Trần nói với BBC News Tiếng Việt rằng vụ trục xuất là "một
bi kịch", trong khi cộng đồng ở Mỹ vẫn đang nỗ lực để đưa bà trở về Mỹ.
"Bà
Melissa Trần nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng địa phương."
"Tất
cả những người quen biết bà ấy đều đã bày tỏ rằng họ sẽ làm những gì có thể để
hỗ trợ bà ấy."
"Cần
thấy rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng về mặt tư pháp và chúng ta cần tìm
cách đưa bà ấy trở về," luật sư Jennie Pasquarella nói với BBC News Tiếng
Việt, và nhấn mạnh rằng việc này hiện đang phụ thuộc rất lớn vào các chính trị
gia Mỹ.
Về
khả năng bà Melissa quay lại nước Mỹ, bà Pasquarella nói "khó" nhưng
"vẫn có thể".
Bà
Jennie Pasquarella cũng chỉ trích cách thức mà chính quyền Mỹ đối xử với những
người bị giam giữ hoặc bị trục xuất, như cùm tay chân họ, là đi ngược lại hiến
pháp và và các chuẩn mực quốc tế, có thể cấu thành hành động "tra tấn".
"Luật
pháp Mỹ quy định chính phủ không được phép giam giữ người nhập cư chỉ nhằm mục
đích trục xuất, theo cách có tính chất trừng phạt như thể họ đang bị xử lý vì một
tội hình sự," bà Jennie Pasquarella lý giải.
Bà
cho rằng đây là một chiến dịch nhằm khiến người nhập cư khiếp sợ và tự nguyện rời
đi.
Phóng
viên BBC từng tới thăm một trung tâm trục xuất ở New York và chứng kiến cảnh những
người di cư bị "đối xử như thú vật", khiến nhiều người sang chấn tâm
lý.
Luật
sư Jennie Pasquarella và bà Melissa Trần
======================
Hun Sen nói 'cần hòa
bình', Thái Lan tố quân Campuchia xâm nhập lãnh thổ
BBC News Tiếng Việt
9
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3r7vjw20y2o
Thái
Lan hôm 9/12 cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm đẩy lùi lực
lượng Campuchia khỏi lãnh thổ của mình trong bối cảnh giao tranh giữa hai quốc
gia Đông Nam Á bùng phát trở lại và lan rộng dọc khu vực biên giới tranh chấp.
Bộ
Quốc phòng Campuchia cho biết hai dân thường đã thiệt mạng trong đêm, nâng tổng
số người chết phía Campuchia lên sáu.
Trong
khi đó, một binh sĩ phía Thái Lan cũng đã tử trận.
Hai
bên đổ lỗi cho cho nhau về nguyên nhân các vụ đụng độ, vốn đã làm đổ vỡ thỏa
thuận ngừng bắn mong manh do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Trong
một thông cáo phát đi sáng hôm 9/12, Hải quân Thái Lan cho biết họ đã phát hiện
lực lượng Campuchia xâm nhập vào lãnh thổ Thái Lan tại Trat, một tỉnh ở vùng
duyên hải, và đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm đẩy lùi lực lượng này, song
không tiết lộ thêm thông tin.
Thủ
tướng Campuchia Hun Manet tối thứ Hai nói rằng Thái Lan "không được sử dụng
vũ lực quân sự để tấn công các ngôi làng dân sự dưới danh nghĩa giành lại chủ
quyền".
Trước
đó, Campuchia nói rằng họ không đáp trả dù lực lượng của họ bị tấn công dồn dập.
Hải
quân Thái Lan cho biết lực lượng Campuchia đang tăng cường hiện diện, triển
khai lính bắn tỉa và vũ khí hạng nặng, củng cố các vị trí phòng thủ và đào giao
thông hào, đồng thời coi những động thái này "là mối đe dọa trực tiếp và
nghiêm trọng đối với chủ quyền của Thái Lan".
Ông
Hun Sen: 'Campuchia cần hòa bình'
Chủ
tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, trong tuyên bố vào sáng 9/12, cho biết
Campuchia đã đáp trả.
"Sau
hơn 24 giờ kiên nhẫn tôn trọng lệnh ngừng bắn và cần thời gian để sơ tán người
dân đến khu vực an toàn, tối hôm qua chúng tôi đã đáp trả trở lại, và đêm qua
cũng như sáng nay tiếp tục phản công.
"Theo
Thủ tướng Thái Lan Anutin, họ sẽ sử dụng vũ lực để tấn công 11 điểm, nhưng
chúng tôi không rõ 11 điểm đó nằm ở đâu. Để việc xác định vị trí được dễ dàng
hơn, tất cả lực lượng vũ trang của chúng tôi buộc phải tấn công vào mọi điểm mà
đối phương nổ súng," ông Hun Sen viết trên Facebook.
Chủ
tịch Thượng viện Campuchia cũng khẳng định nước này dù "cần hòa bình,
nhưng Campuchia buộc phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình."
===========================
Thái
Lan - Cam Bốt : đụng độ biên giới leo thang gây thương vong cho cả hai bên
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 12:43 - Sửa đổi ngày: 09/12/2025 - 14:16
Dù quốc tế
kêu gọi giảm căng thẳng, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn hôm nay tại
biên giới Thái Lan – Cam Bốt, khiến tổng cộng bảy dân thường Cam Bốt và ba binh
sĩ Thái Lan thiệt mạng, theo báo cáo mới nhất.
=======================
RSF :
67 nhà báo bị giết hại trong năm 2025, gần một nửa ở Gaza
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 14:09
Theo Báo
cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), trong năm 2025, đã có 67 nhà
báo bị thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, con số này tăng so với năm trước, chủ yếu
do cuộc chiến ở Gaza. Gần một nửa trong số các nạn nhân là các nhà báo làm việc
tại dải Gaza, nơi quân đội Israel bị cáo buộc đã cố tình tấn công các nhà báo.
=================
Nhiều
máy bay quân sự Nga-Trung xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc
Trần
Công - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 11:41
Sáng nay
9/12/2025, bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo 9 máy bay quân sự của
Trung Quốc và Nga đã lần lượt tiến vào rồi rời khỏi Vùng nhận dạng phòng không
Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển Hoa Đông. Sự kiện này xẩy ra vào lúc Trung Quốc
và Nga tiến hành tập trận chung trên biển hàng năm.
======================
Thời mafia: Donald
Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển thành chuyện làm ăn
Jörg Lau và Michael Thumann* | Die
Zeit
Phạm
Hồng Lam dịch
09/12/2025
https://baotiengdan.com/2025/12/09/thoi-mafia-donald-trump-va-vladimir-putin-bien-nen-ngoai-giao-co-dien-thanh-chuyen-lam-an/#google_vignette
Chiều tối
thứ Ba vừa rồi ở Moscow, sau khi ăn tối tại khách sạn hạng sao, đối diện với
Nhà Hát Bolschoi, Kirill Dmitriev dẫn khách người Mỹ của mình tới mấy chiếc
limousine (xe mui kín hạng sang). Khách không phải là bộ trưởng hay công chức,
mà là những cá nhân riêng tư với sứ mạng quan trọng. Đó là Steve Witkoff, một
thương gia địa ốc và Jared Kushner, con rể của Donald Trump. Dmitriev là một
nhà đầu tư ngân hàng.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-44.jpg
Vladimir
Putin và nhà đàm phán của Trump, Steve Witkoff bắt tay nhau, cái bắt tay gây bất
lợi cho bên thứ ba. Nguồn: Martin Burgdorff cho DIE ZEIT (Ảnh được sử dụng từ
ddp, dpa)
Sau
một vòng thăm thú thành phố ngắn ngủ, họ vào Điện Kremlin gặp Vladimir Putin.
Ông này vừa mới quy cho dân Âu Châu là những kẻ thích gây chiến: “Nếu Âu Châu
muốn khởi sự chiến tranh với chúng tôi, thì có thể sẽ sớm tới lúc chúng tôi chẳng
còn đàm phán với ai nữa”. Sau đó, hai người Mỹ bàn với Putin về kế hoạch cắt đất
Ukraine.
==============
Donald
Trump cho phép xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 11:18
Ngày
08/12/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép Nvidia xuất khẩu một
số loại chip bán dẫn sang Trung Quốc nhưng có điều kiện. Quyết định này được
đưa ra sau cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo Mỹ - Trung, và chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình đã cho phép nhập khẩu trở lại linh kiện bán dẫn của Mỹ.
=====================
Dầu
hỏa và vũ khí : Nga không thể đánh mất khách hàng Ấn Độ
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 15:39
Bất chấp
những áp lực của Hoa Kỳ, Ấn Độ vẫn mua dầu hỏa của Nga và Matxcơva vẫn là nguồn
cung cấp năng lượng và vũ khí « đáng tin cậy » nhất
cho quốc gia Nam Á này. Chuyên gia về địa chính trị Olivier Guillard thuộc viện
nghiên cứu IEGA, Paris, nhận định tổng thống Vladimir Putin muốn khẳng định « quan
hệ về năng lượng giữa Nga và Ấn Độ không bị áp lực quốc tế phá vỡ ».
=======================
Tin
tổng hợp. © RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 15:24 - Sửa đổi ngày: 09/12/2025 - 16:16
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251209-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(AFP) - Thái
Lan : SEA Games 33 khai mạc vào lúc xung đột biên giới tái
phát. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games) chính thức khai mạc
tại Bangkok hôm nay, 09/12/2025 trong bối cảnh Thái Lan siết chặt an ninh do
các vụ đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt vừa bùng phát trở lại. SEA
Games 33 diễn ra đến ngày 20/12 tại Bangkok và tỉnh ven biển Chonburi, với hàng
nghìn vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở nhiều môn từ
bóng đá, đấu kiếm đến trượt ván, đua thuyền và các môn võ đối kháng. Do lo ngại
an ninh, Cam Bốt tháng trước đã rút khoảng một nửa số vận động viên và không
tham gia tám môn. SEA Games được tổ chức 2 năm một lần và lần đầu tại Bangkok
năm 1959.
==========================
Quốc
Hội Pháp: Dự luật An sinh Xã hội có nguy cơ bị bác bỏ
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 14:12 - Sửa đổi ngày: 09/12/2025 - 15:28
======================
Dọa
áp thuế hàng nhập khẩu : « Cây gậy giấy » của Macron đối mặt với
« xe ủi » Trung Quốc ?
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 14:06 - Sửa đổi ngày: 09/12/2025 - 16:20
Ngày
06/12/2025, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho báo Les Echos, tổng thống Pháp
Emmanuel Macron cảnh báo, xin trích, « Trung Quốc sẽ đâm thẳng vào cốt lõi
mô hình công nghiệp châu Âu ». Và trước tình trạng cán cân thương mại với
Trung Quốc bị thâm hụt nặng nề, nguyên thủ Pháp còn dọa sẽ có những biện pháp mạnh,
thậm chí áp thuế hàng hóa Trung Quốc như Mỹ đang làm nếu Bắc Kinh không có những
điều chỉnh.
=========================
Trước
viễn cảnh đối đầu với Nga, lực lượng châu Âu ra sao trên mọi mặt trận ?
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 14:15
Trong bối
cảnh lập trường “bảo hộ” của Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump đẩy châu Âu
vào thế phải tự chủ, gần đây, Ủy ban về các vấn đề châu Âu của Thượng Viện Pháp
đã tổ chức buổi điều trần, hôm 04/12/2025, với sự tham gia của các chuyên gia địa
chính trị, để làm rõ tương quan lực lượng giữa châu Âu và Nga. Liệu châu Âu có
đủ sức để chống lại Nga ?
=======================
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 08/12/2025 - 12:27 - Sửa đổi ngày: 08/12/2025 - 12:33
Hôm nay,
08/12/2025, thủ tướng Anh hội đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, trước khi tiếp tổng
thống Ukraina tại Luân Đôn nhằm khẳng định sự ủng hộ Kiev. Trong những ngày
qua, Mỹ và Ukraina đã đàm phán với nhau tại Florida, về kế hoạch chấm dứt chiến
tranh do chính quyền Trump đề xuất, được tiết lộ cách nay ba tuần và được cho
là « rất thuận lợi cho phía Nga ». Hôm qua, 07/12, tổng thống Donald
Trump bày tỏ « thất vọng » nói rằng ông Zelensky « chưa đọc » kế
hoạch này!
=====================
Châu
Âu giữa hai gọng kềm Mỹ và Trung Quốc
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 14:04
=========================
Chiến
tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tuyên bố không « có quyền » nhượng
lãnh thổ cho Nga
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2025 - 11:27 - Sửa đổi ngày: 09/12/2025 - 13:13
Sau cuộc họp
với các đồng minh trong Liên minh tình nguyện, hôm thứ Hai, 08/12/2025, tại
Luân Đôn, Anh Quốc, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố
Kiev không có "quyền pháp lý" cũng như "đạo
lý" nhượng lại lãnh thổ cho Nga, liên quan đến các thương lượng xung quanh
kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.
HÌNH
:
Một
góc thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka, vùng Donetsk, Ukraina, ngày 07/12/2025.
REUTERS - Anatolii Stepanov
Sau
Luân Đôn, tổng thống Ukraina đã ghé qua Bruxelles, Bỉ, gặp các quan chức của
Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Châu Âu (EU) trước khi sang Ý.
Mục tiêu chuyến công du là để có được đề xuất một phiên bản khác cho kế hoạch
hòa bình của Mỹ.
Trong
cuộc họp báo trực tuyến hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh mạnh, dù Nga đòi
Ukraina phải nhường một phần lãnh thổ, Ukraina sẽ không nhượng bộ và tiếp tục
chiến đấu. Ông cũng cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ về các vấn đề lãnh thổ vẫn
chưa đạt được thỏa thuận và các điểm quan trọng trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề
xuất sẽ được các quan chức Ukraina và châu Âu tiếp tục thảo luận.
Thông tín
viên Théo Renaudon từ Odessa cho biết thêm thông tin :
Đúng
là tổng thống Ukraina đang chơi quân bài pháp lý. Volodymyr Zelensky khẳng
định : "Ukraina không có 'quyền' nhượng lại lãnh thổ!", chiểu
theo, xin trích, "Hiến Pháp Ukraina, luật pháp quốc tế và đạo lý ". Lập
luận mang tính pháp lý này chủ yếu thể hiện sự phản đối mạnh mẽ cụ thể là đối với
ý tưởng nhượng lại Donbas cho Nga để đạt được một nền hòa bình còn bấp bênh
hơn.
Thực
sự, nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết ngày mai và Nga lại tấn công vào
ngày hôm sau, thì các nước châu Âu sẽ làm gì? Họ sẵn sàng đưa ra những cam kết
gì hôm nay? Đó là toàn bộ những thắc mắc của Volodymyr Zelensky. Nguyên
thủ Ukraina hôm thứ Hai than thở rằng cho đến nay, "tôi vẫn chưa nhận được
câu trả lời cho vấn đề này ", mặc dù ông đã lịch sự nói rằng vấn đề có tiến
triển.
Do
vậy Volodymyr Zelensky rất tích cực trên mặt trận ngoại giao. Phải nói rằng
trên thực địa, thời gian đang thúc ép. Nga rõ ràng đang tiến. Quân đội Ukraina
đã mất 322 km2 lãnh thổ vào tháng 11, gấp đôi diện tích bị mất vào tháng 10.
Anh,
Pháp, Đức họp bàn với Ukraina bổ sung kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất
Tại
Luân Đôn, Anh Quốc, ngày hôm qua, 08/12/205, tổng thống Pháp Emmanuel
Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ tướng Anh Keir Starmer có
cuộc họp gần hai giờ đồng hồ với tổng thống Ukraina. Theo giới quan sát, cuộc họp
nói trên đã được tổ chức khẩn cấp trong bối cảnh chính quyền Trump gia tăng áp
lực với Kiev về một thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo phủ tổng thống Pháp, cuộc
họp ở Luân Đôn đã « cho phép tiếp tục các nỗ lực chung », phối hợp với
Kiev, « bổ sung » kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.
Thông tín
viên Emilyne Vin tường trình từ Luân Đôn:
« Trong
lúc Donald Trump không hề che giấu các bất đồng quan điểm với tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky, người mà tổng thống Mỹ ngầm cáo buộc là không
mong muốn hòa bình tại Ukraina, tổng thống Ukraina lại thể hiện thái
độ hòa giải.
Tổng
thống Ukraina nói : Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận, về sự đoàn kết
giữa châu Âu và Ukraina, nhưng cũng cả sự thống nhất về quan điểm với Mỹ. Có những
điều chúng tôi không thể đạt được nếu không có nước Mỹ, và có những điều chúng
tôi cần châu Âu. Chúng tôi sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng.
Bên
cạnh tổng thống Ukraina là thủ tướng Anh Keir Starmer, tổng thống Pháp Emmanuel
Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz, tức nhóm ba cường quốc châu
Âu “E3”, dẫn đầu liên minh các nước tình nguyện vì Ukraina. Thủ tướng Anh
tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Kiev: Nguyên tắc của chúng tôi trước
sau như một : đó là hậu thuẫn Ukraina, và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào
cũng phải công bằng và bền vững.
Chỉ
có thủ tướng Đức là có lập trường cứng rắn hơn đối với Washington và kế hoạch
hòa bình của Mỹ, vốn rất có lợi cho các đòi hỏi của Matxcơva. Thủ tướng
Friedrich Merz nói : Hiện đang có các cuộc đàm phán giữa
Matxcơva và Mỹ. Tôi mong muốn được nghe quan điểm của tổng thống Ukraina về triển
vọng của các đàm phán này. »
Kế
hoạch 20 điểm điều chỉnh không bao gồm nhân nhượng lãnh thổ
Sau
cuộc họp tại Luân Đôn với lãnh đạo nhóm E3, trả lời báo giới trên đường đi
Bruxelles, Bỉ, tổng thống Ukraina cho biết một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh
gồm 20 điểm sẽ được chuyển đến Washington trong ngày hôm nay, thứ Ba, 09/12.
Lãnh đạo Ukraina, được Reuters dẫn lại, khẳng định kế hoạch này gác sang một
bên việc từ bỏ một số vùng lãnh thổ của Ukraina, theo đòi hỏi của Nga.
Sau
cuộc họp giữa tổng thống Ukraina với các lãnh đạo Liên Âu tại Bruxelles, chủ tịch
Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định hậu thuẫn của Liên Âu với
Ukraina là « không hề lay chuyển », và « an ninh của
Ukraina về dài hạn phải được bảo đảm như tuyến đầu phòng ngự của Liên Hiệp Châu
Âu ». Hôm nay, tổng thống Ukraina hội đàm với thủ tướng Ý tại
Roma.
No comments:
Post a Comment