Sunday, February 5, 2023

MỘT KHINH KHÍ CẦU "DO THÁM" THỨ HAI CỦA TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRÊN BẦU TRỜI CHÂU MỸ LA TINH (Thanh Phương / RFI)

 



Một khinh khí cầu “do thám” thứ hai của Trung Quốc được phát hiện trên Châu Mỹ La Tinh

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 04/02/2023 - 10:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230204-m%E1%BB%99t-khinh-kh%C3%AD-c%E1%BA%A7u-do-th%C3%A1m-th%E1%BB%A9-hai-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-ph%C3%A1t-hi%E1%BB%87n-tr%C3%AAn-ch%C3%A2u-m%E1%BB%B9-la-tinh

 

Một khinh khí cầu “do thám” thứ hai của Trung Quốc đã được phát hiện trên không phận châu Mỹ La tinh, theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm qua, 03/02/2023. Diễn tiến mới này gây thêm căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung, khiến ngoại trưởng Antony Blinken phải đình hoãn vô thời hạn chuyến đi Bắc Kinh.

 

https://s.rfi.fr/media/display/376f0424-a385-11ed-bc7d-005056a90321/w:980/p:16x9/AP23033841588042.webp

Khinh khí cầu "do thám" của Trung Quốc bay trên Billings, bang Montana, Mỹ, ngày 01/02/2023. © AP/Larry Mayer

 

Hôm 02/02, Hoa Kỳ cũng đã thông báo phát hiện một khinh khí cầu mà Trung Quốc gọi là “bóng thám không” trên không phận nước Mỹ. Mặc dù Bắc Kinh đã “lấy làm tiếc” về vụ xâm phạm “không cố ý” không phận Hoa Kỳ, chính quyền tổng thống Joe Biden vẫn cho vụ này là “không thể chấp nhận được”.

 

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tường trình:

 

“Antony Blinken cho biết ông ghi nhận những lời lấy làm tiếc của Trung Quốc. Ông đã nói điều đó với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị, nhưng vẫn lên án “một hành động vô trách nhiệm và một sự xâm phạm chủ quyền của Hoa Kỳ”. 

 

Vụ này đủ để phá hỏng mục tiêu của chuyến đi được coi là chuyến viếng thăm đánh dấu sự xích lại gần nhau. Đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Bắc Kinh. Nhưng ông Blinken cũng cố làm dịu tình hình, khẳng định là các đường dây liên lạc với Trung Quốc vẫn để mở.

 

Trước mắt, ưu tiên đối với ông, là quả khinh khí cầu Trung Quốc phải rời khỏi không phận Hoa Kỳ. Nhất là vì vụ đã gây phản ứng mạnh trong chính giới Mỹ và có thể trở thành vấn đề gây thêm đối đầu giữa phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa.

 

Trong khi vào hôm trước, nhà chức trách Hoa Kỳ cho rằng không cần bắn rơi quả bóng ở độ cao 18.000 mét, nhiều nghị sĩ phe đối lập nay đã công khai yêu cầu phải bắn hạ quả bóng đó. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, cựu tổng thống Trump cũng yêu cầu như vậy.”

 





No comments: