Nếu nước Mỹ bị drone thù địch tấn
công…
Trúc Phương/Người
Việt
March
15, 2026 : 4:07 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/neu-nuoc-my-bi-drone-thu-dich-tan-cong/
Giới
chức California dù giảm nhẹ mức độ rủi ro việc Iran có thể tấn công bằng máy
bay không người lái (drone) nhưng đồng thời chính quyền vẫn thận trọng nói rằng
họ tiếp tục theo dõi các mối đe dọa mà FBI cảnh báo…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/BL-Drone-Iran-1920x1280.jpg
Một
loại máy bay không người lái (drone) của Iran. (Hình minh họa: Majid
Saeedi/Getty Images)
Thời
của drone
Liệu
Iran có thể tấn công nước Mỹ bằng drone? Từ khi chiến cuộc Trung Đông bùng nổ,
Iran đã tung ra ào ạt drone Shahed và phá hoại khắp Vùng Vịnh. Đây là dòng
drone được thiết kế bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghiệp Hàng Không Shahed –
công ty Iran có liên hệ trực tiếp với Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo
(IRGC). Shahed có thể mang theo 50 kg thuốc nổ. So với hỏa tiễn đạn đạo, Shahed
rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng $20,000 đến $50,000/chiếc.
Theo
Stacie Pettyjohn, giám đốc chương trình quốc phòng thuộc tổ chức nghiên cứu độc
lập “Center for a New American Security,” phiên bản tầm xa Shahed-136 có thể
bay đến 1,200 dặm (tương đương 1,900 km – tức hơn chiều dài từ Bắc xuống Nam Việt
Nam, khoảng 1,650 km theo đường chim bay).
Tầm
bay này không thể lọt vào bờ Tây nước Mỹ. Do vậy, để đánh phá Mỹ bằng drone,
Iran phải dùng tàu áp sát bờ, mà muốn như vậy, tàu Iran phải vượt qua mạng lưới
dày đặc các căn cứ quân sự Mỹ trên toàn thế giới. Đó là phương án không khả
thi. ABC News cho biết tình báo Mỹ lo ngại rằng vũ khí drone Iran có thể “ém” sẵn
ở đâu đó, trên đất liền hoặc trên biển. Chẳng phải tự nhiên mà FBI đưa ra một cảnh
báo thoạt nghe tưởng như chuyện “hoang đường”…
Ngày
1 Tháng Sáu, 2025, Ukraine thực hiện một cuộc tấn công chấn động thế giới, khi
họ dùng drone phá hoại một lúc đến năm căn cứ Không Quân nằm trên lãnh thổ Nga.
Hơn 100 drone – được bí mật đưa vào Nga trong những cabin gỗ đặt trên các xe tải
do những tài xế Nga không hề hay biết điều khiển – đã phá hủy hàng loạt oanh tạc
cơ đang đậu trên đường băng, trong đó có cả căn cứ Belaya ở Siberia, cách Kyiv
khoảng 3,000 dặm (hơn 4,800 km).
Đợt
tấn công choáng váng Kremlin của Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng một phần
ba oanh tạc cơ tầm xa của Nga và gây thiệt hại khoảng $7 tỷ. Chiến dịch mang mật
danh “Spiderweb” được xem là một trong những đòn tấn công táo bạo và ngoạn mục
nhất kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ và nó đáng lưu vào quân sử chiến
tranh đương đại. Chẳng ai có thể nghĩ Ukraine có thể thực hiện một chiến dịch với
mức độ phá hoại nặng nề sâu trong lòng nước Nga như thế. Với Mỹ, đó cũng là một
cảnh báo rõ ràng rằng trong mô hình chiến tranh bất đối xứng ngày nay, bất kỳ bất
ngờ nào cũng có thể xảy ra và bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào cũng không nên
xem nhẹ.
Chỉ
sau năm năm kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ năm 2022, drone và chiến thuật
sử dụng drone đã phát triển đến mức ngoài sức tưởng tượng. Chiến trường Ukraine
cho thấy mức độ sát thương khủng khiếp của loại vũ khí này. Theo ước tính của
Ukraine, drone gây ra đến 70% tổng số thương vong trên chiến trường.
Chiến
trường Ukraine cũng trở thành “phòng thí nghiệm” cho sự phát triển ào ạt các hệ
thống máy bay không người lái (unmanned aircraft systems – UAS), từ việc chế tạo
drone sử dụng cáp quang có thể bay hàng dặm mà không bị gây nhiễu vô tuyến; thế
hệ drone tấn công tầm xa ngày càng chính xác khi đánh vào hạ tầng năng lượng
hay các mục tiêu dân sự; đến việc sản xuất hàng loạt drone FPV
(first-person-view) – loại drone được điều khiển theo góc nhìn người lái, có
nghĩa người điều khiển thấy hình ảnh trực tiếp từ camera gắn trên drone, y hệt
như đang “ngồi trong buồng lái” của nó. Với drone FPV, người điều khiển có thể
lái thiết bị mang thuốc nổ bay thẳng vào cửa tháp pháo của xe tăng.
Một
bài báo cuối năm 2025 trên Foreign Affairs (“How to Secure the Sky”) cho biết,
Ukraine, chỉ sau bốn năm và bắt đầu từ con số không, giờ có thể sản xuất khoảng
bốn triệu drone mỗi năm. Con số đó có thể chưa chính xác. Doanh số drone của
Ukraine năm 2026 dự kiến lên đến bảy triệu chiếc – nhiều hơn tổng sản lượng của
toàn bộ các nước NATO cộng lại và chắc chắn cũng nhiều hơn Nga (khoảng hai triệu
chiếc mỗi năm).
Nguy
cơ drone đe dọa Mỹ như thế nào?
Tại
Mỹ, drone xuất hiện ngày càng nhiều. Theo Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA),
hiện có hơn 800,000 người có giấy phép đăng ký sử dụng drone. Số drone thực tế
chắc chắn cao hơn, vì nhiều người chơi drone nhỏ không cần đăng ký và một người
đăng ký có thể vận hành nhiều thiết bị.
Chính
quyền Biden lẫn Trump đều có những bước cụ thể nhằm bảo vệ nước Mỹ trước mối đe
dọa drone, từ việc xác định trách nhiệm các cơ quan liên bang, cấm drone ở một
số địa điểm nhạy cảm và các sự kiện đặc biệt, đến việc đầu tư vào công nghệ chống
drone. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Mỹ vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng dần của
mối đe dọa.
Nhiều
lỗ hổng vẫn tồn tại. Hệ thống nhận diện và kiểm soát drone trong không phận Mỹ
còn yếu; ngân sách dành cho các hệ thống chống drone tiên tiến để bảo vệ hạ tầng
quan trọng và các sự kiện đông người còn hạn chế; và chuỗi cung ứng drone của Mỹ
vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc. Nói cách khác, Mỹ chưa có một hệ thống phòng thủ
drone toàn diện.
Nhiều
vụ bí ẩn đã xảy ra. Tháng Mười Hai, 2023, Căn Cứ Không Quân Langley ở Virginia
bị drone lạ bay qua bay lại suốt 17 đêm, buộc quân đội phải tạm dời chỗ các chiến
đấu cơ F-22 Raptor và đình chỉ hoạt động huấn luyện. Nhân chứng thuật rằng có
những đội hình drone nối đuôi dài 20 feet (hơn 6m) và bay với vận tốc 100 dặm/giờ.
Thế nhưng sau nhiều tuần điều tra, FBI, Ngũ Giác Đài và NASA vẫn không xác định
được ai đứng sau (“Mystery Drones Swarmed a U.S. Military Base for 17 Days. The
Pentagon Is Stumped”/Wall Street Journal). Năm sau, 2024, hơn 350 vụ drone xâm
nhập lại được phát hiện tại 100 cơ sở quân sự khác nhau ở Mỹ.
Tháng
Mười Hai, 2024, loạt báo cáo nhìn thấy drone ở New Jersey đã gây ra cơn sốt
truyền thông. Thống đốc tiểu bang cho biết chỉ trong một đêm đã có gần 50 lần
phát hiện drone, buộc FAA phải áp đặt hạn chế bay quanh các cơ sở hạ tầng trọng
yếu. Một lần nữa, giới chức vẫn không xác định được nguồn gốc “drone lạ,” thậm
chí không thể xác nhận chắc chắn các vụ chứng kiến có thực hay không.
Chỉ
riêng quý đầu năm 2025, FAA đã ghi nhận 411 vụ xâm nhập trái phép của drone tại
các phi trường, tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2024. Tất cả đang đặt ra câu hỏi
quan trọng rằng, làm sao xác định ai đứng sau các hệ thống bay không người lái
không rõ nguồn gốc, và quan trọng không kém, cơ quan nào thực sự chịu trách nhiệm
xử lý những tình huống đó?
Không
phải là mối đe dọa lý thuyết
Với
thế giới ngày nay, drone dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, từ những kẻ hành động đơn
lẻ, các tổ chức tội phạm, cho đến các quốc gia thù địch. Trong tay cá nhân, những
chiếc drone giá rẻ có thể trở thành công cụ khủng bố. Tháng Bảy, 2024, Thomas
Crooks đã dùng drone khảo sát khu vực tổ chức cuộc vận động tranh cử ở Butler
(Pennsylvania) trước khi nổ súng mưu sát ứng cử viên Donald Trump.
Ở
cấp độ quốc gia, drone có thể dùng để gây rối loạn kinh tế. Tại châu Âu, nhiều
cuộc tấn công gần đây – mà giới chức Châu Âu cho rằng tình báo Nga thực hiện –
đã gây gián đoạn hoạt động hàng không. Tháng Chín, 2025, loạt hoạt động drone bất
thường đã khiến phi trường Copenhagen và Oslo tạm đóng cửa. Tháng sau, sự cố
tương tự gần phi trường Munich cũng làm gián đoạn chuyến bay của hơn 3,000 hành
khách.
Năm
2022, chính quyền Biden công bố kế hoạch liên quan phòng thủ drone nhưng không
thực hiện trên diện rộng, trong đó có việc lập cơ sở dữ liệu quốc gia để theo
dõi các sự cố, đào tạo người điều khiển chống drone, huy động lực lượng thực
thi pháp luật tiểu bang và địa phương tham gia hoạt động chống drone, đầu tư
vào công nghệ mới và thông qua luật để làm rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm về
việc gì.
Tháng
Sáu, 2025, chính quyền Trump ban hành sắc lệnh hành pháp “Khôi phục chủ quyền
không phận Mỹ” (“Restoring American Airspace Sovereignty”), yêu cầu FAA thắt chặt
các quy định về drone tại những địa điểm nhạy cảm, mở rộng quyền hạn và kinh
phí thực thi pháp luật để chống lại hoạt động drone trái phép.
FAA
cũng đưa ra Quy Tắc Nhận Dạng Từ Xa (Remote ID Rule), có hiệu lực vào Tháng Ba,
2024, yêu cầu người có giấy phép chỉ có thể sử dụng drone khi nó có “bảng số kỹ
thuật số” (“digital license plate”) – tức phát sóng thông tin nhận dạng và vị
trí. Tuy nhiên, việc tuân thủ diễn ra chậm và việc thực thi còn kém. Báo cáo của
Văn Phòng Trách Nhiệm Giải Trình Chính Phủ (GAO) cho thấy trong nhiều trường hợp,
các cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương thậm chí không biết
về quy định “Remote ID.”
Thực
tế cho thấy chẳng có quốc gia nào trên thế giới thực sự an toàn. Nước Nga hiểu
rõ điều này hơn ai hết. Mỹ cũng vậy. Vụ 9/11 mãi mãi là sự kiện không bao giờ
được phép quên đối với bất kỳ chính quyền nào ở bất kỳ thời nào ở Mỹ.
Trong
bối cảnh Mỹ lại đang gây thù chuốc oán với thế giới Hồi Giáo, mối đe dọa từ
drone không còn là vấn đề mang tính lý thuyết. Nhiều sự kiện lớn đang đến gần,
từ World Cup 2026 được tổ chức tại 11 thành phố Mỹ đến lễ kỷ niệm 250 năm độc lập
vào Tháng Bảy. Chưa kể Olympic Los Angeles 2028. Đó là những mục tiêu hấp dẫn đối
với khủng bố hoặc các cá nhân cực đoan. Trong khi đó, FBI cho biết họ chỉ có thể
bảo vệ 0.05% trong hơn 240,000 sự kiện mà họ đủ điều kiện giám sát. [kn]
No comments:
Post a Comment