Monday, March 28, 2022

TƯỚNG BUDANOV : 'PUTIN MUỐN CHIA UKRAINE NHƯ NAM-BẮC TRIỀU TIÊN (BBC News Tiếng Việt)

 



 

Tướng Budanov: 'Putin muốn chia Ukraine như Nam-Bắc Triều Tiên'

BBC News Tiếng Việt

28 tháng 3 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60900165

 

Một tướng của Ukraine nói Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chia đôi nước ông như hai miền Nam-Bắc của Triều Tiên, theo báo iNews ở Anh.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/12C0B/production/_123911867_i-newspaper_page1_15289646.jpg.webp

Trang I ra ở Anh chạy tựa đầu tuần là chuyện Ukraine và tham vọng "chia đôi nước này của Kremlin"

 

Cùng lúc có lời kể từ cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói ông Putin từng "khoe tài" của quân đội Nga rằng họ có thể đánh "chỉ trong hai ngày đưa quân vào Riga, Vilnius, Tallinn, Warsaw và Bucharest".

 

Tuy phát biểu này của ông Putin là từ 2014, và ông Poroshenko đã không còn làm tổng thống Ukraine, câu nói đó được cho là "lời đe dọa kinh hoàng" với hoà bình châu Âu, theo báo Đức Suddeutsche Zeitung.

 

Tổng thống Zelensky sử dụng diễn văn để được hỗ trợ như thế nào?

Ba lý do tỷ phú Nga thích sở hữu siêu du thuyền

Liệu Nga có khả năng thanh toán các khoản nợ?

 

Cuộc chiến xâm lược đã sang tháng thứ hai

 

Các báo châu Âu đầu tuần này tiếp tục chạy tin chiến sự Ukraine "đã vào tháng thứ nhì" trên nhiều trang chính.

 

Trang iNews ở Anh trích lời tướng tình báo Ukraine Kyrylo Budanov nói theo đánh giá của họ, Kremlin "hy vọng chia đôi Ukraine, theo cách như Bắc và Nam Hàn".

 

Tin này cũng được trang Deutsche Welle của chính phủ Đức đăng tải.

 

Ông Budanov nói Nga muốn đưa toàn bộ các vùng đã chiếm được "vào một thể chế liền lạc, tựa như nhà nước và dùng nó để chống lại nước Ukraine độc lập".

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/2EDE/production/_87689911_ukraine_president.jpg.webp

Ông Petro Poroshenko kể lại là TT Nga Putin dọa hồi 2014 về khả năng có thể đưa quân Nga chỉ trong hai ngày tới chiếm một loạt thủ đô các nước láng giềng

 

Những ngày qua có tin quân Nga tập trung giữ và giành thêm đất Ukraine ở phía Đông, xung quanh Donbass và vùng duyên hải vì "không còn sức lực để đánh chiếm Kyiv".

 

Tướng Budanov nói rằng mục tiêu của quân Ukraine là đẩy quân Nga ra, dùng chiến tranh du kích (guerrilla warfare) để ngăn việc chia cắt đất nước.

 

"Mùa của chiến dịch du kích sẽ bắt đầu ngay khi Nga muốn chia cắt Ukraine."

 

Kịch bản Ukraine bị chia đôi đã được giới quan sát nói đến ngay từ khi Nga xâm lược Ukraine 24/02/2022.

 

BBC News Tiếng Việt hôm 08/03, tổng hợp các đánh giá quốc tế trong bài 'Huntington và Brzezinski nói về Nga, Ukraine: Tiên tri hay nhầm lẫn?' đã cho rằng:

 

"Khả năng thứ hai và có phần khả thi hơn là Ukraine có thể chia đôi, dọc theo đường đứt gãy của mình thành hai thực thể riêng biệt, phía đông sẽ hợp nhất với Nga."

 

Tuy thế, đây chỉ là một trong một số kịch bản xảy ra, tùy vào tương quan lực lượng ở chiến trường Ukraine.

 

VIDEO : Chiến sự Ukraine mới nhất: Góc nhìn từ nước Nga  

 

Nhà báo James Landale của BBC News cũng từng mô tả '5 kịch bản: chiến sự ngắn, dài, lan ra châu Âu, bom hạt nhân và Putin bị lật' trong bài BBC News Tiếng Việt đăng 04/03/2022.

 

Nhìn chung, các đánh giá của giới quan sát châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng quân Ukraine cầm chân được quân Nga và thậm chí phản công giành lại một số địa phương nhỏ, nhưng không đủ lực để đẩy quân Nga ra khỏi lãnh thổ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1334E/production/_123907687_finish.jpg.webp

Inna Gordiienko mang cờ tổ quốc Ukraine, tham gia chạy Cardiff Half Marathon ở xứ Wales, đòi hòa bình cho Ukraine

 

Cùng lúc, quân Nga không đạt các mục tiêu ban đầu, và thiệt hại nhiều, gồm cả con số không nhỏ tướng, tá chỉ huy các cấp từ quân đoàn trở xuống, bị tử trận, nhưng vẫn đánh tiếp, nhờ số lượng quân áp đảo vào hỏa lực vượt trội.

 

Quân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu nhiều nhưng vẫn đánh

 

Ukraine và Phương Tây tin rằng 1/3 lực lượng Nga tung vào Ukraine đã không còn khả năng tác chiến, vì chết và bị thương, đào ngũ.

 

Nếu con số quân Nga tử trận đến nay là 10 nghìn thôi, thì đó cũng đã là tỷ lệ chết chưa từng có trong chiến tranh thời hiện đại: trung bình 350 tử sĩ/ngày.

 

Quân đội Hoa Kỳ bị giết hoặc chết vì các lý do liên quan: 8 người/ngày, tại Afghanistan 1,8 người/ngày, theo Sunday Times (27/03)

 

Vấn đề là với quân đội Nga, sinh mạng binh lính "không được coi trọng như chúng ta nghĩ", Bill Roggio, một nhà quan sát từ The Long War Journal nói với báo Sunday Times ở Anh.

 

Số thương vong của Nga có thể tiếp tục tăng nhưng nếu Putin chưa "ngửi thấy mùi thất bại" thì ông ta sẽ vẫn thúc đẩy cuộc chiến tiếp tục.

 

Nato tuy không còn tin vào kế hoạch Nga đánh Ba Lan, Romania và các nước vùng Baltic "chỉ trong hai ngày" như ông Putin khoe, nhưng vẫn đang củng cố sườn phía Đông của liên minh này.

 

Các đơn vị cấp tiểu đoàn tác chiến (batallion battle group- 1000 quân) của Nato được lập ra ở Đông Ba Lan, Slovakia và Romania.

 

Hiện quân đội Hoa Kỳ đóng ở châu Âu đã tăng lên tới 100 nghìn quân.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/CC2E/production/_123707225_ukraine_rebel_held_areas_map_update_22feb2x640-nc.png.webp

Bản đồ Donbass với các vùng do quân Nga chiếm màu vàng cam

 

----------------

Xem thêm:

 

'Ủng hộ Ukraine chống Nga xâm lăng, nhưng đừng lạc quan tếu'

 

Nga đánh Ukraine: Putin có lặp lại sai lầm 'sa lầy' như Mỹ ở Việt Nam?





No comments: