Saturday, October 29, 2022

PUTIN 'NGẠO NGHỄ' NÓI CHIẾN TRANH UKRAINE 'PHẦN NÀO LÀ NỘI CHIẾN' (BBC News Tiếng Việt)




Putin 'ngạo nghễ' nói chiến tranh Ukraine 'phần nào là nội chiến'   

BBC News Tiếng Việt

28 tháng 10 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czqdyjy44npo

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự "thống trị" của phương Tây sắp kết thúc, trong diễn văn đọc tại Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, Moscow vào ngày 27/10.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/b4f4/live/011b3ff0-5632-11ed-ac87-630245663c6a.jpg.webp

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai vào ngày 27/10

 

Trong bài phát biểu và hỏi đáp ở Moscow, ông Putin nhấn mạnh rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine vẫn đang đạt được mục tiêu và sự thống trị của phương Tây đối với các vấn đề thế giới sắp kết thúc.

 

Ông Putin xuất hiện tại sự kiện trong hơn ba giờ rưỡi, tỏ ra tự tin và thoải mái.

 

Khi được hỏi liệu có điều gì gây thất vọng trong năm qua hay không, ông Putin trả lời: "Không." 

 

Vladimir Putin nói Nga chưa bao giờ coi và không coi mình là kẻ thù của phương Tây, bất chấp xung đột đang diễn ra. 

 

"Trong hoàn cảnh xung đột tàn khốc hiện nay - tôi sẽ nói thẳng một số điều - Nga, là một nền văn minh độc lập, tự cường, chưa bao giờ coi và không coi mình là kẻ thù của phương Tây." 

 

Tổng thống Putin nói cần phải hiểu rõ ràng rằng có hai phương Tây: một tuân thủ các giá trị truyền thống, chủ yếu theo Thiên chúa giáo, tự do, yêu nước, nền văn hóa vô cùng phong phú. 

 

Ông nói: “Phương Tây này có phần gần gũi với chúng ta, về nhiều mặt, chúng ta có nguồn gốc chung bắt nguồn từ thời cổ đại.” 

 

"Nhưng cũng có một phương Tây khác - phương Tây hiếu chiến, tân thuộc địa, một công cụ của những ý tưởng tân tự do. Và dĩ nhiên, Nga sẽ không bao giờ hòa giải với phương Tây này.”

 

Chiến tranh Ukraine 'có thể xem là nội chiến'

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông phần nào đồng ý với bình luận rằng “hoạt động quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine có thể được coi như một cuộc nội chiến, vì người Nga và Ukraine “là một dân tộc”.

 

Người điều hành của diễn đàn hỏi liệu hoạt động quân sự của Nga có thể được coi là "một cuộc nội chiến" hay không.

 

Putin trả lời: “Có thể, ở một mức độ nhất định, mặc dù chúng tôi đã thành ra các quốc gia khác nhau, thật là không may, vì một số lý do.”

 

Putin nói có những nỗ lực nhằm chia rẽ quốc gia bắt đầu từ thế kỷ 19. 

 

"Tất cả đều là một phần lịch sử của chúng ta. Nhưng thực tế lịch sử là người Nga và người Ukraine thực sự là một dân tộc.”

 

Putin nhắc lại về Liên Xô

 

Putin nói sự sụp đổ của Liên Xô đã phá hủy sự cân bằng toàn cầu giữa các cường quốc và các nước phương Tây đã sử dụng sự kiện này để tuyên bố trật tự thế giới đơn cực. 

 

"Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết đã phá hủy sự cân bằng bình đẳng của các lực lượng chính trị.”

 

“Phương Tây cảm thấy mình là người chiến thắng và tuyên bố một trật tự thế giới đơn cực, nơi chỉ có ý chí, văn hóa và lợi ích của họ mới có quyền tồn tại."

 

"Giờ đây, thời đại lịch sử về quyền tối cao tuyệt đối của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu đang kết thúc. Thế giới đơn cực đang lùi vào dĩ vãng."

 

Tổng thống Nga Putin đã tham gia phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai hôm thứ Năm.

 

Chủ đề của phiên họp là 'Một thế giới thời hậu bá quyền: Công lý và An ninh cho mọi người.'

 

Phản ứng của phương Tây

 

Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói: "Thông điệp ngày hôm nay của Putin gửi đến người dân Nga là không rõ ràng, không đúng sự thật và không thể sửa đổi. Điều rõ ràng là thông điệp của chúng tôi với thế giới: Những kẻ hung hãn không thể xâm phạm láng giềng của họ mà không bị trừng phạt."

 

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Pololyak viết trên Twitter: "Kẻ xâm lược nước ngoài, thôn tính đất đai và phạm tội diệt chủng lại đi cáo buộc người khác vi phạm luật pháp quốc tế.”

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd J. Austin III hôm thứ Năm nói Lầu Năm Góc không có bằng chứng cho thấy Ukraine hay Nga có ý định kích nổ một “quả bom bẩn” phóng xạ.

 

Tổng thống Vladimir V. Putin đã lặp lại tuyên bố vô căn cứ của Nga hôm thứ Năm rằng Ukraine đang chuẩn bị cho nổ một quả bom bẩn để đổ lỗi cho Moscow.

 

Ukraine và phương Tây nói rằng những tuyên bố này là thông tin sai lệch có thể được Điện Kremlin sử dụng làm cái cớ để leo thang chiến tranh. 

 

Ông Austin nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc: “Chúng tôi chưa thấy bất cứ điều gì cho thấy Putin đã quyết định sử dụng một quả bom bẩn, cũng như không thấy dấu hiệu nào là người Ukraine đang lên kế hoạch như vậy.”

 

-------------------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Gỗ Nga thoát lệnh trừng phạt quốc tế thông qua đường Việt Nam?

26 tháng 10 năm 2022

.

'Bom bẩn' là gì'? Tại sao Nga tuyên bố Ukraine có thể đã sử dụng?

25 tháng 10 năm 2022

.

Ukraine kêu gọi người tị nạn không về nước mùa đông năm nay

26 tháng 10 năm 2022

.

Chiến tranh Ukraine: Belarus có thể tham chiến với Nga hay không?

24 tháng 10 năm 2022

.

Nga cảnh báo dân thường nên rời khỏi Kherson khi Ukraine tiếp tục phản công

23 tháng 10 năm 2022

.

‘Tôi thà đi tù còn hơn đi chiến đấu ở Ukraine’, người đàn ông Nga nói

22 tháng 10 năm 2022

 




 

No comments: