Tuesday, March 29, 2022

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CẤN THỊ THÊU ĐƯỢC GẶP GIA ĐÌNH SAU HAI NĂM BỊ GIAM GIỮ (RFA)

 



Tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu được gặp gia đình sau gần hai năm bị giam giữ

RFA
2022.03.29

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/prisoner-of-conscience-can-thi-theu-allowed-to-meet-relatives-after-nearly-two-years-imprisonment-03292022082848.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/prisoner-of-conscience-can-thi-theu-allowed-to-meet-relatives-after-nearly-two-years-imprisonment-03292022082848.html/@@images/image

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư.   Human Rights Watch

 

Gia đình vừa được thăm gặp tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu sau gần hai năm kể từ ngày bà bị bắt.

 

Dù bị bắt giam cùng với hai con trai từ hồi tháng 6 năm 2020 và đã bị giam giữ ở hai nhà tù khác nhau, tuy nhiên phải mới đây thì nhà hoạt động Cấn Thị Thêu mới được gặp người thân.

 

Nhà hoạt động vì quyền đất đai người Dương Nội này hiện đang thi hành mức án tám năm tù giam tại trại giam số 5 tỉnh Thanh Hoá, sau khi được chuyển tới từ Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình hôm 22 tháng 2.

 

Trong suốt quãng thời gian gần hai năm bị giam giữ, người thân của bà Thêu đã nhiều lần làm đơn yêu cầu được thăm gặp bà trong trại giam, nhưng đều bị từ chối. Và ngay cả việc gọi điện thoại về nhà cũng không được thực hiện.

 

Phải đến khi bị chuyển tới trại giam cách xa nhà thì người thân mới được phép thăm nom.

 

Trả lời phỏng vấn của đài Á châu Tự do, ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu cho biết cuộc gặp diễn ra hôm 24 tháng 3 và chỉ kéo dài một giờ đồng hồ.

 

Ông cũng cho biết thông tin mới nhất về tình trạng của bà Thêu: 

 

“Tình trạng của vợ tôi thì vui vẻ, khoẻ mạnh, và nước da cũng đẹp chứ không bị thiếu nắng, chắc là do được đi ra nắng rồi. Và nói chuyện về tình hình gia đình nhà tôi, làm ăn thế nào, các cháu vẫn khoẻ, còn gia đình thì vẫn kiến cường chống lại cái tà ác của bọn Cộng sản.

Tôi nói với vợ tôi rằng được rất nhiều người trong và ngoài nước quan tâm đến và lên tiếng ủng hộ gia đình nhà tôi. Và tôi cũng nói với vợ tôi là có năm người được giải thưởng của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thì gia đình nhà tôi có ba người.

Vợ tôi rất là vui mừng và cũng có gửi lời cảm ơn tới toàn bộ cộng đồng trong và ngoài nước, các đoàn ngoại giao và các báo đài đã quan tâm và ủng hộ gia đình nhà tôi.”

 

Trong cuộc gặp này thì bà Thêu cũng xác minh thông tin việc bà bị ngược đãi khi còn bị giam giữ ở trại giam Công an tỉnh Hoà Bình, bao gồm việc bị biệt giam, trại giam không cung cấp quạt trong thời tiết nóng nực, và giam giữ quá nhiều người trong một buông giam.

 

Cùng bị chuyển trại giam với bà Cấn Thị Thêu còn có con trai của bà là ông Trịnh Bá Tư, ông này hiện đang bị giam ở trại giam số 6 tại tỉnh Nghệ An và vẫn chưa được gặp gia đình kể từ khi bị bắt.

 

Tuy nhiên, vào hôm 28 tháng 3 thì trại giam đã cho phép ông Tư gọi điện thoại về nhà với thời lượng 10 phút, sau 21 tháng không được liên lạc với gia đình.

 

Trao đổi với đài RFA, ông Trịnh Bá Khiêm cho biết tình hình của con trai mình:

 

Tư gọi về nói là tình hình ở trong này anh em đối xử với nhau rất là tốt, tôi cũng biết là chỗ giam giữ đó chủ yếu giam tù chính trị, nên thường họ đối xử với nhau rất là tốt. Sức khoẻ thì khoẻ mạnh. Tư có dặn là không phải đi thăm vì bây giờ họ vẫn chưa cho gặp.”

 

Bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư bị cơ quan công tố khép chung một vụ án, hai người bị buộc tôi “phát tán tài liệu chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

 

Trong phiên toà sơ thẩm diễn ra hồi tháng 5 năm 2021, bà Thêu và ông Tư mỗi người bị tuyên tám năm tù giam, và mức án này được giữ nguyên trong phiên toà phúc thẩm diễn ra sau đó.

 

Gia đình này còn một thành viên nữa cũng đang bị giam giữ là con trai lớn Trịnh Bá Phương. Anh này bị cáo buộc với cùng tội danh, và đã bị kết án 10 năm tù giam trong phiên toà sơ thẩm hôm 15 tháng 12 năm 2021.

 

Các tổ chức nhân quyền quốc tế gồm Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền đều cho rằng các thành viên của gia đình này là những nhà hoạt động nhân quyền, và cáo buộc nhà nước Việt Nam bỏ tù những người này vì động cơ chính trị.

 

--------------------

Tin, bài liên quan

 

·         TNLT Cấn Thị Thêu và con trai bị chuyển đi các trại giam xa nhau hàng trăm km

 

·         Mạng lưới Nhân quyền VN trao giải cho những nhà hoạt động trong nước

 

·         Báo An ninh Thủ Đô bác bỏ tin về những nhà hoạt động sắp bị xét xử

 

·         Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư bị tra tấn và dụ cung trong quá trình điều tra

 

·         Các luật sư của nhà hoạt động Cấn Thị Thêu đề nghị hoãn phiên tòa phúc thẩm do dịch bệnh





No comments: