Monday, October 3, 2022

RON DeSANTIS TỪNG CHỐNG CỨU TRỢ BÃO SANDY, GIỜ KÊU GỌI LIÊN BANG CỨU TRỢ BÃO IAN (Người Việt Online)

 



DeSantis từng chống cứu trợ bão Sandy, giờ kêu gọi liên bang cứu trợ bão Ian

Người Việt Online

October 2, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tung-bo-phieu-chong-cuu-tro-bao-sandy-gio-day-desantis-keu-goi-lien-bang-cuu-tro-bao-ian/

 

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-Florida) từng phản đối tài trợ cho các nạn nhân bão Sandy, tàn phá hai tiểu bang New Jersey và New York hồi năm 2012, khi còn là một dân biểu liên bang.

 

Nhưng bây giờ, chính ông đang xin chính quyền Tổng Thống Joe Biden hỗ trợ sau khi cơn bão Ian tàn phá tiểu bang do ông đứng đầu, theo nhật báo New York Times hôm 29 Tháng Chín.

 

Vào năm 2013, trong tư cách là một dân biểu liên bang, đại diện cho tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis cho rằng khoản cứu trợ liên bang cho khu vực New York sau cơn bão Sandy là vô trách nhiệm, là một biểu tượng của việc “lợi dụng tiền bạc,” một trong những lý do khiến ông đến Washington DC để ngăn chặn.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-ron-florida-1-1068x713.jpeg

Ông Ron DeSantis, thống đốc Florida. (Hình: Mike Ehrmann/Getty Images)

 

“Tôi thông cảm với các nạn nhân bão Sandy,” ông tuyên bố lúc đó, nhưng vẫn bỏ phiếu chống cấp ngân khoản cứu trợ.

 

Giờ đây, khi Florida đối mặt với sự tàn phá và thiệt hại do cơn bão Ian gây ra, ông DeSantis lại kêu gọi liên bang cứu trợ, hy vọng không ai sẽ nhớ gì về câu chuyện gần một thập niên trước.

 

“Chúng ta đang sống trong một thời kỳ bị chính trị hóa cao độ. Nhưng quý vị cũng biết, trước tình cảnh mà mọi người phải tranh đấu để sống còn, khi mà toàn bộ phương tiện sinh kế bị đe dọa, khi mà phải chịu mất tất cả thì nếu không thể gạt chính trị sang một bên thì chúng ta sẽ không thể gượng dậy được,” ông DeSantis nói với người dẫn chương trình Tucker Carlson trên đài Fox News vào tối Thứ Tư, 28 Tháng Chín, yêu cầu nhận khoản cứu trợ liên bang trong 60 ngày và thúc giục chính quyền Tổng Thống Biden hành động mau chóng.

 

Việc Thống Đốc DeSantis thay đổi khẩu khí, so với thời gian “chơi trò chính trị” khi chỉ là một dân biểu trong nhóm bảo thủ Tea Party một thời khuấy động Quốc Hội, phản ánh một thực tế là ông đang ở cương vị lãnh đạo hành pháp của một tiểu bang bị bão tàn phá, phải lên tiếng kêu gọi cứu trợ liên bang. 

 

Cho đến nay, ông DeSantis thường sử dụng chức vụ thống đốc để nâng vị thế trong đảng Cộng Hòa, tự coi mình là ứng cử viên tổng thống năm 2024 với một loạt các chính sách được phác thảo chính xác để tối đa hóa lợi thế của mình.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-ian-bao-2-1068x712.jpeg

Tổng Thống Joe Biden tuyên bố cứu trợ khẩn cấp cho tiểu bang Florida khi bị bão Ian tàn phá. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

Hành động “gây sốc” gần đây nhất của thống đốc Florida là, “lừa” những người di dân Venezuela đưa lên máy bay tại San Antonio, Texas, rồi thả họ xuống đảo Martha’s Vineyard, Massachussetts. Chưa kế đến việc ông DeSantis còn ám chỉ sẽ đưa một máy bay kế tiếp đến hạ cánh gần nhà Tổng Thống Biden ở Delaware. Các hành động trên cho thấy ông dùng quyền lực của một thống đốc tiểu bang để đạt những mục tiêu chính trị khắp Hoa Kỳ.

 

Tình hình bão Ian hiện tại khiến Thống Đốc DeSantis bớt “vênh váo” hơn trước Tổng Thống Biden, người mà nhà lãnh đạo Florida thường trêu chọc là “Brandon.” 

 

Khi tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai tại Florida và yêu cầu liên bang trợ giúp vào Thứ Tư, ông DeSantis mở đầu bài nói một cách trịnh trọng “Kính thưa tổng thống.” 

 

“Thật là mỉa mai, hiện nay không một ai ở Mỹ cần Tổng Thống Joe Biden nhiều hơn ông Ron DeSantis,” ông David Jolly, một cựu dân biểu đảng Cộng Hòa ở Florida, nhận xét.

 

Hơn thế nữa, ông Jolly cho biết một vị thống đốc tự coi mình là không bao giờ thay đổi nguyên tắc của bản thân giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu chính quyền liên bang cứu trợ, “trái ngược với quan điểm của ông ấy.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-ian-bao-1-1068x712.jpeg

Bão Ian tàn phá vùng Fort Myers Beach, Florida. (Hình: Ricardo Arduengo/AFP via Getty Images)

 

“Khi còn là dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ, ông DeSantis là một người bảo lưu lập trường một cách kiên định. Tuy nhiên, tôi đã nghi ngờ về việc ông ấy sẽ tiếp tục giữ lập trường kiểu như vậy khi bắt đầu bước vào trong dinh thự thống đốc Florida,” ông Jolly bày tỏ.

 

Năm 2013, ông DeSantis và Dân Biểu Ted Yoho (Cộng Hòa–Florida), một đảng viên bảo thủ cứng rắn khác, là hai nhà lập pháp duy nhất đại diện Florida ở Hạ Viện phản đối khoản cứu trợ nạn nhân siêu bão Sandy. 

 

Đối với ông DeSantis, là dân biểu đại điện một địa hạt ven biển ở phía Đông Florida, cuộc bỏ phiếu ngay lập tức xác lập ông trở thành một thành viên cứng rắn phía cánh hữu của đảng Cộng Hòa, và chính ông cũng là thành viên sáng lập nhóm bảo thủ Freedom Caucus.

 

Trong một cuộc phỏng vấn tại địa phương vào năm đó, ông DeSantis cho biết dự luật cứu trợ nạn nhân bão Sandy chứa đựng “những thứ không liên quan,” do đó không thể được phân loại là chi tiêu khẩn cấp.

 

“Tôi chưa bao giờ nói rằng chúng ta không được viện trợ,” ông cho biết và khẳng định sẽ hỗ trợ một gói cứu trợ rút gọn, tập trung vào việc cứu trợ ngay lập tức. 

 

Khi được hỏi liệu có bỏ phiếu chống lại một gói cứu trợ ảnh hưởng đến khu vực của mình hay không, Dân Biểu DeSantis lúc đó không đưa ra câu trả khẳng định mà chỉ mơ hồ nói rằng ông sẽ ủng hộ một khoản cứu trợ có “trách nhiệm.”

 

Trong nhiều năm qua, những người chỉ trích ở cả hai đảng đều cáo buộc ông DeSantis áp dụng tiêu chuẩn này một cách có chọn lọc. 


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-ian-bao-3-1068x758.jpeg

Tổng Thống Barack Obama (giữa) và Thống Đốc Chris Christie (bìa trái) của New Jersey ủy lạo nạn nhân bão Sandy hồi năm 2012. (Hình: Jewel Samad/AFP via Getty Images)

 

Khi được hỏi về các lập trường trước đây của thống đốc vào Thứ Năm, 29 Tháng Chín, một phát ngôn viên của ông DeSantis cho biết chính quyền “hoàn toàn tập trung vào việc ứng phó với cơn bão.”

 

“Như thống đốc nói trước đó, chúng ta không có thời gian cho chính trị hay sự ích kỷ,” phát ngôn viên Jeremy T. Redfern cho biết.

 

Tuy nhiên, các nhà lập pháp ở vùng Đông Bắc, bao gồm các thành viên đảng Cộng Hòa, vẫn chưa quên cách ông DeSantis và phe nhóm phản ứng khi tiểu bang New York hứng chịu thiên tai hồi năm 2012.

 

“Năm này qua năm khác, chúng tôi trao cho họ hàng tỷ đô la,” ông Peter King, một cựu dân biểu đảng Cộng Hòa của New York, cho biết, ám chỉ các khoản viện trợ cho các tiểu bang miền Nam và gọi những người phản đối viện trợ bão Sandy là điều khiến ông tức giận nhất khi còn đương nhiệm. “Mỗi người trong số họ đều đến New York để quyên góp tiền cho quỹ chính trị. Họ đến Hamptons hoặc đến Manhattan. Nên nhớ rằng cả hai khu vực này đều bị bão Sandy tàn phá.”

 

Tuần này, ông DeSantis cho biết ông “biết ơn” vì những nỗ lực của chính quyền Tổng Thống Biden cho đến nay, qua đó nối gót cách lãnh đạo truyền thống như các thống đốc Florida trước đây, là những người chỉ ngừng chơi trò chính trị khi thảm hoạ bão tố, thiên tai ập đến trong nhiệm kỳ của họ.

 

Hiện tại, Tổng Thống Biden và Thống Đốc DeSantis đều tuyên bố công khai rằng hai bên đang liên lạc với nhau. 

 

“Thống đốc đã lên tiếng khen ngợi và cám ơn tôi vì đã đáp ứng ngay lập tức với cơn bão Ian,” Tổng Thống Biden nói hôm Thứ Năm, và nhấn mạnhbất kỳ xung khắc chính trị nào với ông DeSantis đều không phù hợp trong thời điểm này. Tất cả nỗ lực lúc này là để cứu mạng sống, nơi ở, và công ăn việc làm cho dân chúng.”

 

Cũng cần nhắc lại, hồi Tháng Hai, ông DeSantis cáo buộc vô căn cứ rằng Tổng Thống Biden “trù dập” các nạn nhân bão vì lý do chính trị và cho rằng tổng thống “ghét Florida.”

 

Ông Haley Barbour, cựu thống đốc Mississippi, một đảng viên Cộng Hòa, người chủ trì hoạt động ứng phó thiên tai của tiểu bang đối với siêu bão Katrina, nhận xét rằng ông DeSantis và Tòa Bạch Ốc đột nhiên có điểm chung.

 

“Tổng Thống Biden thích nói về ‘Kế Hoạch Kiến Thiết Tốt Hơn’ (Build Back Better). Điều này lại chính là những gì Florida cần phải thực hiện vì cơn bão Ian,” ông Barbour nói. (MPL) [đ.d.]





No comments: