Monday, October 3, 2022

MỸ, ÚC và NHẬT BẢN KHẲNG ĐỊNH ĐOÀN KẾT ĐỂ NGĂN CHẶN TRUNG QUỐC (Thu Hằng / RFI)

 



Mỹ, Úc và Nhật Bản khẳng định đoàn kết để ngăn chặn Trung Quốc

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 02/10/2022 - 14:33

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20221002-m%E1%BB%B9-%C3%BAc-v%C3%A0-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-kh%E1%BA%B3ng-%C4%91%E1%BB%8Bnh-%C4%91o%C3%A0n-k%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%83-ng%C4%83n-ch%E1%BA%B7n-trung-qu%E1%BB%91c

 

Ngày 01/10/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã tiếp hai đồng nhiệm Úc và Nhật Bản tại Honolulu, sở chỉ huy quân đội Mỹ ở vùng Thái Bình Dương. Ba nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác, năng lực răn đe để đối phó với những tham vọng và ý đồ « dùng vũ lực thay đổi nguyên trạng » trong vùng của Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/c94ccde8-424d-11ed-8402-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP22273796823866.webp

Ảnh tư liệu : Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd J. Austin ( thứ 2 từ trái) trong một sự kiện tại Honolulu, ngày 30/04/2021. AP - Cindy Ellen Russell

 

Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ba nước đồng minh « vô cùng quan ngại về thái độ ngày càng hiếu chiến và những hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, cũng như ở nơi khác trong vùng ». Đồng nhiệm Nhật Bản lên án « Trung Quốc dùng vũ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông ». Còn bộ trưởng Quốc Phòng Úc Richard Marles nhận thấy trật tự thế giới « đang bị thách thức ở trong vùng do Trung Quốc tìm cách định hình thế giới » theo cách của họ.

 

Bên lề cuộc họp 3 bên, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng họp song phương với đồng nhiệm Úc về thỏa thuận AUKUS được ký năm 2021 với Anh quốc để cung cấp tầu ngầm hạt nhân cho Canberra. Ông Lloyd Austin và ông Richard Marles đã thăm tầu ngầm tấn công lớp Virginia USS Mississipi của Hải Quân Mỹ ở căn cứ Pearl Harbor (Trân Châu Cảng) trong bối cảnh vào quý I - 2023, chính quyền Canberra sẽ thông báo mua mẫu tầu ngầm nào sau khi chấm dứt hợp đồng với Pháp.

 

Theo AFP, những ngày gần đây, Mỹ liên tục có các hoạt động ngoại giao ở vùng Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Washington thông báo tăng cường hiện diện ngoại giao và viện trợ thêm 810 triệu đô la cho các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương.

 

Trong tuần, phó tổng thống Kamala Harris thăm Nhật Bản và Hàn Quốc để tái khẳng định Mỹ « không sợ và không do dự » hành động khắp châu Á, kể cả ở eo biển Đài Loan. Khi đến thăm vùng phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên, bà Kamala Harris nhấn mạnh đến cam kết « không lay chuyển » của Washington trong việc bảo vệ Hàn Quốc.





No comments: