Sunday, November 23, 2008

VIỆT NAM HỨA VỚI NHẬT về VỤ PCI

VN hứa với Nhật về vụ PCI
23 Tháng 11 2008 - Cập nhật 04h13 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081123_vietjapan_pci.shtml
Tiếp xúc với thủ tướng Nhật Bản Taro Aso bên lề Hội nghị thượng đỉnh Apec, chủ tịch Nguyễn Minh Triết hứa Việt Nam sẽ "xử lý nghiêm khắc" vụ PCI.

Hai lãnh đạo đang có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Apec
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/11/20081123035413triet_aso.jpg

Ông chủ tịch Việt Nam đã gặp Tổng thống Peru Alan Garcia Perez và Thủ tướng Nhật Taro Aso hôm 21/11, ngay sau khi tới Lima, Peru, để dự hội nghị.
Ông Triết được Thông tấn xã Việt Nam trích lời cảm ơn chính phủ Nhật về các khoản viện trợ phát triển (ODA).
Cho tới nay, Tokyo là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, đa phần trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.
Việt Nam đang muốn Nhật tiếp tục giúp vốn cho các dự án Đường sắt Bắc-Nam, Đường bộ cao tốc Bắc-Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Tuy nhiên dư luận Nhật trong thời gian gần đây quan ngai đặc biệt về việc sử dụng vốn ODA tại các công trình ở Việt Nam, nhất là sau khi báo chí Nhật phanh phui vụ Công ty Tư vấn châu Á - Thái Bình Dương (PCI), trong đó hàng triệu đôla đã bị cáo buộc sử dụng làm tiền hối lộ.
PCI đã thắng thầu tư vấn cho ba dự án hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh, tổng trị giá nhiều chục triệu đôla.

Chống tham nhũng
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết được trích lời khẳng định quan điểm của phía Việt Nam là kiên quyết chống tham nhũng.
Ông nói chính phủ VN sẽ "làm rõ các nghi vấn liên quan đến PCI với một số quan chức Việt Nam và có biện pháp xử lý nghiêm khắc".
Hiện quan chức VN bị cáo buộc nhận hối lộ của PCI, ông Huỳnh Ngọc Sỹ, đã bị đình chỉ công tác để tiếp tục điều tra.
Ba dự án tại TP HCM mà PCI thầu tư vấn đều liên quan tới phát triển cơ sở hạ tầng.
Đó là Dự án tư vấn thiết kế chi tiết Đại lộ Đông Tây và giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng sáu khu tái định cư trị giá 196 tỷ đồng; Dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM - giai đoạn 1 trị giá 216,5 tỷ đồng và Dự án Tư vấn giám sát xây dựng Đại lộ Đông Tây trị giá 295 tỷ đồng.
Được biết các dự án đều đang chậm tiến độ và gặp nhiều sự cố kỹ thuật.
Năm nay là năm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Bản thân ông Triết đã thăm chính thức Tokyo vào tháng 11/2007.
Theo dự kiến, hai bên sẽ ký Hiệp định đối tác kinh tế vào tháng tới nhân Hội nghị cấp cao ASEAN tại Chiang Mai, Thái Lan, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ đối tác song phương.

CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ông Huỳnh Ngọc Sỹ gặp nạn?
22 Tháng 11, 2008 Việt Nam
Có người thay ông Huỳnh Ngọc Sỹ
21 Tháng 11, 2008 Việt Nam
Đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ
19 Tháng 11, 2008 Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam nói về vụ PCI
13 Tháng 11, 2008 Việt Nam
Cựu lãnh đạo PCI nhận tội
12 Tháng 11, 2008 Việt Nam

No comments: