Human
Rights Watch lên án Hoa Kỳ đang « trở thành chế độ chuyên quyền »
Chi Phương
- RFI
Đăng
ngày: 04/02/2026 - 12:11 - Sửa đổi ngày: 04/02/2026 - 13:38
Tổ
chức Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 04/02/2026, cảnh báo rằng tổng
thống Donald Trump đang « biến Hoa Kỳ » thành một Nhà nước chuyên quyền
độc đoán, nền dân chủ bị tấn công từ mọi phía, « trật tự quốc tế, dựa
trên luật lệ đang bị sụp đổ ».
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng,
Washington, Hoa Kỳ, ngày 03/02/2026. © Alex Brandon / AP
Human
Rights Watch (HRW) đưa ra những mô tả về Hoa Kỳ mà trước đây được xem là chưa từng
có trong các báo cáo thường niên. Theo AFP, bản báo cáo dài hơn 500 trang nhận
định rằng « sự trở lại của tỷ phú đảng Cộng Hòa đã làm trầm trọng thêm
tình trạng nhân quyền ». Ông Trump thể hiện « sự coi thường
trắng trợn đối với nhân quyền và đã có những vi phạm nghiêm trọng ».
Tại
Hoa Kỳ, ví dụ điển hình là việc triển khai các đặc vụ của Cơ quan thực thi di
trú và hải quan (ICE), tiến hành nhiều cuộc đột kích bạo lực vào người nhập cư,
và có những hành vi lạm dụng không cần thiết, dẫn đến cái chết của 32 người
trong số họ khi bị giam giữ vào năm 2025.
Mặc
dù tổ chức phi chính phủ này cũng lưu ý rằng các cuộc tấn công vào nền dân chủ
không bắt đầu từ khi đảng Cộng Hòa trở lại nắm quyền, nhưng chính quyền Trump,
« chỉ trong một thời gian rất ngắn » , đã « làm
suy yếu lòng tin của công chúng vào tính liêm chính của các cuộc bầu cử »,
thu hẹp các quyền của phụ nữ , đồng thời « làm tổn hại các biện
pháp khắc phục sự phân biệt chủng tộc » và « loại bỏ
các biện pháp bảo vệ » người LGBT.
Báo
cáo nhấn mạnh đến « sự trượt dốc có chủ ý của Hoa Kỳ hướng tới chế
độ chuyên quyền », khi chính quyền có hành động trả đũa đối với những
đối thủ chính trị, tấn công vào « sự độc lập của ngành tư
pháp », vô hiệu hóa các cơ chế kiểm soát vốn là đối trọng của nền
dân chủ.
Tổ
chức có trụ sở tại New York cũng nhắc lại những cáo buộc về việc Hoa Kỳ, thực
hiện các vụ “mất tích cưỡng bức”, được coi là một tội ác theo
luật pháp quốc tế, khi trục xuất 252 người di cư Venezuela tới một nhà tù an
ninh khắc nghiệt tại El Salvador.
Giám
đốc điều hành HRW, ông Philippe Bolopion cho AFP biết: “Chỉ với năm đầu
tiên trong nhiệm kỳ hai của tống thống Trump, lịch sử đang đi theo hướng sai lệch
rất nhanh chóng. Tất cả những thành tựu và tiến bộ đạt được bằng nhiều thập kỷ
đấu tranh hiện đang bị đe dọa”.
Theo
HRW, nền dân chủ đã thụt lùi, về mức vào năm 1985 khi Liên Xô vẫn tồn tại. « Nga
và Trung Quốc ít tự do hơn so với 20 năm trước và Hoa Kỳ cũng trong tình trạng
tương tự. »
Tổ
chức này kêu gọi thành lập một liên minh chiến lược, từ « các cường
quốc tầm trung », đoàn kết lại, đưa ra « cốt lõi chung về
các giá trị dân chủ » và tôn trọng luật pháp quốc tế, chẳng hạn như
Canada, các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc
Úc. Liên minh này có thể tạo thành một khối vững chắc, bỏ phiếu tại Liên Hiệp
Quốc để phản đối các chính sách của Trump, theo trích dẫn từ France Info.
Báo
cáo thường niên của HRW cũng nêu ra tình trạng nhân quyền trên thế giới, lên án
những hành động tàn bạo của quân đội Israel, phạm tội ác chống loài người, diệt
chủng, thanh lọc chủng tộc ở Gaza. Cuộc chiến tiếp diễn tại Ukraina, và Nga vẫn
đang tiến hành các cuộc không kích bừa bãi, tra tấn tù binh chiến tranh,
« sử dụng drone để truy lùng và giết hại thường dân ». Còn tại
Sudan, tổ chức phi chính phủ này cho biết, « các vụ giết người và hãm
hiếp trên diện rộng ở Darfur ».
No comments:
Post a Comment