"Cold
Response" : Đức, Canada, Na Uy tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh
Bắc Cực, hậu thuẫn Kiev
Đăng
ngày: 14/03/2026 - 13:57 - Sửa đổi ngày: 14/03/2026 - 13:58
Ngày
13/03/2026, các nhà lãnh đạo Canada, Đức và Na Uy đã đến vùng Bắc Cực của Na
Uy, nơi đang diễn ra cuộc tập trận lớn của NATO. Cuộc họp này là dịp để ba nước
tái khẳng định cam kết đối với việc bảo đảm an ninh cho Bắc Cực trước tham vọng
đòi sáp nhập lãnh thổ từ tổng thống Mỹ Donald Trump và các mối đe dọa từ Nga.
HÌNH
:
Từ
trái sang phải: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store,
và đồng cấp Canada Mark Carney khi đến thị sát cuộc tập trận Cold Response, ở
phía bắc Na Uy, ngày 13/03/2026. AP - Lise Aserud
Cuộc
tập trận mang tên Cold Response, do Na Uy tổ chức hai năm một lần tập hợp khoảng
25 ngàn binh sĩ đến từ 14 nước, bao gồm cả Hoa Kỳ nhằm huấn luyện binh sĩ chiến
đấu trong những điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Đợt thao dợt năm nay bị xáo trộn
một phần do cuộc chiến ở Trung Đông, buộc Pháp phải chuyển hướng chiếc hàng
không mẫu hạm Charles De Gaulle và đội tầu hộ tống đến Đông Địa Trung Hải thay
vì tham gia diễn tập như dự kiến.
Đến
quan sát cuộc tập trận tại Bardufoss, trong cuộc họp báo chung, cả ba nhà
lãnh đạo là thủ tướng Canada Mark Carney, thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ
tướng Na Uy Jonas Gahr Store, cùng nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch thao dợt
quân sự là nhằm củng cố các năng lực « để đối phó Nga và bất kỳ mối đe
dọa nào từ bên ngoài », khi còn hàm ý nhắc đến tham vọng lãnh thổ của
tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dù
vậy, cả ba nhà lãnh đạo nhìn nhận việc Hoa Kỳ cam kết bảo đảm an ninh vùng Bắc
Cực là nằm trong lợi ích của Washington, do việc, an ninh khu vực còn là vấn đề
« an ninh nội địa nước Mỹ ».
Cũng
trong cuộc họp báo này, cả ba nhà lãnh đạo Đức, Canada và Na Uy một lần nữa nhắc
lại cam kết hậu thuẫn Ukraina vào lúc nguyên thủ Mỹ vừa thông báo nới lỏng tạm
thời các trừng phạt đối với một phần dầu hỏa Nga.
Đặc phái
viên Ottilia Ferey từ Bardufoss, miền bắc Na Uy, tường thuật :
« Từ
một cánh cửa được giấu ở phía sau một chiếc xe tăng, ba nhà lãnh đạo đã bước
vào một cánh đồng phủ đầy tuyết vào thứ Sáu 13/03 tuần này, nơi đang diễn ra một
cuộc tập trận quân sự. Và thông điệp rất rõ ràng : "Chúng tôi sẽ
không cho phép Matxcơva thử thách NATO ở sườn phía đông và ở đây, phía bắc."
Đó
là những lời của thủ tướng Đức Friedrich Merz. Trong cuộc họp báo được tổ chức
trước những dãy núi Bắc Cực hùng vĩ và những chiếc xe tăng chiến đấu khổng lồ,
ông nói thêm : "Chúng ta nên gây thêm áp lực đối với Nga để chấm
dứt cuộc chiến tranh khủng khiếp này càng sớm càng tốt. Chúng tôi khá ngạc
nhiên khi sáng nay biết rằng chính phủ Mỹ đã đưa ra một quyết định khác."
Quả
thật, hôm thứ Năm 12/03 vừa qua, trước tình hình giá dầu tăng vọt, Hoa Kỳ đã
cho phép bán dầu của Nga được lưu trữ trên các tàu cho đến ngày 11/4. Về vấn đề
này, thủ tướng Na Uy đã phát biểu rằng, "ba quốc gia có mặt ở đây vẫn
tiếp tục ủng hộ Ukraina, mặc dù sự chú ý đang tập trung vào những nơi
khác".
Còn
theo thủ tướng Canada, "đây chưa phải là lúc để giảm bớt áp lực đối với
Nga, đặc biệt là khi Nga và Iran là những đồng minh lớn của nhau"
Đáp
lại các cuộc diễn tập của NATO ở Bắc Cực, Nga đã thể hiện sự hiện diện của mình
trên không phận quốc tế phía bắc Na Uy tuần này. »
Nhiều
dân biểu Mỹ chỉ trích Washington nới lỏng trừng phạt dầu lửa Nga
Ngay
sau khi Washington thông báo « cho phép tạm thời bán dầu của Nga được lưu trữ
trên các tàu », Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ « rất quan ngại » về quyết định « đơn
phương » có nguy cơ « tác động đến an ninh của châu Âu ». Ngày 13/03, khi tiếp
tổng thống Ukraina tại Paris, nguyên thủ Pháp trấn an quyết định của Mỹ không ảnh
hưởng đến các cam kết của nhóm G7.
Biện
pháp được Washington giải thích là để giảm giá dầu vì chiến tranh Iran cũng
không được nhiều dân biểu Mỹ hoan nghênh. Theo AFP, ngày 13/03, ba thượng nghị
sĩ Dân Chủ Chuck Schumer, Elizabeth Warren và Jeanne Shaheen ra thông cáo chung
chỉ trích « một ví dụ mới cho thấy Putin là một trong những người đầu tiên được
hưởng lợi từ cuộc chiến » chống Iran « được lên kế hoạch và thực hiện một cách
tồi tệ bởi tổng thống Trump ». Họ cũng nhắc lại chính Nga cung cấp thông tin
tình báo cho Iran để tấn công các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông. Còn một số dân
biểu Cộng Hòa cho rằng « biện pháp (nới lỏng trừng phạt dầu lửa Nga) chỉ giúp hỗ
trợ, duy trì cuộc xâm lược của Nga ở Ukraina ».
No comments:
Post a Comment