Đức giao cho Ukraina tên lửa Patriot trong kho dự trữ
Đăng ngày: 09/09/2026 – 12:24
Berlin hôm 08/09/2026 thông báo rút tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của Đức để viện trợ Ukraina và kêu gọi các nước đồng minh khác làm điều tương tự. Bởi vì Kiev không thể chờ đợi các tên lửa được sản xuất và bàn giao, trong khi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khốc liệt nhất kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra.
(Ảnh minh họa) Một bệ phóng tên lửa Patriot di động được trưng bày bên ngoài căn cứ quân sự Fort Sill gần Lawton, bang Oklahoma, Mỹ, ngày 21/03/2023. AP – Sean Murphy
Theo AFP, hôm qua 08/09, sau khi Luân Đôn thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp tên lửa đánh chặn, đạn pháo cỡ lớn và drone cho Kiev, đến lượt bộ trưởng Quốc Phòng Đức cam kết cung cấp cho Ukraina các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội Đức, trong bối cảnh Kiev đang « khẩn cấp cần » loại vũ khí này để đối phó với các cuộc không kích của Nga.
Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraina, bộ trưởng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraina, gồm khoảng 50 nước, ra soát kho dự trữ của mình và thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Berlin. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng hệ tên lửa Patriot cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev.
Năm 2025, Berlin là nước viện trợ quân sự hàng đầu cho Ukraina, trong bối cảnh chính quyền Mỹ của tổng thống Donald Trump cắt giảm hỗ trợ Kiev.
Về phía Kiev, tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraina (UDCG) do NATO điều phối, tân bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Evgeniy Khmara cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ số tên lửa hành trình mà Matxcơva phóng vào các thành phố của Ukraina, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga.
Lý do là Ukraina không có đủ các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Đây là những loại tên lửa duy nhất có khả năng vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo lao xuống các tòa nhà dân cư và siêu thị với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Do Nga gia tăng các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo, Ukraina liên tục cảnh báo về nhu cầu cấp thiết đối với tên lửa và các hệ thống Patriot.
Ông Khmara cũng cho biết hiện giờ Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot « với sự hỗ trợ của các đối tác và nhờ khoản vay của Liên Hiệp Châu Âu ». Hồi tháng 04/2026, Liên Âu đã giải ngân một khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Ukraina, được cấp theo từng đợt trong vòng 2 năm, trong đó 2/3 số tiền này là dành để cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, theo bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, phải thêm vài năm nữa thì phần lớn số tên lửa này mới bắt đầu được giao, do vậy Kiev cần khẩn cấp tên lửa từ kho dự trữ của các nước đồng minh.
Putin và Trump có cuộc điện đàm « hết sức thẳng thắn »
Vẫn theo AFP, điện Kremlin thông báo tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ Mỹ Donald Trump hôm qua 08/09 đã có một cuộc điện đàm « hết sức thẳng thắn » sau chuyến thăm Matxcơva và Kiev vào cuối tuần qua của các đặc sứ Hoa Kỳ. Cố vấn ngoại giao của Điện Kremlin, Iouri Ouchakov, cho biết ông Putin cũng đã khẳng định rằng Nga « không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào nhắm vào châu Âu ».
—————-
Các nội dung liên quan
Đức đề xuất Ukraina tham gia Liên Âu với tư cách « thành viên liên kết »
ĐỨC – UKRAINA – LIÊN HIỆP CHÂU ÂU
Ukraina thiếu hỏa tiễn, phương Tây thiếu quyết tâm
ĐIỂM TUẦN BÁO
Ukraina giữa mùa đông chiến tranh và những giới hạn của phương Tây
ĐIỂM BÁO
.
No comments:
Post a Comment