Sunday, March 27, 2022

TIN CẬP NHẬT TẠI UKRAINE 28/03  (Van Pham)

 



TIN CẬP NHẬT TẠI UKRAINE 28/03   

Van Pham

27/3/2022  21:14   

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10227820858934017

 

- Ukraine bắt giữ nghi can gián điệp tại địa điểm vụ tấn công tên lửa Lviv

- Các quan chức phương Tây cho biết Nga có thể đã mất 1/5 sức mạnh chiến đấu từ nhân mạng cho đến các chiến cụ

- Putin ‘muốn chia đôi đất nước’ khi Zelensky chuẩn bị thảo luận về tình trạng trung lập

 

                                                    ***

 

Ukraine bắt giữ nghi can gián điệp tại địa điểm vụ tấn công tên lửa Lviv

Liam James

 

Các quan chức Ukraine đã bắt giữ một người đàn ông vì tình nghi làm gián điệp tại địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Lviv.

https://au.news.yahoo.com/ukraine-detains-suspected-spy-lviv-182918427.html

 

Cảnh sát ở thành phố phía tây Ukraine cho biết họ phát hiện người đàn ông đã quay cảnh một tên lửa bay về phía mục tiêu và tấn công nó.

 

Họ cho biết anh ta cũng có ảnh trên điện thoại di động của mình về các trạm kiểm soát quân sự trong khu vực đã được gửi đến hai số ĐT ở Nga.

 

Thống đốc của Lviv cho biết 5 người đã bị thương trong một số vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố hôm thứ Bảy.

 

Một cuộc đình công đã tấn công một kho nhiên liệu ở ngoại ô Lviv và gây ra một đám cháy lớn mà thị trưởng thành phố, Andriy Sadvoyi, cho biết các lực lượng ứng cứu khẩn cấp phải mất 14 giờ mới dập tắt được.

 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn tên lửa hành trình chính xác cao vào các địa điểm quân sự trong thành phố, bao gồm một kho nhiên liệu và một nhà máy đang được sử dụng để sửa chữa hệ thống phòng không, trạm radar và thiết bị ngắm bắn cho xe tăng.

 

Bộ đã chiếu video về các cuộc tấn công tên lửa ở Lviv.

 

Ukraine cho biết họ đã ngăn chặn hàng chục hoạt động do thám của Nga trong cuộc xâm lược cho đến nay. Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết họ đã bắt giữ hơn 350 đặc vụ liên quan đến các nhiệm vụ phá hoại và tái thám thính Nga.

 

SSU cho biết họ gần đây đã đánh chặn một nhóm đặc vụ vũ trang ở Kyiv, những người đóng giả là một đơn vị quân đội Ukraine.

 

Các lực lượng đặc nhiệm đã tham gia vào một loạt các hoạt động bí mật, SSU cho biết, bao gồm thu thập thông tin tình báo về các chuyển động của quân đội Ukraine để thông báo cho các cuộc tấn công của Nga.

 

- Lính cứu hỏa chiến đấu với hậu quả của cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Lviv (Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine / AFP / Getty)

 

 

                                                     ***

 

Các quan chức phương Tây cho biết Nga có thể đã mất 1/5 sức mạnh chiến đấu từ nhân mạng cho đến các chiến cụ

Robert Fox

 

Các lực lượng Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine theo các quan chức phương Tây - và quân đội của họ có thể đã tổn thất 1/5 chiến cụ kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2.

 

Tổn thất nhân mạng nặng nề đã được ghi nhận trong các đơn vị bộ binh dù được trang bị nhẹ hơn và súng trường cơ giới. “Họ chỉ có những phương tiện được bảo vệ nhẹ”, một quan chức cho biết vào chiều thứ Sáu, “sơ cứu và cơ sở y tế rất kém.” Anh ấy nói rằng họ không mong đợi những thành phố xung quanh có giao tranh nặng nề như Kyiv.

 

Một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông châu Âu cho rằng người Nga có thể đã chịu tới 40.000 thương vong, bao gồm cả quân nhân thiệt mạng, bị thương và mất tích trong chiến dịch.

 

"Điều này là không thể xác minh," quan chức cho biết. Nhưng ông xác nhận rằng khoảng 20 trong số 120 Tiểu đoàn Chiến thuật - BTG - của cuộc xâm lược ban đầu đã ngừng hoạt động. "Trên thực tế, chúng tôi đang xem xét sự mất mát của 1/5 sức mạnh chiến đấu của họ."

 

Chúng đã được tập kết về hậu phương để bổ sung quân số và thay thế vũ khí. Trong một trường hợp, ba đơn vị đã được sát nhập thành một. Các đơn vị bổ sung đang được tăng cường, bao gồm lực lượng từ Georgia, các cánh quận phía đông ở Siberia và Nhóm lính đánh thuê Wagner từ Trung Đông.

 

Quan chức này cho biết: “Họ sẽ từ doanh trại đến chiến trường, chưa qua đào tạo và trang bị nghèo nàn.

 

Ông nói rằng bảy tướng lĩnh tiền tuyến của Nga đã bị giết - gần đây nhất là Trung tướng chỉ huy Quân đoàn vũ trang liên hợp 49 của ông. Một chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Medvechek, được cho là đã bị quân của chính mình chỉ huy giết chết, vì tức giận trước sự mất mát to lớn các đồng đội của họ.

 

Hôm thứ Sáu, Cơ quan Interfax ở Moscow báo cáo rằng “giai đoạn đầu tiên của các hoạt động của Nga đã kết thúc. Giai đoạn hai sẽ tập trung vào khu vực Donbas ”.

 

Điều này có nghĩa là chế độ Nga biết rằng mục tiêu chính là chiếm Kyiv và giải phóng phần lớn Ukraine đã thất bại. Các cuộc phản công vòng quanh thủ đô đang ghi những thành công về mặt chiến thuật.

 

- Hình ảnh này cho thấy các xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở Bucha (AFP qua Getty Images)

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227820927415729&set=pcb.10227820858934017

 

                                                            ***

Putin ‘muốn chia đôi đất nước’ khi Zelensky chuẩn bị thảo luận về tình trạng trung lập

 

Putin đang cố gắng 'tạo ra một Triều Tiên và Bắc Triều Tiên ở Ukraine' - quan chức Kyiv nói

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, chế độ của Vladimir Putin đang cố gắng “tạo ra một miền Bắc và Nam Hàn Quốc ở Ukraine” sau khi thất bại trong việc chiếm đóng toàn bộ đất nước.

 

Kyrylo Budanov cho biết Nga đang chuẩn bị đánh chiếm phần phía đông của Ukraine sau khi các quan chức Moscow ám chỉ rằng họ sẽ tập trung vào việc "giải phóng" khu vực Donbas, nơi những người ly khai đã chống lại chính phủ Kyiv trong 8 năm qua.

 

Volodymyr Zelensky kêu gọi thỏa hiệp với Donbas khi các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp được thiết lập để nối lại vào thứ Hai tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã chuẩn bị thảo luận về việc áp dụng quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga nhưng nó sẽ phải được các bên thứ ba đảm bảo và đưa ra trưng cầu dân ý.

 

“Các đảm bảo an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của nhà nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng cho 1 hiệp ước như thế. Đây là điểm quan trọng nhất, ”ông Zelensky nói với các nhà báo Nga trong một cuộc gọi video.

 

- Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa khổng lồ tại cơ sở dầu khí Lviv sau cuộc tấn công tên lửa của Nga.

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227820858213999&set=pcb.10227820858934017




No comments: