Thursday, November 27, 2008

BĂNG ĐẢNG NGƯỜI VIỆT BUÔN NGƯỜI

Phá băng buôn người Việt ở Berlin
26 Tháng 11 2008 - Cập nhật 15h00 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081126_berlin_viets_smuggling.shtml
Cảnh sát Đức cho hay họ vừa phá vỡ một băng đảng buôn người tại Berlin và bắt 23 người Việt Nam.
Phát ngôn viên của cảnh sát thủ đô Đức cho hay đây là kết quả của một loạt cuộc vây bắt vào các khu chung cư trong thành phố.
Ông Jens Schobranksi nói trong số những người bị bắt hôm thứ Tư 26/11 có 14 người bị nghi là tổ chức và chỉ đạo đường dây buôn người.
Cảnh sát Đức cũng tin rằng nhóm này đã chuyển vào châu Âu 130 người cả nam và nữ một cách bất hợp pháp.
Nhưng Đức chỉ là nước trung chuyển vì điểm đến của họ là Pháp và Anh.
Ông Schobranksi cũng nói hiện còn phải xác định danh tính của 12 trong số những nghi phạm bị giữ.
Cảnh sát đã vây và bắt những người Việt này trong cả thẩy 28 căn hộ ở Berlin.

Vấn đề người Việt nhập lậu vào các nước Liên hiệp châu Âu (EU) đã được báo chí tại chỗ đề cập đến từ nhiều năm qua.
Đa số vào các nước như Anh, Pháp qua ngả Đông Âu qua những tuyến đưa người trái phép.
Tại Anh, người Việt tham gia vào các nhóm trồng cần sa và chuyển tiền lậu, gây khó khăn cho nhà chức trách địa phương.
Gần đây nhất, chính quyền CH Czech, một nước phía Đông của EU tạm ngưng cấp visa cho công dân Việt Nam vì lo ngại ‘tội phạm người Việt’ ở nước họ tăng cao.

No comments: