Thursday, March 31, 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 31/3/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



 

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 31/3/2022    

VOA Tiếng Việt

https://www.voatiengviet.com/a/nga-ukraine-xung-dot/6456674.html

 

Quan chức quân sự Ukraine : Nga đổi chiến thuật sang tấn công từ xa quanh    

 

Kyiv

Các lực lượng Nga xung quanh Kyiv đã mất khả năng tấn công và đang thay đổi chiến thuật để thiên về các cuộc tấn công tầm xa, thay vì giao tranh trực tiếp, phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng trên bộ của Ukraine cho biết hôm thứ Năm 31/3.

 

Trong một bài phát biểu được ghi hình và đăng lên mạng nói về việc phòng thủ của thủ đô Kyiv, Phó Tổng tham mưu trưởng Oleksandr Gruzevich đưa ra nhận định: "Kẻ địch gần như đã cạn kiệt tiềm lực tấn công, nhưng những lực lượng còn lại xung quanh Kyiv không hề nhỏ đâu".

 

Trong một diễn biến khác, các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị đánh trả các cuộc tấn công mới của Nga ở miền đông đất nước vì Moscow dồn quân ở đó sau khi hứng chịu thất bại ở gần thủ đô Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 30/3.

 

Ông Zelenskyy nói thêm rằng Ukraine chứng kiến việc Nga “tăng cường lực lượng cho các cuộc tấn công mới vào Donbass” và “chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó”.

(Reuters)

 

----------------

16:1231.3.2022

Ukraine chiếm lại con đường quan trọng ở Kharkiv

Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi một đường cao tốc bên ngoài thành phố lớn thứ hai đất nước là Kharkiv, và đang dọn dẹp đống đổ nát những chiếc xe bị đốt cháy.

Diễn biến này xảy ra sau khi Moscow cho biết họ sẽ tập trung nỗ lực quân sự để chiếm giữ khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, vốn nằm giáp với phía nam Kharkiv.

 

Các nhà báo AFP cách Kharkiv khoảng 4 km về phía đông đã nhìn thấy những chiếc xe dân sự bị bỏ rơi với những lỗ đạn trên thân nằm vương vãi trên nhiều làn đường của đường cao tốc và xác chết của những binh lính Nga trên một bờ kè cạnh con đường.

 

“Con đường đã hứng chịu hỏa lực của quân Nga khiến thường dân thiệt mạng. Chúng tôi đã đẩy họ lùi xa hơn khoảng 10 km về phía bắc,” một tư lệnh thuộc lữ đoàn 92 của quân đội Ukraine nói với AFP tại hiện trường.

 

“Con đường hiện đã mở, nó đã được giải phóng,” ông nói, thêm rằng khu vực này hiện đang được gỡ mìn và các dịch vụ công trong thành phố đã bắt đầu nối lại hoạt động.

 

Con đường trở nên yên tĩnh vào sáng 30/3 và máy móc đang làm việc để dọn dẹp xe cộ bị bỏ hoang và bị phá hỏng.

 

Con đường nối Kharkiv với thị trấn nhỏ Chuguiv - với dân số trước chiến tranh khoảng 30.000 người – nẳm cách 50km về phía đông nam.

 

“Xác lính Nga nằm rải rác khắp nơi. Giao tranh thực sự quyết liệt, đôi khi chúng tôi chỉ cách nhau 10 mét,” một sĩ quan tình báo Ukraine tại hiện trường nói với AFP.

 

“Những người lính Nga là những thanh niên kiệt sức, đói khát. Họ đã cướp bóc nhà cửa khắp khu vực. Có khoảng 120 lính Nga ở đây và chúng tôi đã bắt giữ khoảng 40 tù nhân,” ông nói thêm.

 

Thi thể của 5 lính Nga nằm gần đó trên một ngọn đồi. Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân được tìm thấy cho thấy họ ở trong độ tuổi 19-23.

(AFP)

 

----------------------

15:4431.3.2022

XEM THÊM:

Chính quyền Biden xem xét tung ra số lượng dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay

 

Chính quyền Biden đang xem xét tung ra tới 180 triệu thùng dầu trong vài tháng từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), bốn nguồn tin của Mỹ cho biết hôm 30/3, vào lúc Nhà Trắng tìm cách giảm giá nhiên liệu

 

------------------

14:5131.3.2022

Zelenskyy kêu gọi Úc trừng phạt Nga nặng tay hơn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Quốc hội Úc hôm 31/3 rằng các biện pháp trừng phạt mới và mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga là cần thiết để tăng áp lực lên Moscow về cuộc xâm lược đất nước ông.

Úc đã cung cấp thiết bị quốc phòng và vật tư nhân đạo cho Ukraine, cũng như áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhôm và quặng nhôm, bao gồm cả bauxite, sang Nga.

(Reuters)

 

-------------------------

 14:42 31.3.2022

https://gdb.voanews.com/02660000-0aff-0242-8571-08da10fbdd9d_w650_r1_s.jpg

Khung cảnh đổ nát trước một khu chúng cư ở Mariupol hôm 27/3

 

----------------------------

14:2831.3.2022

Đoàn xe buýt cứu trợ của Ukraine đang trên đường đến Mariupol

Một đoàn xe buýt Ukraine đã lên đường đến thành phố cảng Mariupol ở miền nam hôm 31/3 để cố gắng chuyển hàng viện trợ nhân đạo và đưa dân thường bị mắc kẹt ra ngoài, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết.

 

Bà cho biết 45 xe buýt đang trên đường đến Mariupol sau khi Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế xác nhận Nga đã đồng ý mở một hành lang an toàn.

 

Thị trưởng thành phố trong tuần này nói rằng có tới 170.000 cư dân bị mắc kẹt ở Mariupol mà không có điện và nguồn cung cấp cạn kiệt.

 

"Có 45 xe buýt đang trên đường đến Mariupol,” bà Vereshchuk nói trong một thông báo.

(Reuters)

 

--------------------

14:2031.3.2022

Moscow bị cáo buộc ‘cưỡng ép sơ tán người dân Mariupol đến Nga’

Thành phố Mariupol đang bị quân Nga bao vây hôm 30/3 đã lên án việc cưỡng ép một bệnh viện phụ sản sơ tán đến Nga.

 

“Hơn 70 người, phụ nữ và nhân viên y tế thuộc bệnh viện phụ sản số 2 thuộc quận tả ngạn đã bị quân chiếm đóng dùng vũ lực đưa đi,” văn phòng thị trưởng Mariupol cho biết trên Telegram.

 

Hơn 20.000 cư dân Mariupol đã bị ép buộc đi đến Nga, nơi giấy tờ tùy thân của họ bị tịch thu rồi sau đó được đưa đến các thành phố xa xôi của Nga, văn phòng thị trưởng cho biết.

Thông tin này không thể được xác minh độc lập vì Mariupol đã bị bao vây và bắn phá dữ dội kể từ cuối tháng 2 và thông tin liên lạc phần lớn bị cắt đứt.

 

Ước tính khoảng 160.000 thường dân vẫn còn mắc kẹt trong thành phố khi mà giao tranh và bắn phá dữ dội đã biến thành phố thành địa ngục.

 

Những người dân trốn được ra ngoài nói với AFP rằng họ đã sống trong nhiều tuần trong các hầm trú bom dưới tầng hầm mà không có điện, thiếu thức ăn và nước uống.

(AFP)

 

--------------------

13:5031.3.2022

Điện Kremlin ra dấu muốn các sản phẩm xuất khẩu chính của Nga được giao dịch bằng rúp

Trong tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho phản ứng thậm chí còn cứng rắn hơn trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhà lập pháp hàng đầu của nước này hôm 30/3 đã gợi ý rằng gần như toàn bộ năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp.

 

Khi được hỏi về phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vyacheslav Volodin, phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: “Đây là ý tưởng chắc chắn cần được nghiên cứu.”

 

“Ý tưởng cũng có thể được triển khai ra,” ông Peskov nói về đề xuất này.

 

Ông Peskov nói rằng vai trò của đồng đô la Mỹ như đồng tiền dự trữ toàn cầu đã bị ảnh hưởng, và rằng động thái định giá các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga bằng đồng rúp sẽ là ‘vì lợi ích của chúng tôi và lợi ích của các đối tác của chúng tôi’.

 

“Nếu quý vị muốn có khí đốt, hãy tìm đồng rúp,” ông Volodin nói trên Telegram. “Hơn nữa, sẽ là việc làm đúng - ở những chỗ có lợi cho đất nước - khi mở rộng danh sách các sản phẩm xuất khẩu định giá bằng đồng rúp bao gồm: phân bón, ngũ cốc, dầu ăn, dầu, than, kim loại, gỗ…”

(Reuters)

 

                                                      TẢI THÊM  





No comments: