Mỹ
: Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có món lợi dầu
hoả là vĩnh viễn
Minh Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/10/2026 - 12:10 - Sửa đổi ngày:
13/10/2026 - 15:16
Việc
Mỹ thông báo nhập khẩu dầu diesel của Nga, châu Âu lập mặt trận chung với
Ukraina để đối phó với Matxcơva nhưng đồng thời yêu cầu Kiev tăng cường minh bạch
về vấn đề tham nhũng, hồi “V” trong phong trào biểu tình của học sinh sinh
viên Pháp, Trung Quốc từ chỗ là công xưởng của thế giới, nay trở thành chủ xưởng
của Liên Hiệp Châu Âu (EU). Trên đây là các chủ đề chính được báo chí Pháp số
ra hôm nay, 13/10/2026, quan tâm.
Ảnh
bìa: Một
miếng dán có hình tổng thống Mỹ Donald Trump trên cột bơm xăng, hiển thị mức
giá tại một trạm xăng, với dòng chữ "Tôi đã làm đấy" (ngầm hiểu : Tôi
đã khiến giá xăng tăng cao), ở Plano, Texas, Mỹ, ngày 13 tháng 3 năm 2026. AP -
Tony Gutierrez
Các
tờ Le Figaro, Les Echos và Libération hôm nay vẫn tập trung phân tích việc tổng
thống Mỹ Donald Trump “quay ngoắt” và thông báo nhập khẩu dầu của Nga hôm
10/10. Le Figaro ngược dòng lịch sử, cho thấy ông Trump không phải nguyên thủ đầu
tiên của Hoa Kỳ “chạy theo tiếng gọi của dầu hoả”.
Trong
bài “Chính sách đối ngoại của Mỹ : Theo dấu dầu hoả”, tờ báo nhắc lại là
ngay sau Hội nghị Yalta vào tháng 02/1945, tổng thống Roosevelt
đã tiếp vua Ibn Saud trên chiếc tuần dương hạm Quincy của mình. Không chút áy
náy khi lấn vào vùng ảnh hưởng của đồng minh Anh, tổng thống Mỹ đã ký
một thỏa thuận với nhà vua: Washington sẽ bảo đảm an ninh cho Ryad, đổi
lại dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sẽ phải ưu tiên dành cho
các công ty Mỹ.
Tiếp sau
đó, trong ba cuộc chiến mà Mỹ tiến hành vào đầu thế kỷ XXI nhằm thay đổi
chế độ tại các nước, thì có tới hai cuộc liên quan đến các cường
quốc dầu mỏ (Iraq và Libya). Tương tự đối với Trump, hai chiến dịch
quân sự ở nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tiếp tục nhắm vào
những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn: Venezuela, nơi ông đã thành công; và
Iran, nơi ông thất bại. Tác giả bài báo đã so sánh Donald Trump như người
kế thừa của vị chính khách Anh Lord Palmerston với câu nói nổi tiếng : “Không
có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của
chúng ta là vĩnh viễn.”
Món
quà biếu của Trump dành cho Putin trước hết là về mặt ngoại giao
Về
phần mình, Les Echos lại đặt câu hỏi liệu thoả thuận với Nga có giúp tổng thống
Mỹ hạ nhiệt được giá dầu thế giới ? Trên thực tế, những con số mà Donald
Trump đưa ra là hết sức nhỏ bé. Theo chuyên gia Sergey Vakulenko tại Viện
Carnegie, trước mắt, 300.000 tấn được cam kết vẫn là một lượng rất thấp “so với
thị trường toàn cầu có quy mô 120 triệu tấn mỗi tháng, trong đó 30 triệu tấn được
giao dịch trên thị trường quốc tế”. Theo ông, cần bổ sung 5 triệu tấn mỗi tháng
thì mới có thể làm giảm giá dầu.
Trong
khi đó Liberation lại chuyển góc nhìn sang Nga. Tờ báo đặt ra hai câu hỏi
chính: Liệu Nga có thể thực hiện được hợp đồng hay không và thành công lớn nhất
mà tổng thống Trump tặng người đồng cấp Putin là gì. Với câu hỏi đầu tiên, dù
các cuộc tấn công của Ukraina được cho là đã khiến hơn 50% nhà máy lọc
dầu của Nga ngừng hoạt động, bà Tatiana Mitrova, chuyên gia về thị
trường năng lượng, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu
thuộc Đại học Columbia, cho biết : “Theo các ước tính, sản lượng dầu
diesel hiện tại của Nga vào khoảng 5,8 triệu tấn mỗi tháng, trong đó từ 1,2 đến
2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu”, nên tình hình dù bất lợi nhưng không đến
mức nghiêm trọng.
Còn với
câu hỏi thứ hai, lợi ích tức thời và hữu hình của thoả thuận này với
Putin là gì. Tờ báo cho biết nó không nằm ở khía cạnh tài chính. Ngay cả
khi Nga có thể xuất khẩu 3 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, khoản thu bổ sung
cho ngân sách liên bang, đồng thời là nguồn tài chính phục vụ chiến
tranh, cũng chỉ đạt 100 triệu đô la, theo ước tính của Alexander
Kolyandr, giám đốc phụ trách châu Âu tại công ty tư vấn Eurasia Group.
Tatiana
Mitrova khẳng định rằng những lợi ích thu được chủ yếu mang tính ngoại giao:
“Nga được đối xử như một nhà cung cấp mà Washington cần đến, trong khi Ukraina
phải chịu sức ép buộc nước này ngừng gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu của
Nga. Nếu những sức ép này giúp Matxcơva có thời gian khôi phục sản xuất mà
không phải đổi lại một sự bảo vệ tương đương dành cho hệ thống năng lượng của
Ukraina, thì thỏa thuận sẽ mất cân bằng rõ rệt, theo hướng có lợi cho Nga.”
EU
vừa hỗ trợ vừa muốn Ukraina cải cách
Vẫn
liên quan đến Ukraina, sau thông báo gây sốc của tổng thống Mỹ về việc mua dầu
Nga, châu Âu muốn thể hiện một “mặt trận thống nhất” hỗ trợ Ukraina. Theo
Le Monde trong bài “Châu Âu và Ukraina lập mặt trận chung”, trong cuộc
trao đổi với Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật, tổng thống Phần Lan Alexander
Stubb đã cam kết cung cấp đạn dược “trong những ngày tới” để trang bị cho các
máy bay chiến đấu F-16. Theo ông Zelensky, số đạn dược này có thể giúp các
máy bay F-16 bắn hạ những drone phản lực của Nga. Hôm thứ Hai, EU
cũng đã thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Matxcơva.
Dù
bày tỏ tình đoàn kết với Ukraina là vậy, Bruxelles vẫn mong muốn Kiev cải cách
để tăng cường tính minh bạch trong việc xử lý tham nhũng, để có thể nhận khoản
viện trợ trị giá 5,5 tỷ euro. Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezniak hôm
12/10, đã chỉ trích gay gắt tổng thống Zelensky vì “chỉ thị cho các nghị
sĩ thuộc phe mình ngăn chặn tất cả những cải cách then chốt, đặc biệt là các cải
cách liên quan đến chống tham nhũng.”
Một
số dự luật về pháp quyền, chẳng hạn như tăng cường thẩm quyền của các cơ quan
chống tham nhũng hoặc thiết lập quy trình tuyển chọn công tố viên minh bạch
hơn, thậm chí còn không có tên trong chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc Hội mới
này. Ủy ban phụ trách thực thi pháp luật đã liên tục trì hoãn việc xem xét các
dự luật này suốt nhiều tháng, với lý do có những ưu tiên khác.
Theo
một cuộc thăm dò gần đây của Viện Kiis, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo
chính trị khiến người dân lo ngại hơn cả các cuộc tấn công của Nga. Đa số những
người được hỏi (70%) cho rằng Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm về các vụ
bê bối liên quan đến những người thân cận với ông.
Châu
Âu giờ thành công xưởng của Trung Quốc ?
Về
mối quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc, tờ Le Monde hôm nay chạy tựa “Paris và
Madrid bất đồng về vấn đề Bắc Kinh”. Tờ báo cho biết mục tiêu của thủ tướng Sanchez
rất rõ ràng: ông muốn biến Tây Ban Nha thành một trong những cửa ngõ đón dòng vốn
Trung Quốc vào châu Âu, nhằm đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa đất nước,
dựa vào công nghệ của Bắc Kinh trong lĩnh vực pin điện và năng
lượng sạch. Nhiều công ty Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất ô tô điện hoặc năng lượng sạch tại Tây Ban Nha.
Tuy
nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực sự chuyển giao các
công nghệ của mình hay không. Liệu Tây Ban Nha có trở nên phụ
thuộc về mặt chiến lược vào gã khổng lồ châu Á này ? Liệu các cơ sở sản
xuất tại Tây Ban Nha thuộc những dự án này sẽ chỉ là những “nhà máy lắp
ráp” ?
Không
giống như Tây Ban Nha, Pháp cũng tiếp nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc nhưng
đồng thời muốn bảo vệ “quyền tự chủ chiến lược” của châu Âu và các tiêu
chí nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa trong những lĩnh vực công nghiệp được coi
là mang tính chiến lược, như ô tô, thép, pin và năng lượng mặt trời. Paris
không chấp nhận việc châu Âu rơi vào cái bẫy “con ngựa thành Troy”, khi các tập
đoàn công nghiệp Trung Quốc xây dựng những nhà máy lắp ráp tại châu Âu để hưởng
các khoản hỗ trợ và né tránh hàng rào thuế quan, nhưng không chuyển giao năng lực
công nghệ thực sự.
Biểu
tình tại Pháp : Những đứa trẻ lớn lên trong một tương lai bất định
Về
thời sự nước Pháp, hôm nay, học sinh sinh viên tại Pháp được kêu gọi tiếp tục
biểu tình, đây cũng là chủ đề được Le Figaro và La Croix dành nhiều quan tâm.
Le Figaro nêu ra những yêu sách của học sinh trung học và giáo viên trong cuộc
tụ tập lần này. Có thể kể tới như : bổ sung nhân lực và nguồn lực tài chính để
khắc phục tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhưng không có người thay thế, đồng thời
cải tạo cơ sở vật chất trường học; giảm tải thời gian học, thay vì từ 8 giờ
sáng đến 18 giờ chiều, bãi bỏ Parcoursup (nền tảng tuyển sinh vào các cơ sở
giáo dục đại học tại Pháp) và bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục.
Trong
khi đó, La Croix bày tỏ cảm thông với thanh thiếu niên, những người sinh ra và
lớn lên trong lúc thế giới đầy biến động và tương lai đầy bất định. Theo nhật
báo Công giáo, những thanh thiếu niên của năm 2026 còn học tiểu học vào năm
2020, khi đại dịch Covid khiến các em phải ở nhà trong thời gian phong tỏa. Kể
từ đó, các em đã chứng kiến chiến tranh bùng nổ ngay trước ngưỡng cửa châu Âu,
tại Ukraina, đồng thời nghe thấy những dư âm của cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn
gây chia rẽ xã hội Pháp, kể cả trong sân trường. Các em cũng đã trực tiếp cảm
nhận những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, khiến các phòng học trở
thành những chiếc lò nung.
Một
phụ huynh nhận xét : “Con cái chúng ta đang bị thời đại và những sự kiện bất ngờ
ập đến tác động mạnh mẽ, khiến tương lai của chúng phần nào trở nên mờ mịt. Từ
khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng môi trường, khủng hoảng xã hội, trí tuệ nhân tạo,
địa chính trị… Quả thực, rất khó để nhìn rõ mọi thứ giữa màn sương mù này. Ngay
cả chúng tôi, những bậc cha mẹ, cũng gặp khó khăn.”
Glucksmann,
ứng viên của liên minh cánh tả dân chủ - xã hội
Vẫn
về tình hình nước Pháp, chính trị gia Raphaël Glucksmann, trở thành ứng viên của
liên minh cánh tả dân chủ - xã hội (bao gồm đảng Xã Hội là trụ cột và các đảng
cánh tả khác, không có đảng Cộng Sản và đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất – LFI)
trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp 2027 được các báo Le Figaro, La Croix
và Liberation quan tâm. Chiến dịch tranh cử sơ bộ của ông Glucksmann tập trung
vào việc : đánh thuế lợi nhuận siêu ngạch của các công ty dầu mỏ để tài trợ cho
các khoản hỗ trợ dành cho người dân; đánh thuế các khoản thừa kế khổng lồ có
giá trị trên 2 triệu euro; nâng mức lương tối thiểu lên 1.600 euro; giảm sĩ số
xuống còn 19 học sinh mỗi lớp; và tăng giá trị điểm chỉ số tiền lương của công
chức.
Về
chế độ hưu trí, ứng cử viên này vẫn chưa trình bày chi tiết quan điểm của mình,
nhưng đã đề xuất đưa tuổi nghỉ hưu trở lại mức 62 tuổi. Về môi trường, ông chủ
trương chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm khôi phục một phần quyền
tự chủ về năng lượng, đồng thời bảo vệ kế hoạch cho thuê dài hạn xe ô tô điện,
với mục tiêu cung cấp một triệu xe với mức thuê 100 euro mỗi tháng.
No comments:
Post a Comment