Người Việt Kiev
01/03/2025
Ngay
sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Tổng
thống Mỹ Donald Trump, cùng Phó Tổng thống J.D. Vance, nhiều nhà lãnh đạo Châu
Âu và Thủ tướng Canada đã lên tiếng ủng hộ Ukraina và ông Zelensky. Cụ thể:
–
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đang có mặt tại Bồ Đào Nha trong chuyến
công du cấp nhà nước tới Porto (Bồ Đào Nha) đã phát biểu:
“Có
một kẻ xâm lược là Nga, có một dân tộc bị tấn công là Ukraina. Tôi nghĩ chúng
ta đã đúng khi giúp Ukraina và trừng phạt Nga cách đây 3 năm và vẫn tiếp tục
làm như vậy. Và khi tôi nói “chúng ta” ý tôi là có Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada, Nhật
Bản và nhiều nước khác. Chúng ta phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ và
phải tôn trọng những người đã chiến đấu ngay từ đầu bởi họ chiến đấu vì phẩm
giá, sự độc lập, vì con cái của họ và vì an ninh của châu Âu. Đây là những điều
đơn giản, nhưng rất đáng để ghi nhớ trong những khoảnh khắc như thế này”.
–
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ lời ủng hộ Ukraina sau cuộc gặp giữa Trump
và Zelensky: “Zelensky thân mến, những người bạn Ukraina thân mến, các
bạn không đơn độc“, ông viết trên mạng xã hội X.
–
Phó Thủ tướng tương lai của Đức Johann Wadephul tuyên bố: “Những hình ảnh
từ Nhà Trắng gây sốc. Sao lại có thể đâm nhát dao vào sau lưng của Tổng thống một
quốc gia đang bị chiếm đóng. Châu Âu tự do sẽ không phản bội Ukraina“, ông
viết trên mạng xã hội X.
–
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình: “Ukraina,
Tây Ban Nha bên cạnh các bạn!“.
–
Tổng thống Moldava Maia Sandu viết: “Sự thật rất đơn giản. Nga đã xâm
lược Ukraina. Nga là kẻ xâm lược. Ukraina bảo vệ tự do của mình và của chúng
ta. Chúng tôi ủng hộ Ukraina!”.
–
Tổng thống Litva Gitanas Nauseda: “Ukraina, các bạn sẽ không bao giờ
đơn độc”.
–
Cựu cao ủy Châu Âu phụ trách ngoại giao, Josep Borrell: “Trump và Vance
đã thể hiện một màn trình diễn đáng xấu hổ. Tôi xấu hổ vì hành vi đó. Hoa Kỳ xứng
đáng có được điều gì đó tốt hơn. Thế giới tự do phải ủng hộ Ukraina. Tôi đã và
vẫn ủng hộ Zelensky”.
–
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Layen đã viết bằng tiếng Ukraina trên mạng
xã hội X: “Phẩm giá của bạn tôn vinh lòng dũng cảm của người dân
Ukraina. Hãy mạnh mẽ, hãy can đảm, hãy không sợ hãi. Bạn không bao giờ đơn độc,
Tổng thống Zelensky thân mến. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với bạn vì một nền
hòa bình công bằng và lâu dài”.
–
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đưa ra lời ủng hộ: “Đã 3 năm người dân
Ukraina anh dũng và kiên cường chống lại sự xâm lược của Nga. Hàng ngày. Hàng
tuần. Không ai mong muốn có hòa bình hơn họ. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ họ, vì một
nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
–
Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ
Ukraina hơn bao giờ hết. Đã đến lúc châu Âu tăng cường nỗ lực”.
–
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot: “Có một kẻ xâm lược là nước
Nga của Putin. Có một người bị tấn công là dân tộc Ukraina. Đối mặt với điều
này và vì an ninh tập thể của chúng ta: Châu Âu, ngay bây giờ. Thời gian tranh
luận đã chấm dứt, chúng ta chuyển sang hành động”.
–
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, người đại diện cho 27 nhà lãnh đạo của
EU, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, The Financial Times đưa
tin. Ông Costa bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraina và cùng với các nhà lãnh đạo
EU khác, kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraina hãy “mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ hãi”.
–
Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly cũng bày tỏ: “Thậm chí nếu Vương
Quốc Anh là quốc gia duy nhất ủng hộ Ukraina, thì chúng tôi cũng phải tiếp tục ủng
hộ họ. Họ là những người đi đầu trong hàng phòng ngự của chúng ta. Những người
con trai và con gái của họ đang chiến đấu và hy sinh vì tự do của chúng ta.
Chúng ta cần phải biết ơn họ“.
–
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock: “Ukraina không đơn độc. Đức cùng với
các đồng minh châu Âu của chúng ta sẽ đoàn kết cùng với Ukraina và chống lại sự
xâm lược của Nga. Ukraina có thể hy vọng vào sự ủng hộ không hề lấy chuyển của
Đức, Châu Âu và các nước khác. Sự bảo vệ nền dân chủ, con đường tìm kiếm hoà
bình của họ là của chúng tôi“.
–
Thủ tướng Canada Justin Trudeau: “Nga đã xâm lược Ukraina một cách bất
hợp pháp và vô cớ. Đã 3 năm người Ukraina chiến đấu một cách dũng cảm và kiên
cường. Cuộc đấu tranh của họ vì dân chủ, tự do và chủ quyền là rất quan trọng đối
với chúng ta. Canada tiếp tục ủng hộ Ukraina và người Ukraina trong việc đạt được
một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
BTV
Người Việt Kiev tổng hợp
_________
Nguồn
tin:
No comments:
Post a Comment