Saturday, June 29, 2024

VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 3 TUYẾN ĐƯỜNG SẮT NỐI VỚI TRUNG QUỐC (Thanh Phương / RFI)

 



Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 28/06/2024 - 11:12Sửa đổi ngày: 28/06/2024 - 14:46

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20240628-vi%E1%BB%87t-nam-c%C3%B3-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-3-tuy%E1%BA%BFn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%E1%BA%AFt-n%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c

 

Theo báo chí trong nước, hôm qua, 27/06/2024, tại Bắc Kinh, thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thông báo Hà Nội có kế hoạch xây dựng ba tuyến đường sắt nối Việt Nam với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường” do chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.

 

HÌNH :

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp phái đoàn Việt Nam do thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh ngày 26/06/2024. AP - Adek Berry

 

Thủ tướng Việt Nam đưa ra thông báo như trên trong ngày cuối của chuyến công tác tại Trung Quốc để dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Đại Liên 2024.

 

Phát biểu tại hội nghị hợp tác phát triển hạ tầng giao thông chiến lược Việt Nam - Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính cho biết ba dự án tuyến đường sắt đang được xem xét là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

 

Khi gặp phó thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh, thủ tướng Việt Nam đã đề nghị hai bên hợp tác thực hiện ba dự án nói trên. Trong lĩnh vực đường sắt, ông Phạm Minh Chính muốn Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nhân lực. Theo lãnh đạo của hai nước, 3 tuyến đường sắt đó sẽ giúp Việt Nam kết nối với Trung Á, châu Âu qua ngõ Trung Quốc và giúp Trung Quốc kết nối với ASEAN qua ngõ Việt Nam, trong đó tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có đường ra biển gần hơn khi đi qua Việt Nam.

 

Cũng tại hội nghị ở Bắc Kinh, thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào các dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn.

 

Trước đó, hôm thứ tư, 26/06, thủ tướng Việt Nam đã hội kiến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, ông Tập Cận Bình đã nói với ông Phạm Minh Chính là Bắc Kinh và Hà Nội nên tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và “xử lý thỏa đáng” các tranh chấp ở Biển Đông, không để vấn đề bất đồng “ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ hai nước”.

 

Chuyến đi Bắc Kinh của thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra tiếp theo sau chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, vào lúc Trung Quốc cố thắt chặt quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ trong khu vực.

 

 

 




No comments: