Cuộc bầu cử 'ba trong
một' chưa từng có ở Thái Lan và những điều đáng chú ý
Paweena Ninbut, Nhà báo từ BBC News Tiếng Thái
7
tháng 2 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0lxdzj4yreo
Thái
Lan không chỉ quyết định ai sẽ là thủ tướng tiếp theo trong cuộc tổng tuyển cử
diễn ra vào ngày 8/2, mà còn bỏ phiếu về việc có nên soạn thảo một bản hiến
pháp mới hay không.
Gần
53 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, đồng thời tham
gia một cuộc trưng cầu ý dân về việc thay thế Hiến pháp năm 2017.
Cuộc
bỏ phiếu diễn ra sau cuộc bầu cử tháng 5/2023, trong đó đảng đối lập Move
Forward (MFP - Tiến bước, nay đã bị giải thể) giành được nhiều ghế nhất nhưng
không thể thành lập chính phủ.
Vì
sao Thái Lan tổ chức bầu cử sớm?
Chỉ
trong vòng chưa đầy ba năm, Thái Lan đã chứng kiến hai thủ tướng thuộc đảng
Pheu Thai bị buộc phải rời nhiệm sở.
Tỷ
phú bất động sản Srettha Thavisin bị phế truất vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức
sau gần một năm cầm quyền (2023–2024).
No comments:
Post a Comment