Tổng
thống Ukraina quyết định tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu Nga
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 15/10/2026 - 12:01 - Sửa đổi ngày: 15/10/2026 - 14:42
Tổng
thống Ukraina Volodymyr Zelensky quyết định tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu
Nga sau ít ngày tạm ngưng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi tổng
thống Mỹ Donald Trump hôm 11/10/2026 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận
về "hưu chiến năng lượng" (energy ceasefire) giữa Kiev và
Matxcơva, thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
Một
tòa chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ban đêm tại
Kiev, Ukraina, ngày 14/10/2026. © AP - Efrem Lukatsk
Trong
bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Financial Times, được đăng tải hôm nay,
15/10/2026, lãnh đạo Ukraina cho biết : "Lệnh cấm đã được dỡ bỏ.
Không còn lệnh cấm nữa!". Hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga Pavel
Malkov thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone
Ukraina tấn công, gây hỏa hoạn.
Trả
lời phỏng vấn FT, tổng thống Ukraina nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng
tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, lực lượng Ukraina đã không được phía Mỹ cảnh
báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong những ngày gần
đây.
Theo
tờ nhật báo Pháp Le Monde, hôm nay tổng thống Zelensky còn kêu gọi Hoa Kỳ
"không đứng về phía kẻ xâm lược".
Quan
hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc
của tổng thống Zelensky hôm qua. Thông tín viên Emeline Vin tường trình từ
Luân Đôn :
« Một
đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh, cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa
Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định : "Chúng tôi
luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi". Lời cam kết này được
đưa ra trong bối cảnh Ukraina vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới
cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ
phía tổng thống Donald Trump, vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại
Ukraina.
Bất
chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh, đã không có lời lên án gay gắt nào
được đưa ra. Thay vào đó, thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trò trung gian
giữa hai nhà lãnh đạo, với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ - Ukraina. Về phần
mình, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào
quan hệ đối tác với Washington, dù bản thân cảm thấy như "bị phản bội".
Hôm
qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn
chuyên dùng để chống drone, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền
tệ Quốc tế IMF để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa
lỏng (LNG) từ Nga. Luân Đôn cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới
nhắm vào Matxcơva. Tổng thống Ukraina cũng đã gặp quốc vương Charles III,
một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao. »
Musk
: Quân đội và tổng thống Mỹ quyết định việc hạn chế các dịch vụ vệ tinh
Cũng
trong bài trả lời phỏng vấn Financial Times, ông Zelensly nhấn mạnh là các quan
chức quân sự Ukraina đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công vào
cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho
Kiev. Các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk đã chậm lại,
gây gián đoạn các hoạt động của quân đội Ukraina.
Phản
bác các chỉ trích từ Kiev, hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch
vụ vệ tinh Starshield vào mục đích quân sự, được quân đội Ukraina sử dụng, nhấn
mạnh "các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính
phủ Hoa Kỳ", và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ, mà
người có thẩm quyền cao nhất là tổng thống Trump.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Cơ
sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraina không được cảnh báo sớm
CHIẾN
TRANH UKRAINA
Thỏa
thuận diesel Trump-Putin : Nhát dao đâm sau lưng Ukraina và đồng minh
ĐIỂM
BÁO
Mỹ
: Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn,
ĐIỂM
BÁO
No comments:
Post a Comment