Monday, February 27, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 27-2-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 27-2-2017
.
  • Pháp: Phá đường dây buôn lậu tân dược về Việt Nam (RFI) - Hai tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines và hai công dân Pháp gốc Việt bị bắt trong cuộc điều tra chống gian lận tiền bảo hiểm y tế. Tất cả sẽ ra tòa vào thứ Ba 28/02/2017, theo nguồn tin tư pháp của Pháp.
  • Formosa – Cái giá phải trả (phần 2) (BoxitVN) - FB Bạch Hoàn - Phần 2: Quan hay Dân, ai phải trả giá? Trong bài viết trước, tôi đã nói chi tiết về Võ Kim Cự, nguyên trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế Hà Tĩnh, từng là Phó Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh, hiện là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã VN, thành viên Uỷ ban Kinh tế Quốc hội và Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Câu chuyện Formosa được vẽ ra, chắc chắn không chỉ bởi bàn tay của hai cá nhân ...
  • Biển Thừa Thiên Huế nhiễm độc đỏ (BoxitVN) - VOA tiếng Việt - Khi chúng tôi quay những thước phim này, các ngư dân làng chài Bình An,Thừa Thiên – Huế đã phát hiện ra vệt đỏ này từ ngoài khơi, cách bờ chừng 3 hải lý, trước đây ba ngày. Hiện tại, vệt đỏ màu gạch đã loang vào đến bờ cát và kéo theo nhiều xác chết sinh vật biển như cá nhồng, cá đuôi thuyền và sứa biển. Suốt một dải chiều dài bờ biển gần 5km từ làng chài Chân Mây đến phía Nam đầm Cầu Hai, ...
  • Bản chất Trung đảng và Việt đảng qua Hiến pháp khác nhau ra sao? (BoxitVN) - Phùng Hoài Ngọc - Nhân đọc bài báo của ông Cao Khải về Hiến pháp Trung Quốc 1982 có sửa đổi, tôi xin bàn thêm đôi lời và nhân tiện so sánh với Hiến pháp Việt Nam 2013. Ông Cao Khải nguyên chủ nhiệm Phòng nghiên cứu thuộc Ủy ban công tác pháp chế Quốc hội Trung Quốc viết trên Tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu[1] số 8 năm 2011. Bài viết phê phán HP trước 82 và ca tụng sự tiến bộ của Hiến pháp 1982 (Nguồn: http://blog.sina.com.cn/). Ông Cao Khải viết “Hiến ...
  • Dự án xây dựng thể chế dân chủ Việt Nam (BoxitVN) - nguyenvubinh’s blog - Phần I: Một số khái niệm và nhận thức chung. I. Một số khái niệm. Thể chế chính trị: Thể chế chính trị là hệ thống các định chế, các giá trị, các chuẩn mực hợp thành những nguyên tắc tổ chức và vận hành của một chế độ chính trị. Nó là hình thức thể hiện các thành tố của hệ thống chính trị thuộc thượng tầng kiến trúc và là cơ sở chính trị, xã hội quy định tính chất, nội dung của chế độ xã hội. Định chế: Toàn ...
  • Biểu tình và luận điệu về sự an toàn chính trị (BoxitVN) - Hiện Hữu - Tác giả gởi đến cho Dân Luận. Người dân biểu tình vụ cá chết ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: EPA. Một đạo luật Luật Biểu tình hẳn hoi có thể nói là món nợ đã bị treo khá lâu và tất nhiên là điều này là không lạ khi phải tồn tại trong một đất nước theo sự nhất nguyên chính trị, thể chế tập trung quyền lực. Hiển nhiên đối với những đòi hỏi từ nhân dân mà chúng lại có liên quan hay có nguy cơ làm ảnh ...
  • Vì sao họ hát nhạc đấu tranh? (BoxitVN) - Cát Linh, phóng viên RFA - Hiệp Lê (trái) và Kim, chị họ của anh. Hình facebook. Gần đây, đoạn video clip về chàng thanh niên hát trên đường phố ca khúc “Việt Nam tôi đâu” của nhạc sĩ Việt Khang được loan truyền trên mạng xã hội với số người xem ngày càng nhiều. Cát Linh trò chuyện với chàng thanh niên ấy để tìm hiểu vì sao các bạn trẻ ngày nay chọn hát những nhạc phẩm đấu tranh bị cho là “phản động” mà không lo sợ? Ý nghĩa. Con phố Trần Quang ...
  • Tham vọng chiến lược của Trung Quốc qua sáng kiến “Nhất đới, nhất lộ” (BoxitVN) - Ls Nguyễn Văn Thân - Hán Vũ Đế (156 TCN -87 TCN) là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì hơn nửa thế kỷ từ 140 TCN đến 87 TCN. Dưới thời cai trị của ông, nhà Hán đã phát triển lớn mạnh về mặt quân sự và ngoại giao, tiến hành các cuộc xâm lược và chiến tranh với Hung Nô. Ông cũng được lịch sử biết tới qua việc xử tội danh tướng Lý Lăng và Tư Mã Thiên. Khi 5000 quân ...
  • Thư giãn Chủ nhật (BoxitVN) -  Lý lẽ của anh tài xế taxi - Mạc Văn Trang. Mỗi lần mình đi taxi hay gợi chuyện để anh tài nói cho nghe nhiều chuyện thực tế thú vị. Lần này, anh tài toàn nói lý lẽ. Anh ta phân tích 3 việc, mình thấy hay. Nhân chuyện về giáo viên, học sinh hãi không dám tố cáo việc làm sai của hiệu trưởng, anh ta phân tích: - Trong cơ chế của xã hội này, thủ trưởng đơn vị như vua ấy; họ có quyền sinh, quyền sát với nhân viên; nhân ...
  • Một đoá hoa (nhầu) cho người ngã ngựa (BoxitVN) - Tưởng Năng Tiến - Tác giả gửi tới Dân Luận. Gian nhân hiệp đảng – Thành ngữ. Nhật ký Vương Trí Nhàn, ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979, có đoạn vô cùng xúc cảm. Đọc mà không ứa nước mắt (chắc) cũng ứa gan: “Các bệnh viện quá đông người. Bệnh viện St. Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc”. Ba mươi năm sau, vào ngày 1 tháng ...
  • Sân bay Kuala Lumpur vẫn an toàn sau vụ Kim Jong Nam (VOA) - Malaysia tuyên bố hôm Chủ nhật rằng sân bay quốc tế Kuala Lumpur là "vùng an toàn" sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra nhà ga nơi người anh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã bị tấn công bằng hóa chất gây chết người hồi tuần trước
  • Úc và Indonesia tái lập toàn diện hợp tác quốc phòng (RFI) - Quan hệ song phương Úc-Indonesia được cải thiện. Sau hai tháng tạm gián đoạn vì giáo trình huấn luyện quân sự do Úc soạn thảo bị xem là xúc phạm tinh thần dân tộc và uy tín quân đội Indonesia, quan hệ quân sự giữa Canberra và Jakarta được tái lập toàn diện, nhân chuyến công du của tổng thống Joko Windodo tại Úc trong hai ngày 25 và 26/02/2017.
  • Iraq chiếm một khu phố ở tây Mosul (VOA) - Một tư lệnh cấp cao cho biết cảnh sát quân sự Iraq đã chiếm giữ một khu phố ở phía tây thành phố Mosul giữa lúc có các cuộc đụng độ ác liệt với các phiến quân Nhà nước Hồi giáo
  • Ông Ahmadinejad viết thư ngỏ gửi ông Trump (VOA) - Cựu tổng thống cứng rắn của Iran Mahmud Ahmadinejad đã công bố bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump: 'mô tả trung thực rằng hệ thống chính trị và cơ cấu bầu cử của Hoa Kỳ thật tha hóa'
  • 28 người bị thương vì xe đâm ở New Orleans (VOA) - Một chiếc xe đã lao vào đám đông đang xem diễu hành Mardi Gras ở thành phố New Orleans hôm thứ Bảy, làm bị thương ít nhất 28 người, theo tin cảnh sát cung cấp cho truyền thông địa phương
  • Chung kết EFL Cup MU-Southampton (BBC) - Mourinho hy vọng đưa MU giành thắng lợi chung kết EFL Cup trước Southampton, xác lập kỷ lục trong bóng đá Anh.
  • Đối lập Nga tưởng niệm hai năm nhà đối lập Nemtsov bị ám sát (RFI) - Là một trong những nhà đối lập đương đầu với tổng thống Nga, ông Boris Nemtsov, 55 tuổi, bị ám sát cách nay 2 năm. Ngày 26/02/2017, 15.000 người tại thủ đô Matxcơva và gần 2.000 ở thành phố Saint-Petersbourg tuần hành để tưởng nhớ một chính khách « lương thiện và can đảm ».
  • Syria: Tư lệnh Mỹ vùng Trung Đông bí mật thị sát chiến trường (RFI) - Tướng Joseph Votel, tư lệnh hành quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông, đã đến thăm ban lãnh đạo Lực Lượng Dân Chủ Syria (FDS) 24 giờ trước. Theo thông tin được tiết lộ ngày 26/02/2017, phe nổi dậy gồm người Ả Rập và Kurdistan-Syria được Washington hứa cấp thêm vũ khí nặng và rất có thể, Hoa Kỳ sẽ đưa thêm biệt kích vào chiến trường Syria.
  • Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý về trao thêm quyền cho tổng thống (RFI) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn thay đổi hệ thống chính trị và chuyển sang chế độ tổng thống, được cho là nhằm trao thêm quyền lực cho người đứng đầu Nhà nước. Ngày 16/04/2017, cử tri sẽ đi bỏ phiếu cho biết ý kiến của mình.
  • Mỹ: Tân lãnh đạo đảng Dân Chủ là một người thân cận với Obama (RFI) - Với 235 phiếu thuận trên tổng số 425, cựu bộ trưởng Lao Động Mỹ, Tom Perez, ngày 25/02/2016 được chỉ định vào chức vụ lãnh đạo đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Là người Mỹ nhập cư gốc châu Mỹ La Tinh đầu tiên được giao phó trọng trách này, ông Perez đề ra hai mục tiêu cho nhiệm kỳ : đương đầu với tổng thống Trump và tổ chức lại đường lối hoạt động của đảng đối lập để giành lại đa số trong các cuộc bầu cử sắp tới.
  • Tổng thống Trump ‘không xem lễ trao giải Oscar’ (VOA) - Trong khi Hollywood gấp rút chuẩn bị cho sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm, nơi nhiều nhà làm phim dự kiến sẽ thể hiện quan điểm của mình về tình trạng chính trị của nước Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết rằng Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ không theo dõi lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 26/2.
  • Váy của ngôi sao Hollywood gây tranh cãi trước lễ Oscar (VOA) - Ngôi sao Hollywood Meryl Streep hôm 25/2 chỉ trích nhà thiết kế Karl Lagerfeld đã làm hỏng buổi tối của bà tại lễ trao giải Oscar hôm nay, 26/2, vì đã cáo buộc sai rằng bà được trả tiền để mặc một chiếc đầm tại thảm đỏ ở Los Angeles.
  • Thành viên phim dự tranh Oscar ‘bị cấm vào Mỹ’ (VOA) - Hoa Kỳ đã cấm nhập cảnh với một công dân Syria 21 tuổi, người quay phim cho một bộ phim tài liệu về cuộc nội chiến Syria, hiện được đề cử giải Oscar ở hạng mục “Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất”.
  • Điện ảnh Mỹ: Những điều lý thú về lễ trao giải Oscar (RFI) - Từ khi được thành lập năm 1929, mỗi lễ trao giải Oscar của làng điện ảnh Hoa Kỳ ở thành phố Thiên Thần Los Angeles đều để lại những kỷ niệm khó quên. Vài giờ trước khi thế giới của nền nghệ thuật thứ 7 tập hợp về nhà hát Dolby đêm 26/02/2017, câu hỏi đáng giá ngàn vàng : Giải Oscar dành cho các tài tử xuất sắc nhất, cho bộ phim giá trị nhất năm nay về tay ai ? 

--------------------------------

NGÀY 27-2-2017

Trung Bảo   28-2-2017

Lê Minh Nguyên   27-2-2017

JB Nguyễn Hữu Vinh - Blog RFA   27-2-2017

BBC   27-2-2017

Bùi Quang Vơm   27-2-2017

FB Luân Lê   27-2-2017



Hà Vũ – Đặng Sơn - Infonet   27-2-2017

Hội Cựu TNLT   27-2-2017

FB Mạc Văn Trang   27-2-2017

Nguyễn Đình Ấm - VNTB   27-2-2017

Trần Mã Đề   27-2-2017

LS Lê Ngọc Luân   23-2-2017

--------------------------------

NGÀY 27/2/2017










--------------------------------------

NGÀY 27-2-2017




Hoàng Dũng


Tuấn - Thành

Phần 2: Quan hay Dân, ai phải trả giá? Hay là truy tìm tiếp những kẻ đang giấu mình (*)

Tuyết Mai

----------------------------------

NGÀY 27-2-2017




------------------------------

NGÀY 27-2-2017
















-------------------------------

Posted on 26/02/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------







No comments: