Sunday, October 30, 2022

NGA ĐÌNH CHỈ THAM GIA THỎA THUẬN XUẤT KHẨU NGŨ CỐC UKRAINE (Reuters)

 



Nga đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Reuters

30/10/2022

https://www.voatiengviet.com/a/nga-dinh-chi-tham-gia-thoa-thuan-xuat-khau-ngu-coc-ukraine/6811024.html

 

Nga đình chỉ tham gia vào một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian điều giải để xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine sau các cuộc tấn công nhắm vào các tàu ở Crimea, bộ quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy, giáng một cú vào thỏa thuận kéo dài được ba tháng nhằm giảm bớt tình trạng eo hẹp toàn cầu về nguồn cung ngũ cốc.

 

https://gdb.voanews.com/dfd065b3-3e6b-4197-acf3-cf877e5576d6_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg

TƯ LIỆU - Quang cảnh tại hải cảng biển ở Odesa của Ukraine sau khi bắt đầu lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, ngày 19 tháng 8 năm 2022.

 

Nga nói các lực lượng Ukraine, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (drone), đã tấn công các tàu của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea do Nga sáp nhập, vào rạng sáng ngày thứ Bảy.

 

"Xét đến hành động khủng bố của chế độ Kyiv với sự tham gia của các chuyên gia Anh chống lại các tàu của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự tham gia bảo đảm an ninh 'hành lang ngũ cốc', phía Nga đình chỉ tham gia vào việc thực thi các thỏa thuận về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine," bộ nói trong một tuyên bố.

 

Bộ nói trước đó rằng các cuộc tấn công bằng drone ngày thứ Bảy phần lớn đã bị đẩy lùi, với thiệt hại nhỏ cho một tàu quét mìn của Nga.

 

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cáo buộc Nga "hăm dọa" và "bịa ra các cuộc tấn công khủng bố" trên lãnh thổ của chính họ vào ngày thứ Bảy sau các vụ nổ ở bán đảo Crimea ngày thứ Bảy.

 

Phát biểu của ông là dường như là phản ứng trước cáo buộc của Nga rằng Ukraine đứng sau các vụ nổ.

 

Kể từ khi Nga và Ukraine kí thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 7, vài triệu tấn ngô, lúa mì, các sản phẩm hướng dương, lúa mạch, hạt cải dầu và đậu nành đã được xuất khẩu từ Ukraine.

 

Trưởng đặc trách viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths chỉ nói hôm thứ Tư rằng ông "tương đối lạc quan" rằng thỏa thuận sẽ được gia hạn qua mốc giữa tháng 11.

 

Theo thỏa thuận, Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc và phân bón trở lại ở Biển Đen, vốn đã bị đình trệ khi Nga xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2. Thỏa thuận xuất khẩu ban đầu được nhất trí là có hiệu lực trong 120 ngày.

 

 

 


No comments: