Monday, May 18, 2020

TỔNG THANH TRA BỘ NGOẠI GIAO BỊ SA THẢI KHI ĐANG ĐIỀU TRA NGOẠI TRƯỞNG POMPEO & THƯƠNG VỤ VŨ KHÍ CHO SAUDI ARABIA (Người Việt Online)




Người Việt Online
May 18, 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Eliot Engel (Dân Chủ-New York), gởi ra thông cáo lên tiếng việc sa thải ông Steve Linick, tổng thanh tra Bộ Ngoại Giao, có thể có liên quan đến vụ điều tra bán vũ khí cho Saudi Arabia, theo Reuters tường thuật.

Ông Steve Linick, tổng thanh tra Bộ Ngoại Giao vừa bị bãi nhiệm. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

Sáng Thứ Hai, 18 Tháng Năm, Dân Biểu Eliot Engel đưa ra thông báo trên có liên quan đến việc Tổng Thống Donald Trump bất ngờ sa thải ông Linick khỏi chức vụ tổng thanh tra Bộ Ngoại Giao hồi Thứ Sáu vừa qua.

Trong lá thư giải thích với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, tổng thống không đưa ra bất kỳ sai trái nào của ông Linick mà chỉ giải thích ngắn gọn lý do sa thải là: “Điều quan trọng là tôi phải có niềm tin hoàn toàn vào những người được bổ nhiệm làm tổng thanh tra. Đó không còn là trường hợp liên quan đến viên tổng thanh tra này.”

Đây là vị tổng thanh tra thứ tư bị Tổng Thống Trump sa thải chỉ trong vài tuần lễ vừa qua.

Trong thông báo của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, ông Engel cho biết: “Tôi được biết có thêm một lý do khác nữa khiến ông Linick bị sa thải, đó là ông Linick đang điều tra tuyên bố tình trạng khẩn cấp vô căn cứ của tổng thống để chuyển vũ khí cho Saudi Arabia.”

Một ngày sau khi ông Linick bị mất chức, Dân Biểu Engel và Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ-New Jersey), tuyên bố tiến hành điều tra về việc sa thải này.

“Chính phủ nên hợp tác với cuộc điều tra và giao những hồ sơ tại Bộ Ngoại Giao để phục vụ cho cuộc điều tra vào ngày Thứ Sáu, 22 Tháng Năm,” bản thông báo của dân biểu Engel yêu cầu.

Tổng Thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia viện dẫn căng thẳng với Iran nhằm tránh việc phải trình báo trước Quốc Hội thỏa thuận bán vũ khí trị giá $8 tỷ, mà phần lớn cho Saudi Arabia.

Hành động trên đã làm nhiều thành viên lưỡng viện Quốc Hội, Dân Chủ lẫn Cộng Hòa tức giận thông qua một nghị quyết ngăn cản thương vụ vũ khí trên, tuy nhiên, lập pháp không đủ túc số để vượt qua lá phiếu phủ quyết của tổng thống.

Trở lại vụ sa thải, một phụ tá tại Hạ Viện cho truyền thông biết là ông Steve Linick cũng đang điều tra Ngoại Trưởng Pompeo về những cáo buộc lạm dụng tiền thuế để sai vặt nhân viên của bộ phục vụ những nhu cầu riêng tư như dắt chó đi dạo, lấy quần áo giặt ủi hay đặt bàn ăn cho vợ chồng ông.

Tổng Thống Trump chỉ định ông Stephen Akard, một đồng minh thân cận của Phó Tổng Thống Mike Pence thay chỗ ông Steve Linick. (MPL) (kn)


-------------------------------------------------------------

Người Việt Online
May 18, 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Chánh thanh tra Bộ Ngoại Giao Mỹ bị giải nhiệm hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Năm, trong lúc đang điều tra tố cáo nói rằng Ngoại Trưởng Mike Pompeo sai nhân viên làm các công việc vặt cho ông như dắt chó đi dạo, đi lấy các món đồ giặt ủi, gọi điện thoại cho nhà hàng đặt chỗ cho ông và bà vợ, theo hai giới chức thuộc hai ủy ban ở Quốc Hội nói với hệ thống truyền hình NBC.

Theo bản tin của NBC hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, các giới chức này nói rằng họ đang tìm hiểu thêm rằng vị chánh thanh tra này, ông Steve Linick, có các cuộc điều tra nào khác nhắm vào ông Pompeo khi bất ngờ bị cho nghỉ việc hay không.

Hai giới chức nói trên cho biết nhân viên phải làm các việc cá nhân cho ông Pompeo là người được bổ nhiệm chính trị (political appointee), được đưa vào Bộ Ngoại Giao khi có chính phủ mới lên cầm quyền, chứ không là công chức chuyên nghiệp.

CNN hồi năm ngoái tường thuật rằng các dân biểu phía Dân Chủ đang điều tra một tố giác khác, lần này là từ một nhân viên an ninh ngoại giao, nói rằng các nhân viên bảo vệ an ninh cho ông Pompeo cũng phải làm các công việc tương tự.

Hạ Viện Mỹ lần đầu tiên có được các chi tiết về cuộc điều tra của chánh thanh tra Linick hồi cuối tuần qua, sau khi xảy ra vụ ông này bất ngờ bị giải nhiệm. Các giới chức ủy ban thanh tra Hạ Viện nói họ tin rằng đây là một hành động trả thù việc ông Linick quyết định tìm hiểu vụ tố cáo.

Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với NBC News rằng ông Pompeo “đề nghị” cho ông Linick nghỉ việc và Tổng Thống Donald Trump đồng ý với đề nghị này.

Bộ Ngoại Giao từ chối không có lời bình luận gì.

Trong lá thư gửi hôm Thứ Sáu tới Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, ông Trump nói việc ông cần phải có “sự tin tưởng hoàn toàn vào các chánh thanh tra là vô cùng hệ trọng.”
Tổng Thống Trump nói nay không có sự tin tưởng vào ông Linick.

Việc giải nhiệm ông Linick cũng gặp sự chỉ trích của Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa, Iowa), nói rằng Quốc Hội cần có văn bản giải thích lý do tại sao tổng thống có hành động này. “Chỉ nói không còn tin tưởng không đủ là lý do giải nhiệm,” theo lời ông Grassley.

Chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, ông Eliot Engel (Dân Chủ, New York) và Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ, New Jersey), hôm Thứ Bảy nói sẽ điều tra vấn đề giải nhiệm ông Linick. (V.Giang) [qd]






No comments: