Saturday, October 29, 2022

THẾ GIỚI HÔM NAY : 28/10/2022 (The Economist)

 



THẾ GIỚI HÔM NAY : 28/10/2022

The Economist

Đỗ Đặng NHật Huy, biên dịch

28/10/2022

https://nghiencuuquocte.org/2022/10/28/the-gioi-hom-nay-28-10-2022/

 

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,6% trong quý ba, đạt tốc độ theo năm cao nhất kể từ năm ngoái. Nhưng nguyên nhân chủ yếu do nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng mạnh; trong khi nhu cầu trong nước chỉ tăng 0,5%. Chi tiêu tiêu dùng đã giảm tốc, còn lãi suất trung bình cho thế chấp kỳ hạn 30 năm tăng lên 7,08%, lần đầu tiên sau 20 năm. Việc Fed tăng lãi suất đang khiến thị trường nhà đất hạ nhiệt.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “sự thống trị của phương Tây đối với các vấn đề thế giới sắp kết thúc” trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, một diễn đàn ở Moscow. Trong khi đó, Nhà Trắng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào các vệ tinh của Mỹ sẽ bị trả đũa, sau khi một quan chức cấp cao của Nga gọi chúng là các mục tiêu “hợp pháp” nếu chúng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

 

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng gấp đôi lãi suất điều hành lên 1,5%, mức cao nhất kể từ năm 2009, đồng thời báo hiệu sẽ còn tăng nữa. ECB quyết tâm kiềm chế lạm phát “quá cao” (con số của khu vực đồng euro là 9,9% trong tháng 9). Các lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ lo ngại về việc lãi suất tăng làm giảm cầu, nhất là khi châu Âu đang đi vào suy thoái.

 

Cổ phiếu Meta giảm giá khoảng 1/5, lấy đi hơn 80 tỷ đô la vốn hóa thị trường, sau khi tập đoàn truyền thông xã hội này báo cáo lợi nhuận quý thấp hơn dự kiến. Doanh thu tại công ty mẹ của Facebook giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 27,7 tỷ đô la. Chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số yếu đi tiếp tục kìm hãm tăng trưởng ở các nền tảng truyền thông xã hội cốt lõi của Meta.

 

Ba người đàn ông được trang bị vũ khí hạng nặng đã giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương 40 người khác trong cuộc tấn công vào một đền thờ Shia ở Shiraz, một thành phố miền nam Iran. Nhà nước Hồi giáo, một nhóm khủng bố dòng Sunni, đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong một diễn biến khác, cảnh sát Iran đã đụng độ với đám đông đang viếng mộ Mahsa Amini tại quê nhà cô ở Saqez. Cái chết của cô khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ chính là tác nhân châm ngòi cho cuộc biểu tình rộng khắp chống lại các nhà cai trị thần quyền của Iran.

 

Royal Dutch Shell công bố lợi nhuận cơ bản đạt 9,5 tỷ đô la trong quý ba, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn quý hai. Chiến tranh Ukraine đã có thời điểm đẩy giá dầu lên 120 USD/thùng. Tập đoàn dầu khí lớn nhất châu Âu cho biết họ sẽ tăng cổ tức lên 15% giữa lúc ngành năng lượng bị kêu gọi tăng đóng thuế.

 

Nghị viện Bắc Ireland được tái triệu tập trong nỗ lực phút chót nhằm thành lập chính phủ. Thỏa thuận chia sẻ quyền lực của lãnh thổ này sụp đổ vào tháng 5, khi Sinn Féin, đảng cánh tả muốn thống nhất với Ireland, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. DUP, đứng thứ hai, muốn có một liên minh thương mại chặt chẽ hơn với Anh. Cuộc bầu cử thứ hai trong năm nay sẽ được tổ chức nếu hai bên không đạt được thỏa hiệp trước nửa đêm.

 

Con số trong ngày: 61%, là tỷ lệ các nước có chất lượng tuân thủ pháp quyền giảm trong năm qua, theo Dự án Công lý Thế giới.

 

 

TIÊU ĐIỂM

 

Meta lại sụt doanh thu, giá cổ phiếu giảm gần một phần tư

Thứ Sáu này là tròn một năm Mark Zuckerberg đổi tên công ty ông từ Facebook thành Meta. Đầu năm nay, công ty lần đầu tiên ghi nhận sụt giảm doanh thu quý so với cùng kỳ năm ngoái và số người dùng Facebook giảm. Các nhà đầu tư từng hy vọng đó chỉ là một vấn đề tạm thời. Nhưng vào thứ Tư, Meta tiếp tục công bố doanh thu quý giảm 4% và dự đoán sẽ còn giảm trong quý tiếp theo. Giá cổ phiếu của công ty ngay lập tức giảm gần một phần tư.

Nhưng đây chỉ là những vấn đề ngắn hạn. Zuckerberg tin rằng tương lai của Meta nằm trong metaverse, một không gian trực tuyến để làm việc, giải trí và xem quảng cáo. Meta đã chi hàng chục tỷ đô la để xây dựng nó. Nhưng tới nay chỉ có không quá 200.000 người được cho là đang dùng các ứng dụng metaverse của Meta. Một ngày nào đó, metaverse sẽ cất cánh. Câu hỏi đặt ra là liệu Meta, vốn đã mất hơn 70% giá trị thị trường trong năm nay, có còn tồn tại đến khi đó hay không.

 

Cựu thủ tướng Pakistan tổ chức tuần hành quy mô lớn

Vào thứ Sáu, Imran Khan sẽ dẫn đầu một cuộc tuần hành phản đối từ thành phố Lahore ở phía đông đến thủ đô Islamabad. Cựu thủ tướng Pakistan yêu cầu tiến hành bầu cử, dự kiến vào cuối năm sau. Ông Khan đã bị lật đổ vào đầu năm nay bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Giờ đây, ông kỳ vọng có thể dùng sức mạnh đường phố để gây áp lực buộc chính phủ phải giải tán quốc hội. Vị chính trị gia có xuất thân là cầu thủ cricket này đã thu hút người ủng hộ bằng một thuyết âm mưu cáo buộc người Mỹ muốn lật đổ ông khỏi chức vụ. Gần đây ông đã ra làm khuôn mặt đại diện trong một loạt các cuộc bầu cử phụ, thắng sáu trên bảy ghế.

 

Cuộc tuần hành của ông Khan làm tăng thêm những khó khăn kinh tế và chính trị khác của Pakistan. Lũ lụt lớn trong mùa gió mùa năm nay đã gây ra thiệt hại ước tính lên tới 40 tỷ đô la. Bên cạnh đó là lạm phát cao và tình trạng thiếu hụt năng lượng, cũng như việc phải được giãn nợ 27 tỷ USD, phần lớn là từ Trung Quốc. Nếu chính phủ đàn áp cuộc tuần hành của ông Khan, nhiều bất ổn chính trị hơn nữa sẽ bùng nổ.

 

Bắc Ireland sẽ tổ chức bầu cử nghị viện mới

Bắc Ireland đã không có chính quyền khu vực kể từ tháng 2. Cả hai đảng lớn nhất trong nghị viện của họ đều có quyền phủ quyết bên còn lại. Sinn Féin, bên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, muốn một Ireland thống nhất. Song những người về nhì, Đảng Liên minh Dân chủ, muốn giữ Bắc Ireland ở lại Liên hiệp Anh. Vào nửa đêm ngày thứ Năm, sáu tháng kể từ cuộc bầu cử, thời hạn cho hai bên đạt thoả thuận chia sẻ quyền lực đã qua đi, từ đó kích hoạt một cuộc bầu cử mới. Nó dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12.

 

Cả hai đảng đều được cho là sẽ củng cố vị thế của mình trong cử tri. Bất kể bên nào thắng, các tranh chấp chính của họ – về Nghị định thư Bắc Ireland vốn tạo ra biên giới trên biển mới với Anh sau Brexit – sẽ vẫn còn đó. Để ngăn Bắc Ireland bị trì trệ trong thời gian chờ đợi bầu cử, Westminster có thể sẽ trao nhiều quyền lực hơn cho hệ thống công chức, những người đã điều hành lãnh thổ này từ khi chính phủ sụp đổ vào năm 2017. Tình hình có thể sẽ không được khắc phục một cách nhanh chóng.

 

Tình hình kinh doanh khá lạc quan của ExxonMobil

Vào thứ Sáu ExxonMobil sẽ công bố kết quả kinh doanh quý ba. Công ty dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ đã nói sẽ không đạt được mức lợi nhuận kỷ lục 17,9 tỷ đô la của quý trước — nhưng không thấp hơn nhiều, dù giá dầu có giảm từ mức cao kỷ lục sau khi Nga xâm lược Ukraine. Dầu thô rẻ hơn, xuất phát từ việc Nga tiếp tục xuất khẩu trong khi nền kinh tế toàn cầu chậm đi, cùng tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu thấp hơn đã làm giảm lợi nhuận của Exxon. Tuy vậy, tỷ suất lợi nhuận nói chung tăng nhờ việc bán khí đốt tự nhiên đắt đỏ, đặc biệt là cho châu Âu.

 

Hiện giá khí đã giảm nhưng giá dầu lại tăng vì OPEC + giảm sản lượng. Exxon vẫn có nhiều nỗi lo, chẳng hạn như cuộc tranh cãi với bộ trưởng năng lượng Mỹ về giới hạn xuất khẩu nhiên liệu. Đầu tháng 10, công ty này đã rời Nga tay trắng sau khi tổng thống Vladimir Putin tịch thu một số tài sản của họ ở Nga. Dù thế, trong tương lai gần lợi nhuận của Exxon vẫn sẽ lạc quan nhờ khan hiếm năng lượng.





No comments: