NGÀY 12/10/2026
.
09:52
| Posted by BVN4
Mai
Quốc Ấn
Mọi
dòng kênh ô nhiễm đều cần “xem lại”, đều nên bình đẳng trước chính sách khôi phục
môi trường chứ không chỉ kênh Bắc Hưng Hải.
Bởi
DAB báo cáo – 92% nguồn nước sông ngòi tại Việt Nam ô nhiễm.
Thiên
nhiên vốn không có khái niệm ô nhiễm!
Ô
nhiễm là do con người!
Và
loại người gây ô nhiễm nhất thường là người “có chữ ký”!
.
.
Emmanuel
Cerise và cuộc tranh luận về quy hoạch Hồ Gươm: Trước khi tái thiết, cần chứng
minh điều gì?
09:37
| Posted by BVN4
Can
Pham
Muốn
đánh giá phương án Hồ Gươm, cần làm rõ những bất cập hiện hữu, so sánh phương
án cải tạo từng phần với phương án tái thiết tổng thể, xác định những giá trị
có nguy cơ mất đi và chứng minh lợi ích công cộng của lựa chọn cuối cùng.
Trước
khi chứng minh một phương án tái thiết có thể thực hiện, cần chứng minh vì sao
đô thị phải thực hiện nó.
.
Tách
hay không tách: Khi chính EVN cũng có một đề án riêng về số phận của mình
09:11
| Posted by BVN4
Mai
Phan Lợi
Đây
không hẳn là một cuộc tranh luận ngang hàng giữa hai cơ quan quản lý nhà nước
có góc nhìn khác nhau, mà thực chất gần hơn với tình huống: cơ quan chủ quản
ngành, không có lợi ích gắn trực tiếp với số phận EVNNPT (Bộ Công Thương), đối
lập với chính doanh nghiệp bị đem ra tái cơ cấu (EVN), nói bằng tiếng nói của
mình qua đúng kênh đại diện vốn nhà nước của nó (Bộ Tài chính).
.
.
11/10/2026
Tăng
bào, quan phục và cuộc cộng sinh quyền lực
09:55
| Posted by BVN4
Tino
Cao
Sau
45 năm, lịch sử GHPGVN cho thấy một mối quan hệ cộng sinh giữa quyền lực chính
trị và quyền lực tôn giáo với những hệ lụy nghiêm trọng về đạo hạnh. Nhà nước dựa
vào uy tín nhà sư, trong khi một bộ phận chức sắc dựa vào uy thế nhà nước; bên
này mượn đạo pháp để tô điểm cho quyền lực, bên kia tìm kiếm sự che chở cho chức
vị và đặc quyền. Trong sự trao đổi ấy, chiếc áo cà sa trở thành tấm bình phong
cho những toan tính chính trị, trong khi cửa thiền bị xâm chiếm bởi danh vọng,
tiền bạc và những tranh đoạt rất thế tục.
Sự
tha hóa nguy hiểm nhất của một thiết chế tôn giáo chính là khả năng nhân danh
những giá trị thiêng liêng để bảo vệ các lợi ích trái ngược với những giá trị ấy.
Bốn mươi lăm năm cũng đủ dài để nhận diện hậu quả của sự phụ thuộc qua lại này.
Quyền lực nhà nước không thể ban phát phẩm hạnh cho người xuất gia, cũng như
chiếc áo cà sa không thể thánh hóa quyền lực chính trị. Khi cả hai cùng tìm đến
nhau để củng cố lợi ích, thứ bị tổn thương sâu sắc nhất chính là lòng tin của
những con người đã gửi gắm đời sống tinh thần của mình cho đạo pháp.
.
.
Hàng
chục nghìn doanh nghiệp giải thể, vì sao GDP lại tăng?
09:08
| Posted by BVN4
Thiên
Lương
Nhà
kinh tế học người Anh Charles Goodhart từng đưa ra châm
ngôn với tên gọi Goodhart’s Law, rằng “khi
một số đo duy nhất trở thành mục tiêu phải đạt, nó có nguy cơ không còn là một
thước đo tốt nữa”.
.
.
10/10/2026
.
Chủ
nhân Nobel Hòa bình 2026 Navi Pillay từng nói gì về nhân quyền tại Việt Nam?
10:35
| Posted by BVN4
BBC
Bà
Navi Pillay, cựu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã được trao Giải Nobel Hòa
bình 2026. Bà từng lên tiếng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
.
.
Sau
mốc GDP tăng trưởng hai con số là gì?
10:30
| Posted by BVN4
Tô
Văn Trường
GDP
9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, quý III tăng 9,95% – những con số cho thấy nền
kinh tế đang tăng tốc mạnh mẽ và mục tiêu tăng trưởng hai con số đã ở rất gần.
Nhưng phía sau một con số đẹp luôn là câu hỏi về chất lượng của nó: tăng trưởng
được tạo ra bằng nguồn lực nào, giá trị thực sự ở lại trong nền kinh tế bao
nhiêu và liệu tốc độ ấy có thể duy trì trong những năm tới?
Đạt
GDP hai con số là một thành tích đáng mừng, nhưng điều quan trọng hơn là nền
kinh tế có khỏe hơn và đi xa hơn hay không.
Số
liệu tăng giảm theo phần trăm được công bố, nhưng để đánh giá nắm bắt tình
hình, mọi thông tin cơ bản dùng để tính tăng giảm như chi tiêu dùng, tích lũy của
các thành phần kinh tế cho từng quí cũng cần được công bố đầy đủ như các nước
khác đang làm.
.
.
Những
chuyện không muốn viết...
10:27
| Posted by BVN4
Thái
Hạo
Hàng
ngày có hàng ngàn những việc lặt vặt thế này đã trở thành “dư luận” trên các mặt
báo và mạng xã hội. Nhưng chúng như lửa rơm, xèo một cái rồi tan đi, giữa ồn ào
ngút ngàn. Nhưng nhìn sâu hơn, chỉ cần một hiện tượng cá biệt thôi, người ta
cũng sẽ thấy những vấn đề mang tính hệ thống, nếu thực lòng muốn sửa
chữa.
.
.
Tiềm
năng của Nhật Bản trong vai trò ‘Lựa chọn Thứ Ba’ cho ASEAN
10:20
| Posted by BVN4
Oba
Mie,
“Japan’s
Potential as a ‘Third Option’ for ASEAN”, The
Diplomat, 05/10/2026
Nguyễn
Thị Kim Phụng biên
dịch
ASEAN
đang tìm kiếm một đối tác thứ ba, và Nhật Bản là lựa chọn hoàn toàn phù hợp – nếu
nước này đi những nước cờ đúng đắn.
.
9/10/2026
.
No comments:
Post a Comment