Wednesday, May 31, 2023

UKRAINA : THỦ ĐÔ KIEV BỊ BẮN PHÁ LIÊN TIẾP ĐÊM THỨ BA (Anh Vũ / RFI)

 



Ukraina: Thủ đô Kiev bị bắn phá liên tiếp đêm thứ ba

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 30/05/2023 - 12:26

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230530-ukraina-th%E1%BB%A7-%C4%91%C3%B4-kiev-b%E1%BB%8B-b%....AAm-th%E1%BB%A9-ba

 

Đêm thứ ba liên tiếp, thủ đô Kiev Ukraina ngày 29/05/2023 bị Nga oanh kích dữ dội. Ban ngày là các đợt bắn phá bằng tên lửa đạn đạo, về đêm đến lượt các loại drone tự sát. Dù phòng không Ukraina đã chặn được khá hiệu quả các đợt oanh, nhưng vẫn không tránh khỏi những thiệt hại về nhân mạng.

 

https://s.rfi.fr/media/display/277cc5d6-febd-11ed-9cb7-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2023-05-30T032914Z_1039058926_RC2Q81AW9QRB_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV.webp

Nhiều xe hơi bị hư hại sau cuộc tấn công lớn bằng drone của Nga, Kiev, ngày 30/05/2023. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

 

Thông tín viên Stéphane Siohan tại Kiev tường trình :

 

"Một kịch bản buồn theo lối cũ lại diễn ra trong đêm qua. Còi báo động phòng không liên hồi kéo lên trong đêm tối. Với những người khó ngủ thì đây là một đêm trắng.

 

Bất chợt, những loạt đạn phòng không được bắn lên, có thể nhìn bằng mắt thường, nhiều tiếng nổ xé tan bầu trời Kiev.

 

Một lần nữa các loại drone Shahed 136 do Iran chế tạo bay lượn trên bầu trời thủ đô. Tất cả đều bị bắn chặn, như thường lệ. Các mảnh vỡ của drone rơi xuống đất, nhưng lần này đã gây thiệt hại về người.

 

Trong khu phố Holosieevski, hai tầng trên cao của một tòa nhà đã bị phá, một người thiệt mạng, một bà cụ bị thương  và hai mươi người khác đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

 

Các mảnh của drone bị bắn rơi nằm vương vãi trên mặt đường, trên các xe và tại một xí nghiệp ở phía tây nam Kiev.

 

Cho dù hệ thống phòng không có hiệu quả, nhưng các mảnh kim loại rớt xuống như vậy thực sự dễ gây rủi ro cho người dân. Họ thường xuyên căng thẳng lo sợ. Trên mạng xã hội, nhiều người dân Kiev viết : ban đêm họ không thể ngủ được nữa và sau đó cả ngày sống vật vờ như thây ma. Đó là một thiệt hại mới của chiến tranh".

 

Cũng trong ngày hôm qua, Ukraina thừa nhận một « cơ sở quân sự » đã bị thiệt hại sau các đợt oanh kích của Nga. Chính quyền Ukraina cho biết đang sửa chữa một đường băng của một sân bay trong vùng Khmelnytsky, phía tây đất nước. Ngoài ra 5 máy bay cũng bị hư hại trong vụ tấn công này.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Kiev hứng đợt tấn công bằng drone lần thứ 14 của Nga trong tháng Năm

 

CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Ukraina xác nhận đã tấn công cầu Kerch ở Crimée tháng 10/2022





No comments: