Tổng
thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng đưa quân vào Iran
Thanh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 03/03/2026 - 11:25 - Sửa đổi ngày: 03/03/2026 - 13:41
Tổng thống
Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị tinh thần cho người dân Mỹ về viễn cảnh một cuộc
chiến tranh ở Iran có thể kéo dài hơn một tháng, thậm chí ông không loại trừ khả
năng đưa quân vào nước Cộng hòa Hồi Giáo này, “nếu cần thiết”.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump phát biểu về chiến dịch tấn công Iran tại Nhà Trắng,
Washington, Hoa Kỳ, ngày, 02/03/2026. AP - Alex Brandon
Nhân
một buổi lễ trao huân chương tại Nhà Trắng, Washington, hôm qua, 02/03/2026,
Donald Trump lần đầu tiên công khai và trực tiếp đề cập đến cuộc xung đột với
Iran. Theo hãng tin AFP, vị tổng thống Cộng Hòa khẳng định: "Chúng ta
đã đi trước kế hoạch rất nhiều. Nhưng dù mất bao nhiêu thời gian, điều đó không
quan trọng, bất kể giá nào, chúng ta sẽ luôn đạt được mục tiêu.". Ông
nói thêm rằng "chúng ta có đủ khả năng tấn công lâu hơn bốn hoặc năm tuần”,
thời hạn mà ông mới đưa ra hôm trước.
Nguyên
thủ Mỹ nhấn mạnh, các mục tiêu của ông là rất "rõ ràng". Hôm
qua, lần đầu tiên chủ nhân Nhà Trắng liệt kê bốn mục tiêu: phá hủy khả năng tên
lửa đạn đạo; triệt tiêu hải quân Iran; bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt
nhân; và cuối cùng, ngăn chặn Teheran hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực
như Hezbollah của Liban hay Hamas của Palestine.
Bộ
trưởng bộ Chiến Tranh Pete Hegseth và chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên
quân Mỹ, tướng Dan Caine, hôm qua cũng đã tổ chức họp báo. Tướng Dan Caine
tuyên bố Hoa Kỳ đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát không phận Iran
nhờ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ thứ Bẩy tuần trước. Theo Lầu Năm
Góc, sáu binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Về
tình hình tại chỗ, theo AFP, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay
tuyên bố đã tiến hành một "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng
drone và tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Bahrein và đã "phá
hủy sở chỉ huy chính của căn cứ", nhưng không đưa ra bằng chứng nào.
Hôm
nay, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ả Rập Xê Út đã bị tấn công bằng drone. Sau khi bị
tên lửa Iran tấn công trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Ả Rập Xê Út hôm
nay thông báo đã chặn được 8 drone gần thủ đô Ryad và thành phố Al-Kharj lân cận.
Theo bộ Quốc Phòng Ả Rập Xê Út, 2 drone đã tấn công đại sứ quán Mỹ ở Ryad,
"gây ra một đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất không đáng kể".
Đại sứ quán Hoa Kỳ khuyến cáo các công dân Mỹ ở thủ đô Ả Rập Xê Út và các thành
phố khác ở trong nhà.
Các
drone của Iran cũng đã gây hư hại các trung tâm dữ liệu của tập đoàn Mỹ Amazon
tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrein, làm gián đoạn dịch vụ của
tập đoàn này tại một số khu vực Trung Đông.
Đại
sứ quán Mỹ tại Koweit hôm nay cũng thông báo đóng cửa “cho đến khi có lệnh mới”,
do “những căng thẳng khu vực”. Bộ Ngoại Giao Mỹ đã ra lệnh cho tất cả
nhân viên ngoại giao "không cấp thiết" rời khỏi các sứ quán tại
Irak, Jordani và Bahrein. Trên mạng xã hội X, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm qua cũng
đã kêu gọi các công dân Mỹ ở gần như toàn bộ Trung Đông nên rời khỏi khu vực
này “ngay từ bây giờ” bằng chuyến bay dân sự khi có thể được.
Israel
tấn công đồng thời Teheran và Beyrouth
Quân
đội Israel hôm nay, 03/03/3026, thông báo đồng loạt tấn công các mục tiêu quân
sự tại Teheran, thủ đô Iran và Beyrouth, thủ đô Liban.
Từ
Teheran, thông tín viên Shiavos Ghazi gửi về bài phóng sự:
« Tại
quảng trường Niloufar, ở trung tâm Teheran, cảnh tượng tan hoang. Hai quả tên lửa,
cách nhau mười phút, bắn trúng đồn cảnh sát số 104, một tòa nhà năm tầng ở
trung tâm quảng trường, phá hủy hoàn toàn tòa nhà. Các tòa nhà dân cư và các
quán cà phê đông đúc xung quanh quảng trường rung chuyển bởi sức mạnh của vụ nổ
thứ hai.
Số
người chết theo ước tính sơ bộ rất cao, đặc biệt là khách hàng của các quán cà
phê, theo lời kể của một nhân viên cứu nạn có mặt tại chỗ ngay sau cuộc oanh
kích. Anh nói : ‘‘Có khoảng 30 người chết trong hai vụ tấn công, hầu hết
là dân thường.’’
Tại
một quán cà phê lớn nhìn ra quảng trường, trên tầng bốn, mọi người đang hút
shisha (còn gọi là thuốc lào Ả Rập) và uống cà phê. Sức công phá của vụ nổ đã cắt
cụt đầu hai khách hàng, và một người khác bị đứt lìa cánh tay. Các vết máu rải
rác khắp nơi, trên sàn và tường nhà. Một tổn thất nặng nề tại khu phố đông
đúc nhờ các quán cà phê này. »
Bộ
trưởng Quốc Phòng Israel, Israël Katz, ra lệnh cho quân đội « kiểm soát »
nhiều vị trí mới tại Liban, cùng lúc với các cuộc oanh kích nhắm vào lực lượng
Hezbollah, thân Iran. AFP dẫn lại một nguồn tin quân sự Liban, cho biết quân đội
nước này rút nhiều đơn vị khỏi các vị trí sát biên giới, để tránh tổn thất.
« Iran
sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài »
Thư
ký Hội đồng Tối cao về An ninh Quốc gia Iran, Ali Larjiani, hôm qua,
02/03/2026, trên mạng X, tuyên bố « Iran sẵn sàng cho một cuộc chiến
tranh lâu dài », và « sẵn sàng trả bất cứ giá nào » để
bảo vệ « nền văn minh 6.000 năm ».
Sau
khi lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei bị hạ sát ngày 28/02, Ali
Larjiani được xem như một trong những nhân vật có quyền lực nhất tại Iran. Ali
Larjiani từng là bộ trưởng, chủ tịch Quốc Hội, nhiều lần ứng cử viên tổng thống,
và từ tháng 8/2025, lần thứ hai đảm nhiệm chức vụ thư ký Hội đồng Tối cao
về An ninh Quốc gia Iran.
Theo
nhận định của chuyên gia về Iran Azadeh Kian, giáo sư Đại học Paris-Cité, trong
bài trả lời phỏng vấn RFI, không có gì bảo đảm là nhân vật này có thể trở thành
lãnh đạo tối cao, và nếu muốn, Mỹ và Israel có thể hạ sát Ali Larijani, giống
như nhiều lãnh đạo trước đó, « trừ phi muốn duy trì một nhân vật cấp
cao mà họ có thể thương lượng ».
-------------------------------
Các
nội dung liên quan
Israel
phối hợp với Hoa Kỳ tấn công Iran
ISRAEL
- MỸ - TẤN CÔNG IRAN
Israel
tiếp tục oanh kích Iran, Teheran nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông
IRAN-
TRUNG ĐÔNG
No comments:
Post a Comment