Thursday, February 12, 2026

TÔ LÂM ĐI MỸ : GIỮA HÀO QUANG NGOẠI GIAO và THỰC TẾ "MẶC CẢ" THUẾ QUAN (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh / Báo Tiếng Dân)

 



Tô Lâm đi Mỹ: Giữa hào quang ngoại giao và thực tế “mặc cả” thuế quan

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

12/02/2026

https://baotiengdan.com/2026/02/12/to-lam-di-my-giua-hao-quang-ngoai-giao-va-thuc-te-mac-ca-thue-quan/#google_vignette

 

 

Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm lên kế hoạch thăm Hoa Kỳ vào tháng 2/2026 đang trở thành tâm điểm của truyền thông. Tuy nhiên, khi đặt các bản tin trong nước (như tờ Tuổi Trẻ) cạnh những phân tích từ báo giới quốc tế (như Bloomberg), người đọc dễ dàng nhận thấy hai bức tranh hoàn toàn đối lập.

 

Ngày 31/1/2026, truyền thông trong nước khắc họa một hình ảnh đầy tự tin và chủ động. Các bản tin tập trung vào việc Tổng thống Donald Trump “chúc mừng” và “trân trọng mong đợi” đón tiếp lãnh đạo Việt Nam. Thông điệp chính là sự thắt chặt tình hữu nghị và nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam trên bản đồ ngoại giao Mỹ.

 

Tháng 2/2026, truyền thông quốc tế như Bloomberg, Reuters mô tả đây là một nỗ lực “tìm kiếm” cơ hội đàm phán đầy áp lực. Bloomberg chỉ ra rằng lãnh đạo Việt Nam đang phải chạy đua với thời gian để giải quyết những bế tắc thương mại sau nhiều tháng đàm phán không đạt được đột phá.

 

Lý do hợp lý nhất để giải thích cho chuyến đến Mỹ lần này của Tô Lâm là đại diện Việt Nam tham dự hội nghị ra mắt Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) của ông Trump:

 

Báo trong nước đưa tin đây là một diễn đàn quốc tế quan trọng mà Việt Nam là “thành viên sáng lập”, thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc gia đối với các vấn đề toàn cầu.

 

Quốc tế gọi đây là một lựa chọn “ít rủi ro” để làm đẹp lòng chính quyền Trump. Thực chất, việc tham gia Hội đồng này được xem là một chiến thuật ngoại giao để có được “suất” ngồi lại bàn đàm phán trực tiếp với ông Trump, nhằm xoa dịu những cái đầu nóng tại Washington về vấn đề thặng dư thương mại.

 

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở những nội dung mà báo chí trong nước gần như không nhắc tới:

 

Trong khi báo trong nước nói về “hợp tác bền vững”, Bloomberg chỉ đích danh mức thuế 40% đang treo lơ lửng trên đầu hàng hóa “chuyển tải” (transshipped). Đây là hàng hóa có linh kiện từ Trung Quốc nhưng gắn nhãn Việt Nam, “tử huyệt” của kinh tế xuất khẩu hiện nay.

 

Con số 133,9 tỷ USD thặng dư thương mại (tăng 28%) là niềm tự hào về kinh tế trên báo trong nước, nhưng lại là “cái gai” trong mắt chính quyền Trump. Báo quốc tế nhấn mạnh đây chính là lý do khiến Việt Nam rơi vào tầm ngắm trừng phạt thuế quan.

 

Bloomberg thậm chí nhắc lại việc cựu Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên mất chức vì không đạt được mức thuế kỳ vọng trước đó. Điều này cho thấy chuyến đi của Tổng Bí thư lần này mang tính chất một cuộc “giải cứu” kinh tế thực thụ hơn là một chuyến thăm xã giao.

 

Việc đọc song song hai nguồn tin cho thấy một thực tế thú vị:

 

HÌNH :

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/02/1-45-1024x515.jpg

Tổng thống Trump chúc mừng và mong đón Tổng bí thư Tô Lâm thăm Mỹ

 

Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Việt Nam đang phải trình diễn một điệu nhảy tinh tế, vừa là đối tác hòa bình trên mặt báo trong nước, vừa là nhà thương thuyết thực dụng trên bàn tiệc của ông Trump.

 

Chuyến đi này không chỉ là để hóa giải các đòn thuế quan 40% mà Bloomberg nhắc tới, mà còn là để ông Tô Lâm khẳng định mình là người thiết lập một “trật tự quan hệ mới” với Washington dưới thời Trump 2.0.

 

Nếu thành công trong việc hạ thuế quan trong chuyến đi này thì Tô Lâm ít nhiều đã có thêm lợi thế để nhất thể hóa hai vị trí Tổng bí thư theo cách mà Tô Lâm đã từng đến Mỹ trong cương vị này hồi tháng 9/2024.

 





No comments: