Tuesday, March 23, 2010

30.000 ĐIỂM KINH DOANH "NHẠY CẢM" Ở SÀI GÒN

30.000 điểm kinh doanh “nhạy cảm” ở TP.HCM.

Thứ Ba, 23/03/2010, 12:25 (GMT+7)

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/369821/30000-diem-kinh-doanh-nhay-cam-o-TPHCM.html

* Nhiều khách sạn hạng sao là điểm tập kết “gái mại dâm cao cấp”

TTO - Tại TP.HCM nhiều khách sạn hạng sao (4-5 sao) tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí khép kín đang là nơi tập kết “gái mại dâm cao cấp” phục vụ cho nhu cầu của người nước ngoài và người Việt Nam giàu có.

Trong đó một số gái mại dâm là ca sĩ, người mẫu bán dâm với giá hàng trăm đến cả ngàn USD.

Ngày 23-3, ông Nguyễn Ngọc Thạch - chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM - đưa ra báo động như vậy tại hội thảo tìm kiếm giải pháp phối hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm, buôn bán người trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Thạch, tại TP.HCM có trên 30.000 cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” có đăng ký hoặc kinh doanh trái phép. Năm 2009, lực lượng chức năng đã xử lý trên 20.600 lượt cơ sở vi phạm, bắt giữ gần 1.900 đối tượng.

Cũng theo ông Thạch thời gian qua đã phát hiện xử lý 43 vụ tổ chức môi giới cho người xem mắt, chọn cô dâu trái pháp luật nhưng mức phạt chỉ từ 1-3 triệu đồng, không đủ sức răn đe.

Mới đây có trường hợp đối tượng tổ chức “chọn vợ” cho người nước ngoài trên xe buýt.

Theo bà Lê Thị Hà - phó cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - năm 2009 cả nước tiếp nhận 465 nạn nhận bị buôn bán ra nước ngoài trở về. Những nạn nhân này bị dụ dỗ, lừa gạt ra nước ngoài để bán vào các ổ mại dâm.

TRUNG CƯỜNG

.

.

.

No comments: