Saturday, October 29, 2022

TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI MỸ GIỮA KỲ : TIN GIẢ TRÀN NGẬP CÁC MẠNG XÃ HỘI (Trọng Thành / RFI)

 



 

Trước ngày bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa kỳ: Tin giả tràn ngập các mạng xã hội

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 29/10/2022 - 14:49

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221029-truoc-bau-cu-quoc-hoi-my-tin-gia-tran-ngap-mang-xa-hoi

 

Trước thềm cuộc bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa kỳ 08/11/2022, tình trạng tin giả, thông tin sai lạc, các thuyết âm mưu tràn ngập trên rất nhiều mạng xã hội, theo ghi nhận của giới quan sát. Cuộc bỏ phiếu ngày 08/11 có ý nghĩa quyết định đối với chính sách của tổng thống Joe Biden trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.  Thông tin sai lạc có thể tác động nhiều đến quyết định bỏ phiếu của cử tri. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/185f4c4a-12b2-11ea-87a8-005056a99247/w:1024/p:16x9/photo-page-emission-usa-2018-elections-mi-mandat_rferre_ok_0.webp

Trước ngày bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa kỳ ngày 08/11/2022: Thông tin sai lạc tràn ngập các mạng xã hội. Ảnh điện Capitol - Quốc Hội Mỹ. © RFI

 

Một trong số các thuyết âm mưu phổ biến nhất trên các mạng xã hội là việc cựu tổng thống Donald Trump thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 do gian lận phiếu bầu.

 

Tường trình của thông tín viên Guillaume Naudin từ Washington :  

 

‘‘Tin giả có mặt ở khắp nơi, đặc biệt trên các mạng xã hội. Cách nay ít hôm, báo New York Times đã thử kiểm kê xem các loại thuyết âm mưu nào được loan truyền nhiều nhất trên Intenet. Không có gì ngạc nhiên khi chủ đề trở lại thường xuyên nhất là việc gian lận làm thay đổi kết quả bầu cử.  

 

Bất chấp việc luôn hoàn toàn không có bằng chứng, cựu tổng thống Donald Trump liên tục khẳng định thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 đã bị tước đoạt. Những người ủng hộ ông Trump tin tưởng vào điều này, và phổ biến quan điểm nói trên. Thông tin sai lạc này được loan truyền đến khắp nơi, một phần thông qua các ứng cử viên được cựu tổng thống ủng hộ. Họ truyền đi những thông điệp dối trá này tại các địa phương. Làn sóng tin giả loan truyền này có thể ví như một ‘‘cơn sóng thần’’, khó xác định được về số lượng.  

 

Một chủ đề khác cũng được loan tải phổ biến là việc vận chuyển lậu phiếu bầu. Người ta nói đến việc có những người vận chuyển các lá phiếu giả mạo để làm sai lạc kết quả bầu cử. Một loại thông tin sai lạc phổ biến khác là thuyết âm mưu ‘‘grooming’’ chống những người chuyển giới, khi tố cáo họ bạo hành tình dục trẻ em. Số lượng thông điệp về chủ đề này đã tăng gấp 4 lần so với tháng 1/2022 trên Twitter. Loại thuyết âm mưu này được những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt loan tải rộng rãi : Kết quả là có đến 48 triệu lượt chia sẻ.   

 

Các loại thông tin về các thuyết âm mưu như thế này chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng cũng bằng nhiều thứ tiếng khác được nói nhiều tại Hoa Kỳ, như tiếng Hoa, tiếng Việt. Có nhiều người nỗ lực để kiểm chứng tính xác thực của thông tin, nhưng thách thức là ghê gớm, đặc biệt liên quan đến tiếng Tây Ban Nha. Một số điều tra cho thấy cả một khối tin sai lệch khổng lồ. 

 

Tại sao lại là ngôn ngữ của người Mỹ gốc Latinh ? Trước hết vì đây là một cộng đồng đông người, một khối cử tri quan trọng. Nhưng cũng bởi vì các phương tiện truyền thông tiếng Tây Ban Nha ít nói về chính trị hơn tiếng Anh. Nhiều cư dân nói tiếng Tây Ban Nha không có điều kiện theo dõi tình hình chính trị bằng ngôn ngữ này. Môi trường này như vậy thuận lợi cho các thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu’’.  

 





No comments: