Sunday, March 15, 2026

TỔNG THỐNG MỸ TIẾP TỤC DỌA TẤN CÔNG ĐẢO KHARG CỦA IRAN, KÊU GỌI QUỐC TẾ BẢO ĐẢM AN NINH TẠI EO BIỂN HORMUZ (Thanh Hà / RFI)

 



TT Mỹ tiếp tục dọa tấn công đảo Kharg của Iran, kêu gọi quốc tế bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 15/03/2026 - 11:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260315-tt-trump-iran-kharg-hormuz

.

Vừa dọa tiến hành thêm các đợt tấn công vào trung tâm dầu hỏa của Iran là đảo Kharg, ngày 14/03/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi các nước nhập khẩu dầu từ Trung Đông huy động tàu chiến bảo vệ an ninh để eo biển Hormuz « không bị phong tỏa và được an toàn ».

 

HÌNH :

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một kho chứa dầu tại đảo Kharg, Iran, ngày 25/02/2026. © REUTERS - 2026 Planet Labs PBC

 

Một ngày sau tuyên bố đã « phá hủy toàn bộ cơ sở quân sự của Iran tại đảo Kharg », trên đài NBC ngày 14/03, tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ « có thể đánh thêm vài lần nữa cho vui ». Lãnh đạo Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh, hiện tại các bên chưa hội đủ điều kiện để chấm dứt chiến tranh cho dù Teheran đã sẵn sàng đàm phán.

 

Bên cạnh những tuyên bố nói trên, trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, tổng thống Mỹ yêu cầu các quốc gia nhập khẩu dầu của Trung Đông tham gia vào nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Ông Trump nêu đích danh « Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác » và hy vọng những nước này sẽ điều tàu chiến đến eo biển nơi chung chuyển 20% dầu hỏa trên thế giới, bảo đảm khu vực này phải là một vùng biển « an toàn và rộng mở ».

 

Đọc thêm :

Đưa chiến hạm đến eo biển Hormuz : Chính phủ Hàn Quốc cần được Quốc Hội chấp thuận

 

Kêu gọi của tổng thống Mỹ được đưa ra vào lúc Iran đã đáp trả các đợt oanh kích của Mỹ nhắm vào đảo Kharg. Từ hôm qua, Teheran đã phóng tên lửa và drone nhắm vào các cảng lớn và cơ sở dầu khí của nhiều quốc gia Trung Đông vốn là những đồng minh của Hoa Kỳ. Iran đồng thời cảnh báo « cơ sở hạ tầng dầu khí, kinh tế và năng lượng » có liên hệ với Mỹ sẽ là những mục tiêu bị nhắm tới nếu các nhà máy dầu của Iran bị thiệt hại. Giới quan sát cho rằng phát biểu của tổng thống Trump cho thấy căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu tăng cao và Washington muốn được tiếp sức để eo biển Hormuz nhanh chóng được mở cửa trở lại.

 

Đọc thêm :

Mỹ kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran không đóng eo biển Ormuz

 

Hãng tin bán chính thức Iran Fars ghi nhận 15 vụ nổ lớn trong đượt oanh kích hôm qua 14/03, nhưng các cơ sở dầu mỏ của Iran vẫn nguyên vẹn, chỉ có một hệ thống phòng không, căn cứ hải quân, tháp kiểm soát sân bay và một bãi trực thăng của một công ty dầu khí ngoài khơi bị thiệt hại.

 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Teheran sẽ nhắm tới các quyền lợi của Mỹ tại Trung Đông nếu các nhà máy dầu của Iran trở thành mục tiêu của Washington. Ông đồng thời kêu gọi các nước vùng Vịnh sớm « trục xuất » quân nhân Mỹ ra khỏi Trung Đông khi đã nhận thấy rằng « ô dù an ninh của Washington không còn bảo vệ » được các quốc gia trong vùng.

 

TT Trump đã đánh giá sai tình hình tại Iran ?  

 

Tại Washington, ngày 14/03, truyền thông Mỹ tiết lộ tổng thống Donald Trump đã được báo động về nguy cơ Iran đóng cửa eo biển Hormuz nhưng dường như ông đã đánh giá sai tình hình và quyết tâm của Teheran.

 

Thông tín viên RFI tại New York Carrie Nooten cho biết thêm :

 

« Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng Dan Caine, không chỉ đã báo động với tổng thống Donald Trump về cái bẫy dường như đang khép lại với Hoa Kỳ và kéo theo luôn cả phần còn lại thế giới, mà ông còn trình bày một cách chi tiết về cách thức Iran có thể áp dụng để phong tỏa eo biển Hormuz

 

Theo tướng Dan Caine, Teheran có thể sử dụng thủy lôi, huy động drone và tên lửa hoạt động dọc theo eo biển Hormuz, một trong những tuyến giao thương hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Ông Trump đã thấy rõ nguy cơ này nhưng vẫn tin rằng Iran sẽ đầu hàng trước khi kịp đóng cửa eo biểu Hormuz. Đây là một tính toán sai lầm.

 

Đọc thêm:

Tấn công Iran : Tổng tham mưu trưởng Mỹ bày tỏ thận trọng

 

Về mục tiêu thứ hai, Nhà Trắng cũng đã sai lầm khi đánh cược là chế độ trong tay các giáo sĩ ở Teheran sẽ bị lật đổ. Vài ngày trước khi Mỹ và Israel cùng tấn công Iran, lãnh đạo cơ quan tình báo, bà Tulsi Gabbard, một trong những cộng tác viên trung thành nhất của tổng thống Trump, đã công bố một báo cáo cho thấy, ít có khả năng xảy ra kịch bản thay đổi hoàn toàn chế độ thần quyền tại Iran hoặc Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo bị giải thể, ngay cả trong trường hợp giáo chủ Ali Khamenei qua đời.

 

Bất chấp những cảnh báo đó, ông Donald Trump giữ nguyên lập trường của Washington và cho phép tiến hành chiến dịch quân sự ».

 

--------------------------------

Các nội dung liên quan

Hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Nhiệm vụ đầy rủi ro của Hải quân Mỹ

PHÂN TÍCH

Đóng eo biển Ormuz : Một thứ vũ khí « nguyên tử » nhưng cũng là con dao hai lưỡi đối với Iran

PHÂN TÍCH

Iran thả thủy lôi ở Hormuz : Cơn ác mộng cho hải quân Mỹ và vận tải đường biển

 PHÂN TÍCH

 

 





No comments: