Quốc hội đang mất đi
chức năng phản biện?
BBC News Tiếng Việt
14
tháng 3 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckg2kenxvkvo
Khi
kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội toàn quốc đến gần, câu hỏi về chức năng và vai trò
của cơ quan lập pháp hàng đầu Việt Nam lại được đặt ra ngày một nhiều hơn.
Tổng
Bí thư Tô Lâm, vào tháng 8/2025, phát biểu trước gần 2.000 đại biểu Quốc hội
các thời kỳ, nói rằng Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở
đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ.
Giáo
sư Stephen B. Young, Giám đốc điều hành tổ chức Caux Round Table for Moral
Capitalism, nhà quan sát Việt Nam lâu năm, nhận định với BBC News Tiếng Việt:
"Dường
như hễ ông Tô Lâm đưa ra chủ trương gì là họ [Quốc hội] thông qua hết. Tôi cũng
chẳng biết thế là tốt hay xấu và có cảm giác họ đang dần đánh mất đi tư duy phản
biện, hay đúng hơn là mất đi quyền được nói phủ quyết."
Vai
trò phản biện dần mai một
Kỳ
họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 40 ngày, từ tháng 10 đến tháng
11/2025, đã thông qua một khối lượng luật kỷ lục: 51 luật và 39 nghị quyết,
trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.
Con
số này chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ.
Con
số này cũng cao hơn so với 72 luật được thông qua suốt cả nhiệm kỳ của Quốc hội
khóa 14, 2016-2021.
Đáng
chú ý, các luật do Chính phủ trình lên phần lớn theo thủ tục rút gọn, và thời
gian gấp gáp, khiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phải thốt lên: "Ít nhất
cũng phải ba ngày, năm ngày gì đó. Chứ có phải Tề Thiên Đại Thánh đâu mà mới
chiều nay gửi, ngày mai nghiên cứu bấm nút thì không thể nào làm được."
No comments:
Post a Comment