Tổng Thống Trump đề
cử ông Hùng Cao cho chức Bộ Trưởng Hải Quân
BBC News Tiếng Việt
2 tháng 9
năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdx02gq9q4lo
"Tôi
rất vui mừng đề cử một chiến binh thực thụ, ông Hùng Cao, giữ chức Bộ trưởng Hải
quân Mỹ tiếp theo,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social vào ngày
1/9 giờ Mỹ.
Ông Trump
gọi ông Hùng Cao là “người yêu nước” và bày tỏ niềm tin rằng không “ai phù hợp
hơn ông ấy để đảm bảo Hải quân và Thủy quân lục chiến vĩ đại của chúng ta tiếp
tục là lực lượng thiện chiến và mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến.”
Ông
Hùng Cao
Vị tổng thống
đề nghị Thượng viện Mỹ nhanh chóng phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Hải quân cho ông
Hùng Cao, vốn là vị trí ông đang tạm đảm nhiệm từ cuối tháng Tư.
Không lâu
sau bài viết của ông Trump, ông Hùng Cao đã bày tỏ sự biết ơn trên tài khoản X
cá nhân.
"Xin
cảm ơn ngài Tổng thống. Được lãnh đạo những chiến binh vĩ đại của Hải quân và
Thủy quân lục chiến Mỹ là một vinh dự lớn lao trong đời. Tôi biết ơn sự lãnh đạo
và ủng hộ của ngài khi chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác đóng tàu và bảo đảm
nhiệm vụ bảo vệ đất nước.”
Đề cử ông
Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân sẽ phải được Thượng viện phê chuẩn.
Thông báo
này được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tiến hành thanh lọc hàng loạt
nhân sự lãnh đạo và chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang rơi vào tình trạng
đình trệ.
Ông Hùng Cao, một cựu sĩ quan Hải quân đã nghỉ
hưu, đã lãnh đạo lực lượng này trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về điều kiện
tồi tệ trên tàu sân bay Abraham Lincoln –
con tàu đã trải qua một đợt triển khai kéo dài hơn 9 tháng trên biển, phần lớn
thời gian được sử dụng để hỗ trợ cuộc chiến với Iran.
Bộ trưởng
Hải quân trước đó là ông John Phelan bị sa thải hồi tháng Tư sau nhiều tháng
mâu thuẫn với lãnh đạo Lầu Năm Góc và bất đồng về chương trình đóng tàu dù trước
đó ông Phelan từng ủng hộ kế hoạch xây dựng "Hạm đội Vàng", trong đó
có đơn hàng tàu chiến lớp Trump trị giá 275 tỷ USD. Lý do sa thải không được
công bố.
Theo báo
New York Times, ông Phelan được cho là có quan hệ căng thẳng với ông Hùng Cao,
nhất là về các vấn đề xã hội và văn hóa.
Ông Hùng
Cao rời Việt Nam sang Mỹ tị nạn từ năm 1975. Ông đã có hơn 30 năm phục vụ trong
Hải quân Mỹ với vai trò thợ lặn và sĩ quan xử lý bom mìn, đồng thời từng giữ chức
chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Lặn và Trục vớt Hải quân ở Panama.
Ông nghỉ
hưu với quân hàm đại tá Hải quân vào năm 2021 và hai lần ra tranh cử tại bang
Virginia nhưng không thành công – lần đầu vào Hạ viện năm 2022 và sau đó vào
Thượng viện năm 2024.
Ông Donald
Trump và ông Hùng Cao được đánh giá là có mối quan hệ tốt. Vào năm 2024, ông
Trump cũng đã hỗ trợ vận động tranh cử cho ông Hùng Cao tại các cộng đồng người
Việt ở Bắc Virginia.
Thời quan
gần đây, người Việt cũng chú ý nhiều tới ông Hùng Cao khi ông có chuyến thăm tới
Việt Nam vào tháng 6/2026 và có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn
Giang.
Tại buổi
tiếp đón, tướng Giang chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng
Hải quân Mỹ vào tháng 4/2026, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông sẽ tiếp tục là cầu
nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Quốc phòng.
Trên trang
Facebook của mình, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao vào thời điểm đó cho biết chuyến
công tác tại Việt Nam nhằm gặp các thủy thủ, lính thủy đánh bộ và quân nhân Mỹ
tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương – Hữu nghị Thái Bình Dương, cùng
các quan chức nước Việt Nam.
"Tôi
mong muốn được trở lại nơi câu chuyện của tôi bắt đầu và nỗ lực xây dựng mối
quan hệ quốc phòng quan trọng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cả hiện tại và trong
tương lai," ông nói.
Khi tới
thăm xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 23/6, theo tường thuật của báo
VnExpress, ông từng nói "tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng tôi là người
Mỹ, nhưng là người Mỹ gốc Việt. Trái tim tôi luôn thuộc về nước Mỹ, còn dòng
máu trong tôi là dòng máu Việt Nam."
No comments:
Post a Comment