Monday, June 10, 2024

THÁI LAN BẮT ĐẦU VÒNG MỘT BẦU CHỌN 200 THƯỢNG NGHỊ SĨ (Minh Anh / RFI)

 



Thái Lan bắt đầu vòng một bầu chọn 200 thượng nghị sĩ

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 09/06/2024 - 14:33

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240609-th%C3%A1i-lan-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%B2ng-m%E1%BB%99t-b%E1%BA%A7u-ch%E1%BB%8Dn-200-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngh%E1%BB%8B-s%C4%A9

 

Hôm nay, 09/06/2024, Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử Thượng Viện, một tiến trình dài và phức tạp để bầu chọn 200 thượng nghị sĩ xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội dân sự. Đây còn là một thách thức lớn cho tương lai đất nước, và nhất là cho phong trào chính trị ủng hộ nhiều quyền tự do dân sự hơn.

 

https://s.rfi.fr/media/display/14dfa110-265c-11ef-8597-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP24141268730084%20%281%29.webp

Các ứng viên đến văn phòng quận Phaya Thai ở Bangkok, Thái Lan để đăng ký ra tranh cử Nghị Viện, ngày 20/05/2024. AP - Sakchai Lalit

 

Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI, Carol Isoux tường thuật :

 

 « Thượng Viện Thái Lan, đúng hơn thường được coi là một công cụ quyền lực cho giới tinh hoa nhằm duy trì nguyên trạng kinh tế và xã hội. Từ năm 1947, các thượng nghị sĩ Thái được quốc vương chỉ định, rồi sau này, là do nhiều đời tập đoàn quân sự liên tiếp hoặc do các đồng minh của phe quân sự chỉ định.

 

Đây lần thứ hai duy nhất trong lịch sử đất nước – lần đầu tiên là vào năm 1997 – khoảng 200 thượng nghị sĩ, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội dân sự, chủ yếu là hành chính công, tài chính, giáo dục, nông nghiệp, sẽ được bầu chọn theo một hệ thống ba cấp độ phức tạp, được bắt đầu từ hôm nay 09/06 và sẽ kết thúc vào ngày 26/06.

 

Đây là một thách thức lớn cho tương lai đất nước, và cho cả phong trào ủng hộ việc mở rộng các quyền tự do công dân, chẳng hạn như tự do ngôn luận. Tháng 05/2023, Thượng Viện, do giới quân nhân bổ nhiệm, đã ngăn chặn người chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp, người đứng đầu đảng ủng hộ cải cách về luật khi quân, lên cầm quyền ở cương vị là thủ tướng.

 

Với sự hiện diện đông đảo ở Quốc Hội, các nhà cải cách, có lẽ chỉ sẽ cần sự ủng hộ của 1/3 số thượng nghị sĩ để có thể xúc tiến chương trình nghị sự của họ. »

 

 





No comments: