Mậu
dịch Canada–Mỹ miễn thuế nhập cảng sẽ không trở lại
Tonda MacCharles / The
Star
https://dcvonline.net/2026/10/23/mau-dich-canada-my-mien-thue-nhap-cang-se-khong-tro-lai/
Janice
Charette nói mục tiêu hiện nay là đạt được mức thuế nhập cảng thấp nhất, áp dụng
cho càng nhiều hàng xuât cảng càng tốt.
https://d2nmdx6vc5ljsd.archive.is/idj5Z/fbdff45a9ab320eb8e66341858181713cfaea993.webp
Trưởng
đoàn thương thuyết mậu dịch Janice Charette lắng nghe Thủ tướng Mark Carney
(không có mặt trong hình) phát biểu về biện pháp đối phó của Canada trước những
mức thuế nhập cảng mới của Mỹ, trong cuộc họp báo tại Quốc Hội ở Ottawa, ngày
thứ Bảy, 22 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Patrick Doyle / The Canadian Press
OTTAWA
—
Janice Charette, trưởng đoàn thương thuyết mậu dịch của Thủ tướng Mark Carney,
nói rằng quan hệ mậu dịch giữa Canada và Mỹ sẽ không bao giờ trở lại như trước.
Thuế nhập cảng của Mỹ sẽ tiếp tục là thực tế trong tương lai, ngay cả khi hai
nước gia hạn hiệp ước mậu dịch Bắc Mỹ.
Bà
nói mục tiêu hiện nay là đạt được mức thuế nhập cảng thấp nhất, áp dụng cho
càng nhiều hàng xuât cảng càng tốt.
Phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu Toronto, Charette cho biết Thủ tướng Carney và
Tổng thống Donald Trump, cùng những vị bộ trưởng của hai nước, vẫn tiếp tục
trao đổi ý kiến không chính thức. Tuy nhiên, từ khi Canada rút khỏi cuộc thương
thuyết hồi tháng 8, hai bên chưa mở lại đàm phán mậu dịch. Carney cho rằng vào
phút chót, phía Mỹ đưa ra những đòi hỏi quá đáng, xâm phạm chủ quyền văn hóa,
kinh tế và mậu dịch của Canada.
Cũng như Carney, Charette nói phái đoàn Canada sẵn sàng trở lại bàn đàm phán
song phương. Canada đồng thời hướng tới những cuộc thương thuyết ba bên vào một
thời điểm chưa xác định, nhằm duyệt xét và gia hạn Hiệp định Canada–Mỹ–Mexico.
Mỹ đã cho biết họ sẵn sàng để hiệp định này hết hiệu lực trong thập niên hiện
nay, nhưng chưa rõ việc đó sẽ xảy ra hay không, và nếu có thì vào lúc nào.
AP
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dADrhThZlUs
Hôm
thứ Ba, Canada đáp trả Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách đánh thuế nhập cảng
khoảng 20 tỷ Mỹ kim hàng hóa Mỹ, nhằm trả đũa đợt thuế mới nhất mà Washington
áp đặt lên Canada.
Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên sân khấu do Brian Tobin, cựu Thủ tưởng tỉnh
bang Newfoundland và Phó Chủ tịch BMO Financial Group, điều khiển, Charette
nói:
“Chúng
ta sẽ không thể trở lại thời kỳ mà chúng ta mong muốn, khi mậu dịch gần như
hoàn toàn không có thuế nhập cảng. Chỉ cần nhìn vào số thu nhập từ thuế nhập cảng
chảy vào ngân khố Hoa Kỳ là đủ hiểu. Hiện nay, đây là một nguồn tài chánh rất
đáng kể để chính phủ Mỹ trang trải những chương trình và dịch vụ công cộng.”
Một
ngày trước đó, kinh tế gia Trevor Tombe thuộc Đại học Calgary nói với Ủy ban Đối
ngoại Hạ viện rằng nên nhìn nhận thuế nhập cảng của Mỹ như một chính sách toàn
cầu, chứ không đơn thuần là cuộc tranh chấp song phương nhắm vào Canada. Ông
lưu ý rằng có 93 quốc gia đang phải chịu mức thuế nhập cảng trung bình cao hơn
Canada.
Tombe
nói:
“Đầu
năm nay, chẳng hạn, hàng nhập cảng từ China phải chịu mức thuế trung bình gần
30%; hàng từ Germany và Japan lần lượt chịu mức khoảng 12 đến 15%; trong khi mức
áp dụng cho Canada hiện nay vào khoảng 8%.
Như vậy, đây có thể không hẳn là một cuộc chiến mậu dịch với Canada, mà là sự
thay đổi căn bản trong cách Mỹ điều hành nền kinh tế của họ.”
Tombe
nhận định rằng nếu Ottawa nhìn nhận vấn đề theo hướng đó ngay từ đầu, chính phủ
Canada có thể đã cân nhắc lại quyết định trả đũa. Ông nói thêm rằng những mức
thuế trả đũa của Canada chỉ gây ảnh hưởng “khá hạn chế” đối với Mỹ.
Những biện pháp trả đũa lớn nhất của Canada trong năm ngoái chỉ gây thiệt hại
tương đương khoảng 0,1% tổng sản lượng nội địa (GDP) tại một số tiểu bang Mỹ chịu
ảnh hưởng lớn nhất. Theo ông, mức thiệt hại ấy không đủ để tạo ra bất cứ chuyển
biến kinh tế đáng kể nào khiến giới quyết định chính sách ở phía nam biên giới
phải thay đổi đường lối.
Ngược lại, Tombe cho biết những biện pháp trả đũa khiến lợi tức khả dụng của
người Canada có lợi tức thấp giảm khoảng 0,5% Chúng cũng làm giá sinh hoạt nói
chung tăng khoảng một 0,25%, chỉ tính đối với người tiêu thụ, chưa kể giới kinh
doanh. Tổng chi phí phát sinh lên đến khoảng 100 triệu Mỹ kim mỗi tuần. Ông
nói, rồi kết luận:
“Những chi phí ấy có thể đáng phải chịu nếu người ta lập luận rằng những mức
thuế này đạt được những mục tiêu phi kinh tế nào đó. Nhưng tôi không biết những
mục tiêu ấy là gì.
Theo tôi, lập luận kinh tế để biện minh cho việc trả đũa không có sức thuyết phục.”
Vì sao thuế nhập cảng sẽ còn áp dụng?
Charette nói Canada vẫn xuất phát từ quan điểm rằng chuỗi cung ứng liên kết chặt
chẽ và quan hệ đối tác kinh tế vững mạnh là “điều có lợi cho cả hai bên”. Tuy
nhiên, chính quyền Trump đang tập trung vào những nỗ lực “đưa hoạt động sản xuất
trở về trong nước” và “tái lập nền kỹ nghệ tại Mỹ”.
“Đúng
là họ tin tưởng vào Bắc Mỹ, nhưng họ không còn tin vào toàn cầu hóa theo cách
trước đây.”
Bà
từ chối bình luận về ảnh hưởng mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể gây
ra đối với thời điểm nối lại đàm phán. Thái độ dè dặt này phản ảnh sự thận trọng
của Ottawa sau khi Tòa Đại sứ Mỹ tại Ottawa ám chỉ rằng một số chính khách
Canada có thể đang “can thiệp” vào cuộc vận động tranh cử tại Mỹ.
https://i.cbc.ca/ais/6915534c-0aa0-42ba-a61c-701a0e019c4d,1789582790877/full/max/0/default.jpg?im=Crop%2Crect%3D%283173%2C304%2C2423%2C4307%29%3BResize%3D1180
Video CBC: Cựu Thủ tướng Stephen Harper nói chính phủ liên bang Canada không
còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi cuộc thương thuyết mậu dịch với Mỹ.
“Tổng
thống Trump vẫn sẽ tiếp tục làm tổng thống sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chính
quyền của ông vẫn sẽ tiếp tục điều hành chính sách mậu dịch. Vai trò của Quốc Hội
và Thượng viện có thể thay đổi hoặc không, sau cuộc bầu cử ấy. Canada sẽ tiếp tục
tập trung tuyệt đối vào những mục tiêu của mình và theo đuổi chúng ngay khi có
cơ hội.”
Hôm
thứ Năm, Bloomberg loan tin chính phủ Canada đã gửi chỉ thị bằng văn bản cho những
chuyên gia ngoại giao của Canada tại Mỹ, yêu cầu họ giữ thái độ kín đáo và
tránh tiếp xúc với những ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo chỉ
thị này, viên chức chính phủ Canada không được gặp gỡ, thậm chí không được ngồi
cùng phòng với những ứng cử viên — gồm tất cả ứng cử viên Hạ viện và khoảng một
phần ba số ghế Thượng viện — trừ khi được cấp phép đặc biệt.
Văn phòng Thủ tướng chuyển những câu hỏi liên quan đến vấn đề này sang Văn
phòng Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp.
Dù vậy, Charette kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp “tiếp tục đến Mỹ, gặp gỡ đối
tác, khách hàng và những công ty cung cấp của quý vị; hãy cho họ biết Canada là
một đối tác mậu dịch tuyệt vời như thế nào, và chúng ta sẽ mạnh hơn, đạt được
nhiều thành quả hơn biết bao khi hợp tác với nhau”.
Canada sẽ làm gì để bảo vệ những ngành kinh tế của mình?
Charette cam đoan với cử tọa rằng bất kể Mỹ đưa ra những đòi hỏi nào, Canada vẫn
sẽ tiếp tục là một quốc gia sản xuất xe hơi. Bà cũng cho biết ngân sách liên
bang sắp tới có thể sẽ có thêm những biện pháp trợ giúp công nhân và những
ngành kinh tế bị ảnh hưởng của thuế nhập cảng.
Những
biện pháp mới này không kể phần tài trợ trị giá 8,7 tỷ đô la mà Carney công bố
hôm thứ Tư cùng với chính quyền Ontario.
Trong
phần tài trợ đó, phần đóng góp của chính phủ liên bang là 6,05 tỷ đô la. Sofia
Ouslis, phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, cho biết toàn bộ số tiền này là
ngân khoản “mới”, không phải tiền lấy từ những quỹ đã công bố trước đây.
Video
CPAC: https://www.youtube.com/watch?v=9qMh3HyXdNQ
Trưởng
đoàn thương thuyết mậu dịch của Canada với Mỹ phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu
Toronto — ngày 22 tháng 10 năm 2026.
Janice
Charette, trưởng đoàn thương thuyết mậu dịch của Canada với Mỹ, tham dự cuộc thảo
luận tại Diễn đàn Toàn cầu Toronto. Cùng tham dự với bà có Brian Tobin, Phó Chủ
tịch BMO Financial Group.
Tuy
nhiên, ngoài những ngành thép và xe hơi, Dan Kelly, người đứng đầu Liên đoàn
Doanh nghiệp Độc lập Canada, nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng khoảng 30%
trong số 103.000 doanh nghiệp nhỏ thành viên của liên đoàn cho biết họ “đang đứng
trước nguy cơ phá sản đáng kể nếu cuộc chiến mậu dịch tiếp diễn theo tình trạng
hiện nay suốt một năm mà không có một hình thức trợ giúp nào”.
Ông
gọi việc chính phủ Canada chậm trễ giải quyết hồ sơ miễn thuế nhập cảng là điều
“đáng hổ thẹn”. Chương trình này nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho những nhà nhập cảng
khi họ không thể tìm được hàng thay thế sản xuất tại Canada hoặc tại một quốc
gia ngoại quốc khác cho mặt hàng của Mỹ.
-------------
Tác
giả:
Tonda MacCharles là Trưởng văn phòng Ottawa và phóng viên kỳ cựu chuyên theo
dõi chính trường liên bang. Có thể theo dõi bà trên Twitter: @tondamacc.
©
2026 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Tariff-free
Canada-U.S. trade not returning, Carney’s top negotiator says | Tonda
MacCharles | The Star | Oct. 22, 2026
No comments:
Post a Comment