Sunday, March 13, 2022

ĐA SỐ DÂN MỸ ỦNG HỘ TRỪNG PHẠT NGA, DÙ XĂNG TĂNG GIÁ (Người Việt)

 



NỘI DUNG :

 

Đa số dân Mỹ ủng hộ trừng phạt Nga, dù xăng tăng giá

Người Việt

.

Nhiều cựu binh Mỹ tình nguyện gia nhập lực lượng quốc tế bảo vệ Ukraine

Người Việt

.

===============================================

.

.

Đa số dân Mỹ ủng hộ trừng phạt Nga, dù xăng tăng giá

Người Việt

March 13, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tham-do-cbs-news-da-so-dan-my-ung-ho-trung-phat-nga-du-xang-tang-gia/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của CBS News được công bố hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Ba, cho thấy đa số người dân Mỹ ủng hộ việc trừng phạt kỹ nghệ dầu khí của Nga, và cũng chấp nhận việc giá xăng sẽ tăng cao vì có các biện pháp này.

 

Sự ủng hộ mạnh mẽ cho biện pháp trừng phạt Nga được coi là do người dân Mỹ tin rằng nếu không ngăn chặn Nga ngay lúc này thì sẽ phải trả giá cao hơn sau này, khi Nga xâm lăng các quốc gia khác.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-GasPrice-031322-1068x712.jpg

Đa số dân Mỹ hiện muốn trừng phạt Nga dù giá xăng tăng cao. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

 

Khi được hỏi là có nên ủng hộ việc trừng phạt kỹ nghệ dầu khí của Nga hay không, có khoảng 77% dân Mỹ đồng ý việc này, với 23% phản đối.

 

Tuy nhiên khi được hỏi là có còn muốn ủng hộ trừng phạt nếu giá xăng dầu nội địa Mỹ tăng cao, số ủng hộ giảm xuống còn 63% và số phản đối tăng lên thành 36%.

 

Đa số người dân Mỹ ủng hộ trừng phạt Nga chỉ vì muốn bảo vệ Ukraine (82%), chứ không coi đây là do lòng yêu nước hay vì họ có khả năng để đối đầu với tăng giá nhiên liệu.

 

Việc dùng biện pháp kinh tế để trừng phạt Nga được nhiều người dân Mỹ ủng hộ hơn là giải pháp quân sự.

 

Có tới 59% người dân Mỹ ủng hộ “vùng cấm bay” trên không phận Ukraine, so với 41% chống. Nhưng khi được cho biết rằng hành động này có thể bị Nga coi như tuyên chiến và đưa tới cuộc đối đầu trực tiếp Mỹ-Nga, chỉ còn 38% ủng hộ “vùng cấm bay” và 62% chống.

Dù vậy, đa số người dân Mỹ nói rằng trong trường hợp một trong những thành viên NATO bị Nga tấn công, họ đồng ý Mỹ phải có biện pháp quân sự để đáp lại (73% thuận so với 23% chống).

 

Có tới khoảng một nửa người dân ở Mỹ cho rằng các biện pháp Tổng Thống Joe Biden đưa ra hiện nay để trừng phạt Nga hiện chưa đủ mạnh và muốn thấy Mỹ có hành động cứng rắn hơn, cung cấp thêm võ khí cho Ukraine.

 

Nhằm đương đầu với giá xăng dầu tăng cao, đa số người dân Mỹ muốn gia tăng mức sản xuất nội địa (63%), chỉ gần 1/2 dân Mỹ đề nghị dùng thêm năng lượng tái tạo (49%) và 1/3 đồng ý mua thêm dầu từ Trung Đông và Nam Mỹ (33%).

 

Cũng theo CBS News, có 84% người đảng Dân Chủ ủng hộ trừng phạt Nga, so với 76% người đảng Cộng Hòa và 76% ở giới độc lập. (V.Giang) [kn]

 

----------------------------------------------------

.

Nhiều cựu binh Mỹ tình nguyện gia nhập lực lượng quốc tế bảo vệ Ukraine

Người Việt

March 13, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/nhieu-cuu-binh-my-tinh-nguyen-gia-nhap-luc-luong-quoc-te-bao-ve-ukraine/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Dù chính quyền Mỹ cảnh báo tình trạng nguy hiểm khi gia nhập Quân Đoàn Quốc Tế Bảo Vệ Ukraine (ILDTU), nhiều cựu quân nhân vẫn bất chấp rủi ro để tham gia cuộc chiến chống Nga xâm lăng tại Ukraine, theo báo Washington Post hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Ba.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-fight-for-uk-1-1068x713.jpeg

Một người đàn ông không cho biết tên, chỉ nói là công dân Mỹ, chuẩn bị lên xe lửa từ Przemysl, Ba Lan, để đến vùng biên giới Ukraine tham gia quân đoàn quốc tế tình nguyện. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

 

Các rủi ro tiềm tàng và lời cảnh báo từ chính phủ Mỹ

 

Từ lúc Nga nổ súng xâm lược Ukraine, chính quyền Biden vẫn luôn khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ không tham chiến.

 

Hiện nay, chính quyền ông Volodymyr Zelenskyy, tổng thống Ukraine, đang chủ động chiêu mộ những người lính phương Tây để gia nhập ILTDU.

 

Thông thường, việc người Mỹ tự nguyện đi lính ở ngoại quốc là hoàn toàn hợp pháp, miễn là họ không làm việc cho các tổ chức bạo lực chống đối chính phủ Mỹ.

 

Nhưng cuộc chiến tranh hiện nay rất phức tạp và bất ổn nên hành động trên có thể gây ra một số hệ quả ngoài mong muốn. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-fight-for-uk-2-1068x713.jpeg

Người đàn ông tên Claudius (trái) cùng bạn (đứng quay lưng, phải) đều từ London, Anh, chuẩn bị vào đất Ukraine từ cửa ngõ biên giới Medyka với Ba Lan. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

 

Một số lính Mỹ đến Ukraine lại muốn gia nhập các tổ chức khác với ít quy định hơn.

 

Theo ông David Malet, chuyên gia nghiên cứu các phong trào lính tình nguyện tham gia chiến trường ngoại quốc tại trường đại học American University, Washington, D.C., những người lính Mỹ này nếu bắt tay với các tổ chức cực hữu tại Ukraine hoặc bị Nga bắt giữ sẽ tạo ra lý do để Tổng Thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tấn công các nước NATO.

 

Trong trường hợp xấu nhất, Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.

 

Phía Bộ Quốc Phòng Nga cũng gọi các lực lượng đến từ các quốc gia khác là “lính đánh thuê,” và nếu những người này bị bắt, họ sẽ bị truy tố như tội phạm.

 

Ông John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cũng khuyên người dân Mỹ nên quyên góp cho các tổ chức viện trợ nhân đạo thay vì trực tiếp chiến đấu tại Ukraine.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-fight-for-uk-3-1068x737.jpeg

Những người tình nguyện tham gia quân đoàn quốc tế đi từ Ba Lan vào lãnh thổ Ukraine qua cửa biên giới Medyka. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

 

Những người lính Mỹ muốn tham chiến tại Ukraine

 

Một viên chức giấu tên của Tòa Đại Sứ Ukraine tại Washington tiết lộ có đến khoảng 4,000 người Mỹ, trong tổng số 20,000 người ngoại quốc, bày tỏ nguyện vọng chiến đấu tại Ukraine.

 

Khi được phỏng vấn, nhiều người lính Mỹ kỳ cựu đưa ra vô số lý do khiến họ muốn ghi danh vào ILTDU.

 

Một số chia sẻ rằng họ muốn hỗ trợ Ukraine sau khi thấy những hình ảnh người dân nước này hứng chịu mưa bom từ lực lượng của Nga, còn một số khác muốn nhân cơ hội này thể hiện khả năng chiến đấu của bản thân.

 

Ngoài ra, ông Mark Turner và ông Zachary Burgart, hai người cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện nhiệm vụ thu thập dụng cụ y tế để đóng góp cho Ukraine, cùng chia sẻ rằng họ cảm thấy gắn bó với người dân quốc gia này.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/TS-fight-for-uk-4-1068x710.jpeg

Một người lính Ukraine cầm một khẩu súng chống tăng đi tuần tại khu vực Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

 

Chương trình chiêu mộ của Ukraine hiện nay đã tạo ra một làn sóng lớn tại Mỹ. 

 

Trong vài ngày qua, lực lượng cảnh sát cho biết nhiều người đã bị bắt do mang theo vũ khí đến trước Tòa Đại Sứ Ukraine tại Washington.

 

Một trong số đó là ông Angel Raymond Luna, 30 tuổi, bị bắt vì tội mang theo hoặc sở hữu vũ khí bất hợp pháp, một tội nhẹ và nhận án tù 45 ngày, sáu tháng quản chế không giám sát kèm theo 30 giờ phục vụ cộng đồng.

 

Ông Luna cho hay ông từng được điều đến Kosovo từ năm 2011 đến 2019, nhưng chưa từng có cơ hội để thực sự bảo vệ nước Mỹ.

 

Ông cũng từ bỏ công việc để chiến đấu tại Ukraine, và khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này sau khi hoàn thành số giờ phục vụ cộng đồng. (MPL) [kn]

 

----------------------------------------

 

Một nhà báo Mỹ bị quân Nga bắn chết tại Ukraine

 

.

‘For Ukraine,’ chương trình đầy ắp tình thương cho Ukraine qua âm nhạc

Thiện Lê/Người Việt

March 13, 2022

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/for-ukraine-chuong-trinh-day-ap-tinh-thuong-cho-ukraine-qua-am-nhac/

GARDEN GROVE, California (NV) – Đài Truyền Hình SBTN hợp tác với tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta Foundation tổ chức buổi ca nhạc gây quỹ giúp đỡ người tị nạn Ukraine, mang chủ đề “For Ukraine,” hôm Chủ Nhật, 3 Tháng 13, nhận được nhiều đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

XEM TIẾP >>>>   

 





No comments: