Saturday, October 29, 2022

NGA CẠN KIỆT QUÂN SỐ Ở UKRAINE, CÓ NHỮNG ĐẠI ĐỘI CHỈ CÒN 6 NGƯỜI (Người Việt)

 



NỘI DUNG :

Chiến tranh Ukraina: Bốn triệu người bị cúp điện, theo TT Zelensky

Thanh Phương  -  RFI

.

Chiến tranh Ukraina : Bầu không khí dè chừng tại các vùng bị Nga sáp nhập

Thùy Dương  -  RFI

.

Nga cạn kiệt quân số ở Ukraine, có những đại đội chỉ còn 6 người

Người Việt

 

===================================================

.

.

Chiến tranh Ukraina: Bốn triệu người bị cúp điện, theo TT Zelensky

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 29/10/2022 - 10:18

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221029-chien-tranh-ukraina-4-trieu-nguoi-bi-cup-dien 

 

Hôm qua, 28/10/2022, tổng thống Ukraina thông báo một đợt cúp điện “chưa từng có” ảnh hưởng đến tổng cộng gần 4 triệu người, nhất là tại vùng thủ đô Kiev, do các cơ sở năng lượng của Ukraina đã bị hư hại nặng nề bởi các cuộc oanh kích của quân Nga.

 

https://s.rfi.fr/media/display/8e46dff6-5218-11ed-8429-005056a97e36/w:1024/p:16x9/2022-10-22T140527Z_1386512421_RC2A6X903MDO_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KYIV-BLACKOUT.webp

Khách hàng trong một siêu thị tại thủ đô Kiev bị mất điện. Ảnh chụp ngày 22/10/2022. REUTERS - GLEB GARANICH

 

Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu hàng ngày, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết : ”Trong nhiều thành phố và quận huyện, điện sẽ phải bị cúp để ổn định tình hình. Những đợt cúp điện này ảnh hưởng đến gần 4 triệu người”.

 

Sau những vụ oanh kích gần đây của quân Nga vào các nhà máy điện, chính quyền Ukraina đã phải cắt điện vài tiếng đồng hồ mỗi ngày tại nhiều vùng, để tránh tình trạng bị mất điện hoàn toàn. Công ty quản lý mạng lưới điện DTEK báo trước là trong những ngày tới sẽ có những đợt cúp điện nặng nề hơn và kéo dài hơn.

 

Trên mạng Telegram hôm qua, cựu tổng thống Dmitri Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga, viết rằng nguồn điện cho Ukraina sẽ được tái lập, nếu Kiev công nhận các vùng mới bị Nga sát nhập.

 

Về phần Matxcơva, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua thông báo là trong khoảng hơn một tháng đã hoàn tất việc động viên 300.000 quân dự bị, trong đó có 41.000 lính đã được bổ sung cho các đơn vị đang chiến đấu ở Ukraina và 41.000 lính đang được huấn luyện, nhưng đã có mặt ở các vùng chiến sự. 

 

Trong khi đó, trên mạng Telegram, lãnh đạo thành phố Sebastopol trên bán đảo Crimée bị Nga sát nhập thông báo là sáng sớm hôm nay, hải quân Nga đã chống trả một cuộc tấn công bằng drone tại Vịnh Sebastopol nhắm vào Hạm đội Hắc Hải của Nga. Toàn bộ các drone này đã bị bắn rơi. Thông báo được đưa ra vào lúc lực lượng Ukraina đã mở một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở miền nam nước này. 

 

Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo một khoản viện trợ quân sự mới cho Kiev, lần đầu tiên bao gồm cả các ăng ten vệ tinh nhân tạo lấy từ các kho vũ khí của quân đội Mỹ, trị giá tổng cộng khoảng 275 triệu đôla, nhằm tăng cường khả năng liên lạc của quân đội Ukraina.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Oanh kích hệ thống điện Ukraina, Nga cùng lúc nhắm vào nhiều mục tiêu

PHÂN TÍCH

Ukraina: Đập thủy điện Kakhovka, vũ khí hủy diệt hàng loạt "thật sự" của Nga?

UKRAINA - HÒA BÌNH

TT Pháp: “Hòa bình có thể được tái lập” tại Ukraina nhưng phải do Kiev “quyết định”

 

 

============================

.

.

Chiến tranh Ukraina : Bầu không khí dè chừng tại các vùng bị Nga sáp nhập

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 29/10/2022 - 14:12

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221029-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-b%E1%BA%A7u-kh%C3%B4ng-kh%C3%AD-d%C3....A1p-nh%E1%BA%ADp

 

Một tháng đã trôi qua từ khi Matxcơva sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina. Bao trùm lên các vùng chiếm đóng là một bầu không khí khác thường. Các cư dân, thậm chí giữa bạn bè hay láng giềng, nhiều khi cũng phải dè chừng nhau. « Ai ủng hộ phe nào ? » là điều mà nhiều người tự hỏi.

 

Trở về từ Kherson và Melitopol, thông tín viên Anissa el Jabri gửi về bài phóng sự :

« Một con tàu chạy trên sông Dniepr, nối thành phố Kherson và các làng mạc lân cận. Thường mang theo nhiều túi, gói đồ, dù đi một mình hay cùng gia đình, các hành khách đều ngồi sát nhau trên những chiếc ghế gỗ. Nhiều người ngồi nghe, nhiều người kể chuyện. Không ngần ngại, người phụ nữ này cười và bày tỏ: « Tôi nghĩ rằng tình hình của chúng tôi sẽ sớm trở nên tốt hơn là ở vùng đất phía Ukraina do Zelensky kiểm soát. Ở đây, chúng tôi được bảo vệ. Nga sẽ còn hiện diện tại đây ».

Trên cầu tàu, khi được hỏi, một hành khách hỏi lại chúng tôi : Bà là gián điệp hay là một nhà báo ? Câu hỏi có vẻ mang tính giễu cợt, nhưng cũng phản ánh một thực tế. Nhiều người nhìn đi chỗ khác hoặc trả lời đầy vẻ lảng tránh : « Tôi không thể nói gì, đó là vì đang có thiết quân luật ».

Tại Melitopol, đôi khi người ta ngập ngừng, chọn lựa kỹ từ ngữ. Hôm thứ Ba, một xe hơi bị gài bom đã phát nổ trước trụ sở chính quyền thân Nga khiến 6 người bị thương. Khi được hỏi : « Ai đã gây ra vụ này ? », một người đàn ông đáp : « Chúng tôi không có thông tin đáng tin cậy. Có thể là quân du kích … họ có thể làm nhiều điều … có thể là vậy ».

Anh dùng chữ « du kích » chứ không phải là « khủng bố » như từ ngữ trong thông cáo của chính quyền mới. Đi bên cạnh, mẹ của anh này thừa nhận là gia đình đã nói với họ là nên thận trọng hơn và học cách im lặng.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Chiến tranh Ukraina: Bốn triệu người bị cúp điện, theo TT Zelensky

 

Nga cáo buộc Ukraina dùng “bom bẩn”: Chuẩn bị leo thang hay chỉ đánh lạc hướng?

 

Chiến tranh Ukraina : Nga dọa « tấn công » vệ tinh thương mại của Mỹ và đồng minh

.

=================================

.

.

Nga cạn kiệt quân số ở Ukraine, có những đại đội chỉ còn 6 người

Người Việt

October 29, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/nga-can-kiet-quan-so-o-ukraine-co-nhung-dai-doi-chi-con-6-nguoi/

 

KHERSON, Ukraine (NV) – Cạn kiệt binh sĩ trầm trọng, nhiều đại đội của Nga tại vùng Kherson phải chiến đấu khi chỉ có từ sáu đến tám người trong mỗi đại đội, trong khi thường phải ít nhất là 100 binh sĩ trong mỗi đại đội tác chiến, theo tờ Telegraph trích dẫn Bộ Quốc Phòng Anh hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Mười.

 

Các lực lượng của Kiev đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định nhằm chiếm lại Kherson, thành phố chính của khu vực, và các khu vực lân cận bên hữu ngạn sông Dnipro River, sau khi giành lại được những khu vực lớn ở phía Đông và Nam của Ukraine.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Kherson01-102922-1068x712.jpg

Một pháo đội của Ukraine bên ngoài thành phố Kherson. (Hình: Bulent Kilic/AFP via Getty Images)

 

Trong bản cập nhật tin tức hằng ngày, Bộ Quốc Phòng Anh cho biết: “Trong sáu tuần qua, các lực lượng bộ binh của Nga đã có hành động rõ ràng là chuyển sang thế trận phòng thủ lâu dài trên hầu hết các khu vực của chiến tuyến ở Ukraine. Điều này cho thấy một thực tế rằng các lực lượng của Nga tham chiến tại Ukraine, vốn được đào tạo kém và bị hao hụt trầm trọng, hiện tại chỉ phù hợp cho các hoạt động phòng thủ.”

 

Trong khi đó, Moscow tuyên bố sẽ biến Kherson thành một “pháo đài” khi quân lính Ukraine tiếp tục tấn công vào khu vực mà Điện Kremlin tuyên bố đã sáp nhập.

 

Nhưng Bộ Quốc Phòng Anh cho hay: “Ngay cả khi Nga thành công trong việc củng cố các tuyến phòng thủ lâu dài ở Ukraine, hệ thống phòng thủ của họ vẫn dễ bị tổn hại khi bị tấn công. Để giành lại thế chủ động, nước này sẽ cần tái tạo các lực lượng cơ động, phẩm chất cao hơn, có khả năng chủ động chống lại các cuộc đột phá của Ukraine và tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn của riêng họ.”

 

Tính đến nay, Moscow đã tuyên bố hoàn thành việc di dời thường dân ở Kherson, một điều chính phủ Ukraine gọi là “cưỡng bách trục xuất.”

 

Thành phố Kherson, với dân số trước chiến tranh khoảng 288,000 người, là một trong những nơi đầu tiên rơi vào tay quân đội Moscow trong những ngày đầu của cuộc xâm lược hồi Tháng Hai. Việc giành lại thành phố Kherson sẽ là cột mốc quan trọng đối với Kiev.

 

Kể từ giữa Tháng Mười, chính quyền chiếm đóng đã kêu gọi cư dân Kherson băng qua tả ngạn sông Dnipro River, tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Moscow kiểm soát và gần các khu vực phía Nam nước Nga.

 

Đến Thứ Sáu, việc di tản dân thường, mà phía Kiev so sánh với các cuộc “trục xuất” giống thời Liên Xô, đã hoàn tất.

 

“Công việc di tản người dân rời khỏi bờ trái sông Dnipro River để đến các vùng an toàn của Nga đã hoàn tất,” ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Moscow chỉ định, cho biết trên Telegram vào cuối ngày Thứ Năm.

 

“Ít nhất 70,000 người phải rời bỏ nhà cửa của họ trong vòng một tuần,” ông Vladimir Saldo, một viên chức người Nga được chỉ định quản trị tại Kherson, nói.

 

Trong khi đó, quân đội Ukraine vào hôm Thứ Sáu cho biết “cái gọi là di tản” của Moscow vẫn đang tiếp tục.

 

Họ tuyên bố rằng Bộ Chỉ Huy Nga ở Kherson đang cố gắng “che giấu những tổn thất thực sự của quân đội” để “tránh gây hoảng sợ cho binh sĩ.” (V.Giang) [qd]

 

 



No comments: