Monday, October 31, 2022

TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG THĂM BẮC KINH : BÁO VN NÓI "TQ LÀ ƯU TIÊN ĐỐI NGOẠI HÀNG ĐẦU" (BBC News Tiếng Việt)

 



TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Bắc Kinh: Báo VN nói 'TQ là ưu tiên đối ngoại hàng đầu'

BBC News Tiếng Vệt

31 tháng 10 2022, 15:36 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-63452328  

 

Trưa ngày 30/10, Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, theo lời mời của Tổng bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/15DB3/production/_127432598_gettyimages-136040757.jpg.webp

Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình tại Hà Nội năm 2011

 

Truyền thông Việt Nam cùng ngày đồng loạt đưa tin và hình ảnh chuyến thăm, khẳng định rằng chuyến thăm lần này của ông Trọng là "nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

 

Bài trên các báo Việt Nam cũng cho hay chuyến thăm "thể hiện sự ủng hộ" của Việt Nam "đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Các bài báo cũng nói chuyến thăm thể hiện ủng hộ của Việt Nam đối với "vị trí "hạt nhân lãnh đạo" của ông Tập Cận Bình"; "đồng thời thúc đẩy chính sách của Trung Quốc về hữu nghị, hợp tác với Việt Nam...

 

Hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, được nhấn mạnh là "lớn hơn bất kỳ quan hệ nào giữa Việt Nam với các nước khác."

 

Báo Nhân dân nói chuyến thăm "nhằm củng cố" và "định hướng cho quan hệ hai nước", trong đó bao gồm "thúc đẩy xu thế tích cực trong thông tin, tuyên truyền".

 

Các mạng xã hội toàn cầu như Facebook, Twitter bị cấm ở Trung Quốc. Trong khi Việt Nam đã và đang làm việc chặt chẽ với các nền tảng truyền thông quốc tế để gỡ các tin bài được coi là 'sai định hướng' đồng thời chặn một số trang trong đó có BBC.

 

Báo Nhân dân cũng cho hay hai bên, nhân chuyến thăm, sẽ "kiểm soát bất đồng, tháo gỡ các khó khăn" "trên biển bằng các biện pháp hòa bình".

 

Báo Thanh Niên đăng ký kiến của Chuyên gia Hạ Gia Khiết, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế và các vấn đề công cộng tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), nói rằng cuộc gặp giữa ông Trọng và ông Tập "đóng vai trò "định hướng" cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước…

 

"Chuyến thăm lần này cũng là sự khẳng định chiến lược, xác định rõ vị trí và nền tảng của quan hệ song phương, củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và điều chỉnh sự phát triển của quan hệ Trung - Việt trong giai đoạn tiếp theo."

 

Giáo sư Phan Kim Nga được báo Thanh Niên trích lời, cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai Đảng "sẽ giúp hai nước tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt."

 

Hợp tác Trung-Việt

 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, theo truyền thông Việt Nam.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới.

 

Kim ngạch hai chiều chín tháng đầu năm 2022 của Việt Nam đạt 132,3 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, theo thống kê của hải quan Việt Nam.

 

Về đầu tư, trong chín tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đứng thứ 4/97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với số vốn đạt 1,5 tỷ USD; lũy kế đến tháng 9/2022, Trung Quốc xếp thứ 6/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 22,438 tỷ USD.

 

Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vaccine nhiều nhất cho Việt Nam.

 

Chín tháng đầu năm 2022, có 78,1 nghìn lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, tăng 1,7 lần so cùng kỳ năm trước.

 

----------------

TIN LIÊN QUAN

 

Ông Nguyễn Phú Trọng 'chủ động tấn công' tham nhũng, tạo chuyển biến mới?

29 tháng 1 năm 2022

.

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Bắc Kinh: Báo VN nói 'TQ là ưu tiên đối ngoại hàng đầu'

31 tháng 10 năm 2022

 




No comments: