Friday, May 26, 2023

UKRAINA LÊN ÁN NGA "KHỦNG BỐ" VỚI CÁC ĐỢT OANH KÍCH TRONG ĐÊM (Thanh Hà / RFI)

 



Ukraina lên án Nga « khủng bố » với các đợt oanh kích trong đêm

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 25/05/2023 - 15:10

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230525-ukraina-l%C3%AAn-%C3%A1n-nga-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-v%E1%BB%9Bi-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%A3t-oanh-k%C3%ADch-trong-%C4%91%C3%AAm

 

Lực lượng phòng không của Ukraina vừa trải qua « một đêm khó khăn » 24/05/2023, nhưng khẳng định đã bắn hạ 100 % drone của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu và quân sự của Ukraina. Tại Hoa Kỳ, chính quyền Biden đồng ý cung cấp tên lửa địa đối không Nasams cho Ukraina, trị giá tổng cộng 285 triệu đô la.

 

https://s.rfi.fr/media/display/b5d72f20-faca-11ed-b393-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2023-05-25T055811Z_1855275133_RC2B51A6IYL7_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV.webp

Một drone bị nổ, được nhìn thấy trên bầu trời Kiev, Ukraina, ngày 25/05/2023. © REUTERS / GLEB GARANICH

 

Trên mạng Telegram sáng nay ngày 25/05/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng thủ của Ukraina đêm qua đã bắn hạ 36 drone Shahed do Iran chế tạo và được quân Nga sử dụng để « tiếp tục khủng bố Ukraina » với các đợt tấn công ban đêm.

 

Trong ba tuần qua, Nga chủ yếu tấn công vào ban đêm, phối hợp hỏa tiễn và drone. Giới quan sát ghi nhận quân đội Nga đã hai lần sử dụng tên lửa siêu thanh Kinjal, khó phát hiện hơn.

 

Còn tại bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập từ 2014, sáng nay thống đốc khu vực này Sergueï Aksionov khẳng định đã chận được 6 drone của lực lượng Ukraina. Không một ai bị thương.

 

Trong khi đó, cơ quan mật vụ Nga FSB sáng nay đưa tin đã bắt giữ « một số kẻ phá hoại » có liên quan đến tình báo Ukraina, « chuẩn bị kế hoạch tấn công vào nhiều nhà máy điện hạt nhân của Nga gần Leningrad và Kalinin ». Các nhà điều tra tìm thấy thuốc nổ và ngòi nổ trong nhà các nghi phạm. Với tội danh này, hai bị cáo có thể lãnh án 20 năm tù. Cơ quan an ninh Nga tiếp tục truy lùng một nhân vật thứ ba trong nhóm.

 

Về ngoại giao, Washington hôm 24/5 thông qua quyết định bán tên lửa địa đối không Nasams cho Ukraina, giúp Kiev tăng cường khả năng phòng không. Tuy nhiên, quyết định này của Nhà Trắng còn phải chờ được Hạ Viện chấp thuận.

 

Về phía Matxcơva, sáng nay, bộ Ngoại Giao Nga thông báo đóng cửa tòa lãnh sự Thụy Điển tại Saint-Petersbourg kể từ ngày 01/09/2023, đồng thời lãnh sự quán của Nga tại Göteborg cũng sẽ ngừng hoạt động. Quyết định này nhằm phản đối chính quyền ở Stockholm « có thái độ thù nghịch ». Thụy Điển đang chờ được kết nạp vào Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, NATO.

 

Theo tin giờ chót, bộ Quốc Phòng Nga vừa xác định chính thức hóa các thủ tục cho phép Matxcơva triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sang lãnh thổ Belarus. Văn bản được bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergueï Choïgou và đồng cấp Belarus Viktor Khrenine ký kết tại MIinsk. Tháng 3/2023 tổng thống Vladimir Putin đã loan báo thỏa thuận nói trên. 

 

----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

ĐIỂM BÁO

Ukraina và chiến lược « chích hàng ngàn mũi » để làm gấu Nga hoảng loạn

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - TẤN CÔNG

Vụ tấn công tỉnh biên giới Nga: Truyền thông Ukraina chào mừng ‘‘Cộng hòa Nhân dân Belgorod’’

 

PHÂN TÍCH

Vụ đột kích vào Belgorod: Quân đội Nga bất tài, Điện Kremlin vụng về trấn an





No comments: