Tuesday, May 19, 2020

ĐIỂM TIN NGÀY 19/05/2020 - LUẬT KHOA TẠP CHÍ





Các phiên cập nhật: 8:00 – 18:00 (giờ Việt Nam)

Bạn đang đọc bài điểm tin hàng ngày của Luật Khoa. Bản tin này được cập nhật hai lần mỗi ngày, vào lúc 8:00 và 18:00. Mọi ý tưởng, phản hồi xin gửi vào địa chỉ email bbt@luatkhoa.org.

.
Nga thành ổ dịch và bị nghi ngờ che giấu số ca tử vong
Cập nhật lúc 8:00 – Giờ Việt Nam.
Cảnh mai táng người được cho là nhiễm coronavirus ở Saint Petersburg, Nga, ngày 13/5/2020. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến hiện tại, Nga khai báo có 299.941 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ hai trên thế giới, và 2.837 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong ở Nga theo số liệu này nằm ở mức 1,88/100.000. Số liệu tại Mỹ và Anh lần lượt là 27,61/100.000 và 52,45/ 100.000.

Tuy nhiên, theo Reuters, nhiều người cho rằng bệnh viện đưa ra kết quả người thân của họ dương tính với coronavirus nhưng lại tử vong vì các nguyên do khác.

Daria Kornilova, con dâu của một phụ nữ được xét nghiệm dương tính hai lần với coronavirus và đã tử vong, cho biết: “Giấy báo tử nói rằng bà ấy chết vì một khối u ác tính. Coronavirus không được nhắc đến ở bất cứ chỗ nào trong tờ giấy này cả”.

Người phụ nữ này chỉ là một trong hàng nghìn ca nhiễm ở Nga đã tử vong với một báo cáo nguyên nhân không phải do virus gây nên. Những người thân của các ca tử vong cho rằng người nhà mình đã nhiễm virus, và được thông báo tử vong vì một bệnh lý mà họ không hề có trước đó.

Nga bảo vệ cách tính số ca tử vong của mình. Nhà nghiên cứu Oleg Zairatyants, tác giả của bộ hướng dẫn khám nghiệm tử thi của Sở Y tế Moscow cho biết: “Chúng tôi biết tất cả những đặc tính của COVID-19, kết quả (phân tích) là khách quan và được tuyên bố bởi uỷ ban. Thật không may người dân đang chết dần, nhưng nguyên nhân cái chết đối với chúng tôi là rõ ràng”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng họ không thấy điều gì bất thường ở cách làm việc của Nga.

.
Trung Quốc kịch liệt phản đối Đài Loan tham gia các hội nghị quốc tế
Cập nhật lúc 8:00 – Giờ Việt Nam.

Vào thứ Ba (giờ Mỹ), tại Hội nghị Bộ trưởng thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Chen Xu – đặc phái viên Trung Quốc tại WHO – đã lên án việc Mỹ và những nước khác ủng hộ Đài Loan tham gia các hội nghị do Liên Hợp Quốc tổ chức, cho rằng điều này làm suy yếu phản ứng toàn cầu đối với đại dịch COVID-19.

Ông Chen Xu phát biểu: “Một vài quốc gia vẫn còn quyết tâm biện hộ cho chính quyền Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc và WHO và làm suy yếu các nỗ lực kiềm chế dịch bệnh toàn cầu”. 
“Trung Quốc kịch liệt phản đối và kiên quyết chống lại hành vi này”.

Trung Quốc đang cô lập Đài Loan, nhất quyết phản đối việc nước này tham gia các tổ chức của Liên Hợp Quốc như WHO. Trung Quốc đưa ra lý do Đài Loan chỉ là một tỉnh ly khai của Trung Quốc, không được công nhận như một quốc gia có chủ quyền. Trước động thái này của Trung Quốc, WHO cho biết họ bị ràng buộc bởi quy định của Liên Hợp Quốc, và Đài Loan chỉ có thể tham dự các hội nghị nếu các thành viên tham gia hội nghị quyết định như vậy.

Một số đại biểu đã phản đối việc Đài Loan bị loại trừ khỏi các hội nghị do WHO sắp tổ chức, bao gồm nhà ngoại giao Hoa Kỳ Howard Solomon, cũng như đại diện của Haiti và Paraguay.

Ông Solomon nhấn mạnh Mỹ không đồng tình với phản ứng của phía Trung Quốc trong bài phát biểu bế mạc.
Đáp trả, ông Chen Xu nói đây là sự “cường điều hóa chính trị” và “không thể chấp nhận được”.

Đài Loan thất bại trong việc vận động tham dự hội nghị do WHO tổ chức lần này dù đã nỗ lực vận động hành lang và có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Đức, Úc, New Zealand và các nước khác.

.
TT Trump: Số lượng ca nhiễm coronavirus ở Mỹ cao là một “huân chương danh dự” do xét nghiệm nhiều
Cập nhật lúc 8:00 – Giờ Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào thứ Ba rằng ông nghĩ số lượng ca nhiễm coronavirus ở Mỹ là một “huân chương danh dự” vì cho rằng con số này phản ánh chất lượng xét nghiệm virus ở Mỹ, tờ Politico đưa tin.

Hiện tại, Mỹ đang là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm coronavirus. Ở thời điểm hiện tại, hơn 91 nghìn người dân Mỹ đã tử vong vì dịch bệnh này. 

“Khi ai đó nói là Mỹ đang đứng đầu về số ca nhiễm, đó là vì chúng ta tiến hành nhiều xét nghiệm hơn bất kỳ nơi nào khác” – Ông Trump nói trong một cuộc họp với nội các. 
Ông Trump tuyên bố rằng Mỹ đã thực hiện được 14 triệu lượt xét nghiệm. Con số này nhiều hơn 2 triệu so với con số thực tế, theo thống kê của Dự án Theo dõi COVID tại Mỹ (COVID Tracking Project): “Khi mà chúng ta [nước Mỹ] có rất nhiều ca nhiễm, tôi không nghĩ đó là điều xấu. Tôi nghĩ đó là một điều tốt, bởi vì như thế có nghĩa là chúng ta xét nghiệm tốt hơn. Nếu chúng ta chỉ xét nghiệm 1 triệu người thay vì 14 triệu người thì con số sẽ nhỏ hơn nhiều chứ, đúng không?”

Ông Trump cũng cho rằng ngoài số lượng lớn xét nghiệm được thực hiện, dân số của nước này cũng là lý do cho con số ca nhiễm cao. Ông Trump phàn nàn rằng số liệu này ở Mỹ tính cả những ca nhiễm không có triệu chứng, thay vì chỉ tính những ca nặng. 
“Tôi cho rằng số ca nhiễm cao đúng là một huân chương danh dự, vì nó thể hiện chất lượng nghiệp vụ của chúng ta” – ông Trump kết luận. 

Nhiều chuyên gia phản đối với quan điểm này. Họ cho rằng đó là những cái cớ cho thất bại của chính quyền Trump khi để cho virus lây lan không kiểm soát trong một thời gian dài. Tờ Politico chỉ ra rằng ông Trump từng hứa vào tháng Ba là tất cả người Mỹ “cần được xét nghiệm sẽ được xét nghiệm”. Tuy nhiên, lời hứa này vẫn chưa thành hiện thực. 

Kể từ khi đại dịch bùng phát, TT Trump đã có nhiều tuyên bố liên tục thay đổi về coronavirus. Vào tháng Hai, ông tuyên bố rằng số ca bệnh sẽ sớm quay trở về 0. Ông cũng do dự khi phải cân nhắc đưa những người bị nhiễm bệnh xuống khỏi du thuyền ở California, với lý do là họ sẽ làm tăng số ca nhiễm ở Mỹ lên.

.
Khảo sát mới: Tổng thống Đài Loan được tín nhiệm cao kỷ lục
Cập nhật lúc 8:00 – Giờ Việt Nam.

Theo Taiwan News, vào thứ Hai, một cuộc thăm dò dư luận đã đưa ra kết quả chưa từng có: tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đạt đến con số 73%. 

Cụ thể, Hiệp hội Hiến pháp mới Đài Loan công bố có đến 72,6% số người trả lời cho biết họ hài lòng với những gì bà đã thể hiện, chỉ có 17,3% không tán thành. Thủ tướng Su Tseng-chang cũng đạt được tỷ lệ tín nhiệm cao với 65,9%.

Bên cạnh đó, cuộc thăm dò về việc người dân lựa chọn mình là “người Đài Loan”, “người Trung Quốc” hay là “cả hai” cũng được thực hiện. Kết quả cho thấy 70% số người tham gia nhận là “người Đài Loan”, chỉ có 2,7% nhận là “người Trung Quốc”, và 25,2 % chọn “cả hai”. Tuy nhiên, tỷ lệ lựa chọn mình là “người Đài Loan” ở độ tuổi từ 20 đến 29 đạt đến 91,1%.

Một cuộc khảo sát khác về việc liệu người Đài Loan có cảm thấy việc bị nhầm lẫn với tên chính thức của Trung Quốc có phải là vấn đề nghiêm trọng hay không cũng đã đưa ra được kết quả. Cụ thể, tên chính thức của Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc (Republic of China), tên chính thức của Trung Quốc là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (People’s Republic of China). Có đến 73,6% người Đài Loan cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Rất nhiều người Đài Loan đang kêu gọi loại bỏ từ “Trung Quốc” khỏi tên của hãng hàng không quốc gia Đài Loan (China Airline) và yêu cầu được đặt “Đài Loan” (Taiwan) trên hộ chiếu để tránh bị nhầm lẫn với Trung Quốc.

Mức độ tin cậy của các cuộc khảo sát này được đánh giá ở mức 95%, với tỷ lệ sai số là (+)(-)2,93%.

.
Tình hình đại dịch COVID-19 cho đến sáng nay có gì mới?
Cập nhật lúc 8:00 – Giờ Việt Nam.

·         Theo Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ, cho đến 7:35 ngày 20/5/2020, trên thế giới đã có 4.893.195 người nhiễm coronavirus với 322.821 ca tử vong.

·         Tổng số người nhiễm bệnh tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, vẫn là 324 ca như bản tin tối qua đã đưa, và không có trường hợp nào tử vong.







No comments: